
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Lan Ngọc
05/12/2019, 12:03
Thị trường chùng xuống trong sáng nay sau phiên tăng đột biến hôm qua. Các blue-chips giằng co nhẹ khiến VN-Index thiếu lực
Thị trường chùng xuống trong sáng nay sau phiên tăng đột biến hôm qua. Các blue-chips giằng co nhẹ khiến VN-Index thiếu lực.
Chỉ số kết phiên sáng chỉ tăng rất nhẹ 0,07% hay 0,72 điểm so với tham chiếu. Ban đầu quán tính mạnh mẽ của phiên trước vẫn giúp VN-Index vọt tiếp lên 969,53 điểm, tăng 0,38%. Các blue-chips hôm qua đều tăng rất mạnh, sáng nay chững lại là nguyên nhân chính khiến thị trường rơi vào trạng thái lình xình.
Một số cổ phiếu đang thoái lui và giảm nhẹ, VN30 ghi nhận 14 mã tăng/13 mã giảm và chỉ số của rổ giảm nhẹ 0,08%. Nhóm ngân hàng có một số mã quay đầu giảm: VPB giảm 1,27%, TCB giảm 0,43%, MBB giảm 0,9%, BID giảm 0,5%.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu này không thật sự rõ rệt, VPB và MBB chỉ tác động được tới VN30-Index và khiến chỉ số này đỏ, còn với VN-Index vốn hóa hai mã trên quá nhỏ.
Đáng kể nhất là MSN, sáng nay vẫn giảm tiếp 2,56% nữa, ghi nhận phiên lao dốc mạnh thứ 4 liên tiếp. Giá giảm 13% chỉ trong 4 phiên này cũng khiến vốn hóa MSN bốc hơi 10.637 tỷ đồng. Tuy mức giảm khá sâu nhưng MS thực tế chưa xuyên thủng ngưỡng thấp nhất ngày hôm qua ở 59.900 đồng. Mức thấp nhất sáng nay MSN chạm tới 60.500 đồng, giảm 3,2%.
Khối ngoại vẫn đang là sức ép chính ở MSN. Tuy vậy áp lực này đang có dấu hiệu giảm đi. Cả phiên sáng nhà đầu tư nước ngoài "tháo" tiếp 533.880 cổ phiếu trong khi sáng hôm qua bán tới hơn 2,29 triệu. Khối lượng bán sáng nay vẫn chiếm hơn 84% thanh khoản của MSN. Tuy vậy, tổng thanh khoản phiên sáng cũng giảm tới gần 70% cả về khối lượng lẫn giá trị giao dịch. Như vậy áp lực bán tháo với MSN có phần nhẹ đi.
Đối với các giao dịch khác, nhóm trụ vẫn hoạt động khá hiệu quả với VHM tăng 0,87%, VIC tăng 0,43%, VCB tăng 0,47%, SAB tăng 0,52%. VNM và GAS tham chiếu. Như vậy các trụ lớn nhất không tăng tốt nhưng cũng không yếu.
Độ rộng tổng thể của sàn HSX ghi nhận 145 mã tăng/152 mã giảm, khá cân bằng. Midcap giảm 0,11%, Smallcap tăng nhẹ 0,04%. Giao dịch tại nhóm đầu cơ khá nguội, chỉ có HAI, AMD, HDC, DRH là tăng từ 3% trở lên với thanh khoản khá.
Sàn HNX có sự thoái lui của ACB, cổ phiếu này khá vất vả để giữ tham chiếu. VCG giảm 1,11%. Bù lại vẫn có PVS tăng 1,16%, SHB tăng 1,64%, NVB tăng 1,1%, VCS tăng 0,25%. HNX-Index tăng 0,16% với 43 mã tăng/49 mã giảm. HNX30 tăng 0,33% với 8 mã tăng/11 mã giảm.
Thị trường sáng nay giao dịch khá trầm vì không có điểm nổ tích cực nào rõ rệt. MSN giao dịch đáng chú ý nhất thì cũng bình lặng hơn nhiều so với các phiên trước. Thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ hơn 1% về giá trị so với sáng hôm qua, đạt 1663 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu không tính ROS thì giao dịch tăng gần 11%. Thanh khoản tốt nhất là VHM, đang khớp gần 3,2 triệu cổ trị giá 296,5 tỷ đồng.
Khối ngoại cũng giao dịch chậm và bán ròng không đáng kể. HSX được giải ngân 123,3 tỷ đồng, bán ra 138,3 tỷ đồng. VN30 bị bán 86,6 tỷ, mua vào 66,4 tỷ đồng. HNX mua 10,4 tỷ, bán 5,3 tỷ đồng. Ngoài MSN thì chỉ còn VRE và PVD là bị bán nhỉnh hơn số còn lại. Phía mua ròng có ROS, AMD, HCM, POW, cũng toàn các mã không nổi bật.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tiếp tục với mức tăng 50,4% so với cùng kỳ.
Khối ngoại hôm nay lại bán ròng 1218.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1367.2 tỷ đồng.
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản so với USD đang làm gia tăng khả năng nhà chức trách nước này can thiệp để đảo ngược...
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 10//2025 với tổng giá trị phát hành mới đạt 66 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 6 tăng trưởng liên tiếp…
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: