Thị trường thế giới bớt hỗn loạn đêm qua đã giúp thị trường Việt Nam đảo chiều đi lên thay vì giảm tiếp. Độ rộng khá tốt nhưng thanh khoản phản ánh rõ sự nghi ngờ cao độ.
VN-Index kết thúc phiên sáng với mức tăng 0,39% và có 163 mã tăng/94 mã giảm. Tuy nhiên cũng chưa tới 90 mã tăng được quá 1%, phần lớn ở nhóm vừa và nhỏ. VN30-Index tăng 0,29% với 23 mã tăng/6 mã giảm.
Không có nhiều mã trụ kéo chỉ số xuống, chỉ có VHM giảm 0,74%, VPB giảm 0,28%, SAB giảm 0,04%, ROS giảm 1,17%, HDB giảm 0,19%, EIB giảm 0,81%. HPG sáng nay chốt quyền nên điều chỉnh giá, thực chất là tăng 0,62%.
Nhóm giảm giá vừa ít và giảm nhẹ nên việc các chỉ số tăng quá yếu nên đổ lỗi cho nhóm tăng. Đã không có trụ nổi bật nào hay nhóm cổ phiếu tăng dẫn dắt. Khỏe nhất hiện tại là VCB tăng 1,2% và BID tăng 1,31%. VIC tăng 0,35%, VNM tăng 0,47% là hai trụ duy nhất còn lại có vốn hóa tăng trên 1.000 tỷ sáng nay. VRE tăng 1,04%, CTG tăng 1,01% cũng chưa đủ mạnh. Những mã tăng mạnh còn lại của VN30 đều là các cổ phiếu nhỏ như REE tăng 1,27%, GMD tăng 1,36%.
Như vậy, blue-chips là nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhịp đảo chiều sáng nay và đà tăng cũng có độ lan tỏa nhất định thể hiện ở độ rộng tốt. Tuy nhiên mức tăng lại không rõ rệt, nhất là đặt trong bối cảnh hai phiên liền trước đó giảm rất mạnh.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ nhỏ cũng không nóng. Không có cổ phiếu nào trần mà thanh khoản đủ đảm bảo. NBB, TLD, PVD, GTN, POW là số ít các giao dịch tương đối nổi bật trong vùng tăng từ 2 đến dưới 5%. Nhóm tăng tập trung nhất là dưới 1%.
Sàn HNX cũng tăng không rõ ràng. HNX30-Index đang tăng 0,39% với 13 mã tăng/5 mã giảm nhưng chủ đạo sức kéo đến từ PVS tăng 1,4%, VCG tăng 0,38%. HNX-Index tăng không đáng kể 0,06% với 50 mã tăng/53 mã giảm.
Diễn biến tăng trong phiên sáng nay xuất hiện sau khi cuối phiên hôm qua thị trường được bắt đáy nhẹ. Thị trường thế giới cũng ổn định trở lại nên áp lực bán tháo không còn mạnh. Thị trường phục hồi với thanh khoản cực thấp phản ánh tâm lý nghi ngờ cao độ.
Cả phiên sáng hai sàn chỉ khớp lệnh 1.097,1 tỷ đồng, giảm 37% so với sáng hôm qua và là mức giao dịch kém nhất 17 phiên. Điều đặc biệt là thị trường đảo chiều với nền tảng từ các blue-chips của nhóm VN30 nhưng chính nhóm này lại giao dịch cực nhỏ: Cả rổ chỉ khớp 464,1 tỷ đồng thì ROS chiếm 17,8%. 29 cổ phiếu còn lại chỉ giao dịch hơn 381 tỷ đồng là quá ít.
Mặc dù tâm lý nghi ngờ cao độ nhưng do lực bán giảm đi đáng kể nên thị trường vẫn tăng khá thuận lợi. VN-Index tụt nhẹ trở lại 943,47 điểm lúc 10h trước khi phục hồi lên trên tham chiếu cho tới tận giờ nghỉ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng hỗ trợ thị trường khi mua ròng tốt. HSX được giải ngân 158,1 tỷ đồng, bán ra 108,5 tỷ đồng. VN30 được mua 52,9 tỷ, bán 26,3 tỷ đồng. HNX bán 11,2 tỷ, mua 1,6 tỷ đồng.
Cơ cấu giao dịch của khối ngoại không tập trung vào VN30 và đó cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản ở nhóm này quá thấp. HPG, SSI, NVL là ba mã được mua tương đối khá. Ngược lại phía bán cũng chỉ có FLC, DCM là nhiều hơn số còn lại. Nguyên nhân khiến khối ngoại mua ròng là chứng chỉ quỹ E1 được thỏa thuận nhiều.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 460,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 555,0 tỷ đồng.
Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới...
Thị trường có được một phiên bùng nổ “quý giá”, củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy thanh khoản vẫn khá nhỏ nhưng tâm lý thực sự đã bị thuyết phục. Gần hai chục cổ phiếu kịch trần, gần 140 mã khác tăng trên 2% thì không thể là yếu được.
Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.