12:08 06/09/2019

Chứng khoán sáng 6/9: Thị trường "khô máu" vì đâu?

Lan Ngọc

Mọi quan điểm trên thị trường đều là vì lợi ích cá nhân dù lời lẽ có tốt đẹp thế nào đi chăng nữa và nhà đầu tư không mua cũng vì lợi ích của mình.

Khoảng sau 10h sáng nay VN-Index đã bắt đầu rơi xuống dưới tham chiếu. Diễn biến này không có gì bất ngờ vì thanh khoản thậm chí còn thấp hơn cả sáng hôm qua. Thị trường "lịm" dần là điều tất yếu phải đến.

Kết thúc phiên sáng VN-Index đã giảm 0,23% so với tham chiếu và chỉ có 98 mã tăng/154 mã giảm, trong đó gần 80 mã giảm quá 1%. Vn30-Index vẫn còn co giật quanh tham chiếu, đang tăng 0,02% với 12 mã tăng/11 mã giảm.

Nhìn vào độ rộng nói trên thì blue-chips có vẻ đang khá nhất. Không có trụ nào tăng đủ để giữ nhịp, nhưng không đẩy VN-Index cắm đầu giảm sâu hơn đã là một thành công. VNM tăng 0,49%, GAS tăng 0,3%, SAB tăng 0,08%, CTG tăng 0,25%, BVH tăng 0,13%... là những cổ phiếu còn cố duy trì.

Số giảm không áp đảo, nhưng có VHM giảm 0,9%, VIC giảm 0,25%, HPG giảm 0,46%, BID giảm 1,56%, VCB giảm 0,13%.

BID là trụ sụt giảm đáng chú ý nhất chỉ vì cổ phiếu này mạnh nhất trong những phiên gần đây. Trong khi cả thị trường lình sình giảm thì BID tăng. Ở đỉnh cao 17 tháng BID bị chốt lời và giảm sang phiên thứ 4 liên tục với tổng mức giảm khoảng 2,2%. Sáng nay là phiên giảm mạnh nhất.

Trong số ít cổ phiếu còn tăng giá ở HSX, số hiếm hoi hơn giao dịch sôi động. Có thể kể tới YEG tăng 4,38%, DXG tăng 3,4%, FLC tăng 3,06%, ANV tăng 2,69%, IJC tăng 2,08%. Trong bối cảnh sàn HSX đang càng lúc càng lịm sâu thì giá tăng trên 2% và giao dịch vài tỷ đồng giá trị cũng là điểm sáng.

Sàn HNX cũng đang lịm theo một cách khác, đó là thanh khoản. Cả sàn này chỉ khớp 83,1 tỷ đồng thì PVS giao dịch 10,6 tỷ đồng, VCS khớp 9,4 tỷ, ACB khớp 5,44 tỷ. Số còn lại giao dịch quá nhỏ. HNX-Index giảm 0,42% với 44 mã tăng/70 mã giảm. HNX30 giảm 0,12% với 9 mã tăng/14 mã giảm.

Thanh khỏa vẫn tiếp tục rất thấp là điều chú ý nhất sáng nay. Giá trị khớp hai sàn lại giảm 7% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.032,5 tỷ đồng. ROS bất ngờ tăng thanh khoản ở phiên sáng, giao dịch hơn 117 tỷ đồng. Vì thế thực tế thanh khoản của thị trường đã giảm gần 13%.

Khối ngoại cũng không mua bao nhiêu, HSX mới được giải ngân 93,5 tỷ đồng, bán ra 106,6 tỷ đồng. VN30 mua 54,4 tỷ, bán 37,7 tỷ đồng. HNX mua 1,4 tỷ, bán 1 tỷ đồng. Hai mã duy nhất được mua khá hơn số còn lại là CII và GEX. Phía bán ròng có ITC, HDB, HPG, BID, STB, HVN.

Thị trường trong nước lại có thêm một phiên trêu tức nhà đầu tư nữa vì đêm qua chứng khoán Mỹ tăng vọt trên 1% đồng loạt ở các chỉ số chính. Giá dầu tăng vọt nhưng cổ phiếu dầu khí vẫn không nhúc nhích. Nguyên nhân chính khiến thị trường không đồng nhịp với thế giới là do không có nhiều nhà đầu tư mua vào. Vì thế tình trạng của thị trường hiện tại trước hết nên đổ lỗi cho chính nhà đầu tư đã không giải ngân. Điều này tất yếu dẫn đến câu hỏi thú vị hơn là tại sao nhà đầu tư lại không giải ngân nhiều?  

Thực tế chỉ những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu là những người chịu sức ép tâm lý lớn nhất lúc này. Mong muốn người khác mua vào để đẩy giá tăng tạo lợi thế cho mình đang nắm giữ cổ phiếu. Chung quy lại mọi quan điểm trên thị trường đều là vì lợi ích cá nhân dù lời lẽ có tốt đẹp thế nào đi chăng nữa và nhà đầu tư không mua cũng vì lợi ích của mình. Các lý do mà nhà đầu tư cầm cổ phiếu nhìn thấy thì không nhất thiết người cầm tiền cũng phải nghĩ như vậy.