
Bất chấp các căng thẳng thương mại lại leo thang lên một nấc mới, thị trường vẫn phục hồi mạnh mẽ và VN-Index chốt phiên sáng đã lên tới 908,04 điểm.
Đà đi lên được dẫn dắt bởi các cổ phiếu blue-chips và nối tiếp ngay sau nhịp giảm đầu tiên. Những phút đầu VN-Index sụt xuống 884,99 điểm, giảm 1,6%. Nhóm ngân hàng và GAS, VNM dẫn dắt thị trường rất tốt.
Nhóm cổ phiếu Vingroup đang giảm khá: VHM giảm 0,61%, VIC giảm 0,66%, VRE giảm 1,99%. Tuy nhiên khác với phiên trước, nhóm ngân hàng đã phục hồi mạnh và áp đảo đà giảm của 3 cổ phiếu nói trên.
CTG đang dẫn đầu nhóm ngân hàng với mức tăng 5,37%, tiếp sau là VCB tăng 2,12% và BID tăng 4,17%. Đây là 3 mã đóng góp nhiều nhất của nhóm cho VN-Index. TCB ban đầu giảm chung với VHM, nhưng theo đà của nhóm đã phục hồi được và đang tăng nhẹ 0,18%. HDB tăng 3,35%, VPB tăng 4,37%, STB tăng 3,4%, MBB tăng 5,54%.
Tuy ngân hàng rất khỏe, nhưng nhìn từ các mã đơn lẻ thì GAS và VNM mới là trụ. GAS sau khi chạm đáy thấp nhất 7 tháng đã quay đầu tăng 3,92% sáng nay. VNM tăng 1,88%.
Chỉ số VN-Index đang tăng 0,96% so với tham chiếu còn VN30-Index tăng 1,06%. Rổ blue-chips có 17 mã tăng/9 mã giảm và toàn sàn HSX là 149 mã tăng/105 mã giảm. Tuy blue-chips có nhiều mã tăng nhưng mức tăng khác biệt lại không nhiều, chỉ tập trung vào nhóm trụ lớn nhất.
Sàn HNX đột biến với HNX-Index tăng 2,57% nhờ ACB tăng 7,02%, SHB tăng 4,23%, PVS tăng 3,92%. Nhóm giảm có VCG giảm 1,89%, VGC giảm 4,86%, VCS giảm 0,6%. Sàn này ghi nhận 60 mã tăng/65 mã giảm nhưng các trụ tăng rất tốt. HNX30 tăng 1,84% với 17 mã tăng/7 mã giảm.
Thị trường sáng nay xuất hiện lực cầu khá tốt theo hướng đẩy giá lên. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đã tăng 45% so với sáng hôm qua, đạt 1.868,4 tỷ đồng. Đây là phiên sáng khá nhất trong 4 ngày qua. Tuy vậy hai sàn cũng chỉ có được 2 mã khớp trên 100 tỷ đồng là CTG (101,7 tỷ) và ACB (144,4 tỷ đồng).
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang đi ngược dòng khi bán ra khá nhiều. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 385 tỷ đồng trong khi mua vào 232,1 tỷ đồng. Đặc biệt rổ VN30 bị bán 188,4 tỷ đồng nhưng mua có 55,1 tỷ đồng.
Trong số mua ròng trừ PLX thì không còn blue-chips nào cả. Hai mã được mua ròng lớn là VIS thì thỏa thuận 2 triệu cổ, còn lại là chứng chỉ quỹ E1. Thêm DXG cũng được khối này quay lại mua.
Phía bán ròng trái lại, góp mặt đủ các blue-chips lớn như HPG, STB, HDB, BID, MSN, VIC, NVL, VCB, VRE. Ngoài ra còn có CII, VND, KBC.
Thị trường phục hồi mạnh trong phiên sáng là diễn biến bất ngờ khi các thông tin đánh thuế lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc thậm chí còn căng thẳng hơn. Ngoài 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc được xác nhận sẽ bị đánh thuế vào ngày mai (giờ Việt Nam) thì Mỹ dự tính áp thuế bổ sung 500 tỷ USD nữa.
Thị trường chứng khoán châu Á khá lộn xộn sáng nay và chủ đạo là đỏ. Chứng khoán Nhật và Hàn Quốc tăng, nhưng Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông và đa số thị trường Đông Nam Á đều giảm.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.