
Phiên hôm nay thị trường dồn sự chú ý vào VRE, chủ yếu theo hướng dự đoán liệu giá sẽ tăng nóng thế nào. Tuy nhiên, cả phiên sáng VRE không tác động gì đến VN-Index do không có giao dịch khớp lệnh, chỉ có giao dịch thỏa thuận là ở quy mô chưa từng thấy.
VRE xuất hiện giao dịch thỏa thuận ngay ở những giây đầu tiên khi sàn HSX mở cửa, tức là vẫn còn đang dồn lệnh cho đợt ATO. Cổ phiếu này chỉ trong phút đầu tiên đã chuyển nhượng gần 102,9 triệu cổ phiếu.
Liên tục sau đó VRE xuất hiện khối lượng thỏa thuận ngày càng lớn, đến mức không biết bao giờ sẽ dừng lại và quy mô là bao nhiêu.
Cho đến giao dịch cuối được thực hiện lúc 11h12, VRE đã chuyển nhượng tổng cộng 414,94 triệu cổ phiếu, tương đương 21,8% tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành. Trong khi đó trên sàn khớp lệnh, VRE không khớp lấy 10 cổ phiếu tối thiểu.
Như vậy, VRE đã lập một kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi tạo ra các giao dịch thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay. Tổng giá trị thỏa thuận của VRE phiên sáng là 16.681,3 tỷ đồng.
Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường phiên sáng là 19.144,6 tỷ đồng, tức là VRE đóng góp 87,1%.
Gần đây thị trường cũng xuất hiện vài giao dịch thỏa thuận lớn như thương vụ 2.770,5 tỷ đồng của VNM ngày 24/10; thương vụ 2.440 tỷ của ACB ngày 17/10; thương vụ 2.500 tỷ của MSN ngày 21/4. Tuy nhiên so với thương vụ của VRE hôm nay thì đúng là quá nhỏ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng là đối tượng mua chính tại VRE trong sáng nay. Khối ngoại mua vào 396,6 triệu cổ phiếu, bán ra gần 260,5 triệu cổ phiếu trong tổng lượng thỏa thuận nói trên.
Trong khi đó do không được giao dịch khớp lệnh, VRE vẫn được xem là đang ở giá tham chiếu 40.550 đồng. Tuy nhiên hiện VRE đang được chặn mua giá trần 43.350 đồng tới 12,14 triệu cổ. Nói cách khác nếu có bất kỳ ai đó bán ra 10 cổ, VRE lập tức tăng kịch trần. Vốn hóa của VRE như vậy sẽ tăng lên mức 82.411,8 tỷ đồng, vượt BID.
VRE không có giao dịch khớp lệnh nên đã không tham gia vào đẩy VN-Index trong sáng nay. Tuy nhiên chỉ số này vẫn được VIC, cổ phiếu ít nhiều liên quan đến thỏa thuận khổng lồ nói trên, kéo lên đáng kể. VIC tăng 2,48% là hệ quả trực tiếp của việc VRE tăng giá quá nóng và xuất hiện thương vụ thỏa thuận lớn như vậy.
VN-Index tăng 0,55% trong phiên sáng và đã lên tới 853,74 điểm, vượt ngưỡng 850 điểm. Hiện chỉ số này mới trông cậy vào các cổ phiếu truyền thống. Ngoài VIC, còn ROS tăng 3,94%, PLX tăng 3,28%, GAS tăng 1,33%, CTG tăng 1,55%, MBB tăng 1,31%. Nếu VRE chiều nay có giao dịch, điểm số có thể còn tăng mạnh hơn nữa.
Nhóm VN30 sáng nay giao dịch ổn định nhưng mức tăng tốt tập trung ở nhóm vốn hóa lớn nhất. Chỉ số chốt phiên sáng tăng 0,52% với 15 mã tăng/13 mã giảm. Toàn sàn HSX có 128 mã tăng/ 119 mã giảm. Độ rộng như vậy chỉ ở mức cân bằng.
Giao dịch thỏa thuận quá sôi động ở VRE đã phần nào tạo ảo giác về thanh khoản lớn của phiên sáng nay. Thực tế các giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 2.020,9 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại cũng bị ảnh hưởng mạnh từ thương vụ VRE. Khối này mua ấn tượng nhất lại là BID với gần 1,17 triệu cổ do chủ yếu khớp thẳng. KBC, PDR, VCI, HCM, DGW, SSI, HNG, SBT, NKG… cũng là các mã được mua tốt qua khớp lệnh. Phía bán hiện mới có VCB, MSN là đáng kể.
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ tư liên tiếp...
Thay đổi mấu chốt của phiên hôm nay là nhịp kéo giá các cổ phiếu trụ ngân hàng ngay đầu phiên chiều. Buổi sáng chính nhóm này triệt tiêu sức mạnh của VIC và VHM. Điểm tích cực là nhịp kéo này được hưởng ứng khá tốt.
15 phút đầu tiên của phiên chiều nay đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bán tháo và lao dốc của cổ phiếu. Trong khi VIC, VHM vẫn chưa kịp phản ứng thì loạt blue-chips ngân hàng được kéo thốc giá. VN-Index phục hồi mạnh 1,4% chỉ trong thời gian rất ngắn này, tạo đà cho toàn bộ nhịp tăng còn lại.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.