
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Lan Ngọc
31/01/2019, 12:59
Áp lực bán ra đã tăng lên trong sáng nay khi chỉ còn 2 phiên giao dịch nữa là thị trường nghỉ đúng 1 tuần. Nhà đầu cơ tại VHM không chờ đến phiên quỹ ETF mua, đang xả mạnh ở mã này kéo theo đà giảm của VN-Index
 
                                    Áp lực bán ra đã tăng lên trong sáng nay khi chỉ còn 2 phiên giao dịch nữa là thị trường nghỉ đúng 1 tuần. Nhà đầu cơ tại VHM không chờ đến phiên quỹ ETF mua, đang xả mạnh ở mã này kéo theo đà giảm của VN-Index.
Chỉ số chính trên sàn HSX kết thúc phiên sáng với mức giảm 0,35% so với tham chiếu, trong khi VN30-Index vẫn còn le lói xanh 0,02%. Tuy xanh đỏ trái ngược nhưng xu hướng của hai chỉ số này là giống nhau, cùng trượt dốc dần về cuối phiên.
Đêm qua thị trường chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ sau khi FED tỏ ra mềm mỏng hơn về lộ trình tăng lãi suất 2019. Chỉ số S&P 500 tăng 1,55% còn DJA tăng 1,77%. Sự hưng phấn nhẹ này cũng giúp VN-Index mở cửa khá tốt, tăng 0,49% so với tham chiếu, Vn30-Index tăng 0,57%. Đỉnh cao này cả hai chỉ số đạt được chỉ vài phút sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục.
Toàn bộ thời gian còn lại các chỉ số đi theo một đường duy nhất là lao dốc. Đà tăng giá của các cổ phiếu yếu đi nhanh chóng, độ rộng thu hẹp dần và các trụ thì đuối sức. VHM đóng vai trò quan trọng trong các phiên tăng trước, đến hôm nay bắt đầu bị xả.
VHM dự kiến được quỹ ETF nội mua nhiều, nhưng nhà đầu cơ đã tranh thủ bán sớm. Cổ phiếu này từ đầu tháng 1 tới hôm qua đã tăng gần 12%. T3 VHM cũng đã tăng 5,1%, giá lại đạt tương đương đỉnh cao 4 tháng.
VHM sụt giảm mạnh trở thành cổ phiếu kéo VN-Index nặng nhất khi bốc hơi hơn 8.000 tỷ đồng vốn hóa. VIC giảm 0,87% cũng ảnh hưởng khá nặng nề. CTG giảm 1,71% hoàn thành bộ ba đánh tụt chỉ số.
Việc chỉ số VN30-Index kết phiên sáng vẫn xanh và có 12 mã tăng/11 mã giảm cũng không thể hiện sức mạnh rõ nét nào trong nhóm blue-chips. VHM không thuộc rổ này nên chỉ số còn xanh là đương nhiên. Vấn đề là không có cổ phiếu nào tăng nổi bật. VCB tăng 0,71%, VPB tăng 1,26%, PLX tăng 1,69% là các mã chủ đạo kéo VN30-Index. VNM chỉ tăng nhẹ 0,15%.
Độ rộng chung tại HSX là 127 mã tăng/109 mã giảm cho thấy số cổ phiếu giảm giá cũng không nhiều. Tuy vậy cả Midcap lẫn Smallcap đều tăng quá nhỏ phản ánh mặt bằng giá ở cả sàn không có gì nổi bật. Còn chưa tới 70 cổ phiếu ở sàn này tăng trên 1% và 3/4 số này khớp lẻ tẻ vài chục tới vài ngàn đơn vị khối lượng.
Sàn HNX có 3 cổ phiếu nổi lên là ACB tăng 1,02%, VGC tăng 1,02%, VCG tăng 0,41%. HNX-Index tăng 0,3% với 45 mã tăng/47 mã giảm. HNX30 tăng 0,09% với 9 mã tăng/11 mã giảm.
Trên cả hai sàn ngoài một vài trụ lớn giảm khá mạnh dẫn đến chỉ số giảm, diễn biến giá sáng nay mới là suy yếu dần khi hạ độ cao. Độ rộng vẫn chưa nghiêng về phía giảm dù áp lực bán có tăng lên. Gía trị khớp lệnh tăng 5,5% so với sáng hôm qua, đạt 1.190,3 tỷ đồng khớp lệnh. Chỉ có CTG bị xả rõ nhất với mức giao dịch đứng đầu thị trường, đạt 84,2 tỷ đồng và giá giảm mạnh. MBB, HPG vẫn đang trụ được dù sức ép mạnh thấy rõ: MBB từ tăng 1,61% còn 0,46%, HPG đang bị ép chặt về tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài đang xả ròng nhẹ. Trên HSX khối này bán 246,4 tỷ đồng, mua vào 216,6 tỷ đồng. VN30 bán 170,2 tỷ, mua 124,9 tỷ đồng. HNX mua 6,9 tỷ, bán không đáng kể. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là STB, HAG, KBC, DPM, POW, VCB, SSI. Phía bán ròng có HPG, DHG, VHM, PLX, VIC, GAS.
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12 tới.
Đợt tái cơ cấu ETF hôm nay làm gia tăng sức ép từ phía bán, các blue-chips bị ảnh hưởng nặng kéo theo tâm lý chung kém tích cực. Thị trường đã mở biên độ giảm và với thanh khoản thấp như hôm nay thì cơ hội giảm tiếp là cao.
Hiệu ứng của đợt tái cơ cấu danh mục ETF nội trong phiên chiều nay khiến nhóm cổ phiếu blue-chips sụt giảm mạnh. Điểm số mất nhiều cũng tác động đến tâm lý chung, thúc đẩy đợt bán hạ giá kéo thanh khoản phiên chiều lên khá cao.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: