
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Lan Ngọc
06/12/2017, 12:11
Vấn đề chính của thị trường lúc này lại nằm ở nhóm blue-chip
Tiếp tục các đợt sụt giảm mạnh diễn ra trong sáng nay như chờ đợi của nhiều nhà đầu tư. Cầu bắt đáy xuất hiện nhưng không đủ sức xoay chuyển tình thế.
VN-Index mở cửa sụt giảm nhẹ 0,32% xuống mức 950,21 điểm. Mức này được xem là ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên áp lực bán đầu phiên vẫn theo đà ngày hôm qua, đẩy thị trường sụt giảm rất nhanh và VN-Index rơi xuống đáy thấp nhất 938,19 điểm, tương đương giảm 1,59%.
Cầu bắt đáy đã xuất hiện với các nỗ lực mua cao dần lên, tạo thành hai nhịp phục hồi chiếm gần trọn phiên sáng. Tuy nhiên đỉnh cao nhất mà các nhịp hồi đưa chỉ số đạt tới chỉ là 950,64 điểm trong ít phút. Đà giảm của các blue-chip đang kéo VN-Index tụt dần xuống và chốt phiên sáng đã rơi về 946,95 điểm, giảm 0,67%.
Thị trường có phục hồi như thường thấy sau các phiên rơi đột ngột. Độ rộng thay đổi khá nhanh theo hướng tích cực dần. Đến cuối phiên, sàn HSX ghi nhận 118 mã tăng/143 mã giảm.
Vấn đề chính của thị trường lúc này lại nằm ở nhóm blue-chip. VN30-Index phục hồi yếu hơn nhiều so với VN-Index dù đồng nhịp về thời gian. Thực tế chính đà phục hồi của các cổ phiếu lớn trong rổ VN30 đã tạo ra nhịp phục hồi của VN-Index, chỉ là lực tác động của giá lên các chỉ số là khác nhau.
VN30-Index chốt phiên sáng đã rơi trở lại khá mạnh khoảng 20 phút cuối, đang giảm 0,95% so với tham chiếu. Độ rộng của rổ này tệ hơn nhiều, chỉ có 8 mã tăng/18 mã giảm.
Với quá ít mã tăng giá và lại chỉ có vài mã lớn, thị trường hầu như chỉ trông cậy vào GAS tăng 0,6%, STB tăng 0,77%, BVH tăng 0,7%. GAS lớn nhất lại đang gặp lực cản mạnh từ phía nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại âm thầm xả mạnh và chặn ở mức giá 83.5000 - 83.600 đồng dù khối lượng treo bán rất ít.
Hiện tượng đổi chiều giao dịch của khối ngoại cũng diễn ra ở hai cổ phiếu quan trọng khác là VIC và VNM. Đối với VNM, dường như quỹ ngoại đã mua xong và đang bỏ rơi VNM ở đỉnh cao chót vót. Cả phiên sáng khối ngoại mới mua 25.190 cổ phiếu, trong khi xả được 284.920 cổ phiếu.
Những phiên tăng đột biến vài ngày trước của VNM hầu như chỉ nhờ khối ngoại mua. Lực cầu này giờ đã bốc hơi. VNM chốt phiên sáng giảm 2,96%.
VIC cũng bị khối ngoại xả lớn 338.470 cổ phiếu và chỉ mua 34.550 cổ phiếu. VIC sụt giảm 1,1%.
SAB, trụ lớn có khả năng thay đổi cục diện và có lúc giữa phiên được đẩy lên tham chiếu. Tuy nhiên khối ngoại vẫn bán ra nhiều hơn mua vào. Khối này giao dịch hôm mua ròng, hôm bán ròng ở SAB nhưng tựu trung lại đang bán ròng rất khéo dù thanh khoản thuộc loại nhỏ.
Nhìn chung đa số các cổ phiếu lớn nhất đều tiếp tục sụt giảm trong sáng nay nên các nỗ lực phục hồi nhìn thấy ở chỉ số chỉ là khi các mã này bớt giảm. Riêng nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có dấu hiệu tốt: Midcap đang tăng 0,64%, Smallcap tăng 0,2%.
Sàn Hà Nội sáng nay lại bất ngờ giữ được sắc xanh khá tốt. Khác với HSX, các blue-chip chính ở sàn này hoạt động hiệu quả. HNX30 đang tăng 0,41% với 15 mã tăng/11 mã giảm. Trong khi đó HNX-Index chỉ tăng 0,19% với 70 mã tăng/86 mã giảm. Các cổ phiếu lớn như NTP, VGC, SHB. VCG, PVS, PVI đang nâng đỡ chính cho các chỉ số.
Thanh khoản sáng nay vẫn được duy trì ở mức khá cao, đạt 3.617 tỷ đồng. Tuy nhiên mức này vẫn là giảm khoảng 6% so với sáng hôm qua. Đó đã là nhờ ROS tăng giao dịch gấp đôi sáng hôm qua. Ở sàn HNX cũng có SHB và PVS tăng giao dịch so với sáng hôm qua tương ứng 40% và 60%. Nhờ 3 mã này mà thanh khoản sáng nay không giảm quá nhiều.
Khối ngoại đã có một phiên bán ròng đột biến với giao dịch cực lớn ở NVL, VIC và VNM. Tổng giá trị bán ra lên tới 633,3 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 227,1 tỷ đồng. Sàn HNX được mua bán cân bằng.
NVL bị bán ròng thỏa thuận 311,1 tỷ đồng từ khối ngoại. Ngoài ra là SSI, DIG, VND, GTN, DGW, BID, VJC, GAS, MSN. Phía mua có HPG, PVD, VRE, STB, VCB…
Trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh vững vàng, với mục tiêu mang về 21 tỷ USD xuất siêu và tổng kim ngạch 46 tỷ USD trong năm 2025. Thành quả này đến từ chiến lược “lấy chất lượng làm trọng tâm” và sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới thế giới…
Việc hợp tác chiến lược 3 bên giữa OCB, OCBS và HAGL sẽ kết nối chuỗi giá trị tài chính và nông nghiệp, thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững cho cộng đồng...
Cổ phiếu hôm nay mở biên độ giảm cả loạt, dù VNI vẫn được đỡ chút ít và chỉ giảm nhẹ. Đây là kết quả tất yếu của diễn biến giảm trong 5 phiên trở lại đây trong bối cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.
Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.
Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng gấp 32 lần chỉ trong mười năm, nhờ kết hợp tốt giữa việc phát triển một hệ thống phát triển chỉ số rất hiệu quả, kết hợp với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và khả năng tiếp cận quỹ thuận tiện cho nhà đầu tư cá nhân.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: