
Thị trường đang leo dốc tích cực trong sáng nay bất chấp thanh khoản cực thấp. Độ rộng cho thấy các chỉ số đang được kéo bằng trụ.
VN-Index chốt phiên sáng tăng tới 1,01%, lên mức 1.037,13 điểm. VN30-Index tăng 1,05%. HNX-Index tăng 1,28% và HNX30-Index tăng 1,71%.
Các chỉ số đang tăng cực mạnh nhưng độ rộng không có gì đặc biệt. Sàn HSX chỉ có 132 mã tăng/127 mã giảm. HNX có 71 mã tăng/64 mã giảm.
Tuy vậy các cổ phiếu blue-chips rất tích cực. VN30 ghi nhận 22 mã tăng/4 mã giảm và các trụ lớn nhất tăng rất tốt.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nổi lên dẫn dắt khi đồng loạt tăng cao: VCB tăng 2,88%, CTG tăng 2,81%, MBB tăng 2,28%, VPB tăng 3,24%, STB tăng 1,12%. BID đang yếu nhất với mức tăng 0,31%, còn HDB giảm 0,12%, TPB giảm 0,34%.
Các cổ phiếu ngân hàng giảm giá không tác động nhiều lắm vì quy mô trong nhóm chưa lớn. Bù lại các mã đầu ngành đều đang tăng cao. Nhóm trụ đơn lẻ cũng tăng khá: VNM tăng 1,63%, GAS tăng 1,84%, ROS tăng 6,96%, SAB tăng 1,64%.
Ngay bản thân rổ VN30 tuy tăng khá rộng nhưng cũng có sự phân hóa về cường độ. Nhóm trụ quan trọng nhất đang mạnh nhất, các mã còn lại tăng khá nhẹ, trong đó VIC, VJC chỉ tham chiếu.
Sàn HNX tăng rất cao về chỉ số cũng là nhờ các trụ khỏe. Đó là ACB tăng 2,29%, PVS tăng 5,23%, VCG tăng 2,86%, VCS tăng 3,94%.
Điều gây bối rối là thị trường đang đi lên mạnh mẽ (về chỉ số) với mức thanh khoản đặc biệt thấp. Cả hai sàn mới khớp lệnh được 1.720,6 tỷ đồng, giảm 23% so với phiên trước và lần đầu tiên kể từ đầu năm nay ghi nhận một phiên sáng dưới 2.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu giao dịch lớn nhất (không tính thỏa thuận) lại là SBT, trong khi đó các cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt cũng có thanh khoản rất nhỏ. VCB và CTG giao dịch cao nhất nhóm cũng chỉ tương ứng 76,3 tỷ đồng và 76,1 tỷ đồng.
Rổ VN30 ghi nhận một mức giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 889,2 tỷ đồng, thậm chỉ chỉ tương đương các phiên giao dịch sôi động của VIC hay nhóm ngân hàng.
Thanh khoản thấp và độ rộng không thật sự tích cực cho thấy các chỉ số đang đi lên bằng sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Bản thân các mã này cũng không giao dịch nhiều và giá tăng nhờ lực bán suy giảm đáng kể. Các chỉ số thật sự mạnh lên từ sau 11h và chưa tạo được sự lan tỏa tăng giá tốt ra toàn thị trường khi độ rộng cũng không cải thiện gì ở 30 phút này.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tiếp tục bán ròng. Ở HSX, tổng giá trị bán đạt 279,2 tỷ đồng trong khi mua vào 168,6 tỷ đồng. Rổ VN30 bị xả 143,9 tỷ đồng nhưng mua cực thấp, chỉ có 65,7 tỷ đồng. Sàn HNX được mua chưa tới 2,1 tỷ đồng nhưng bán 33,2 tỷ đồng.
Khối ngoại vẫn bán ròng VIC khá nhiều nhưng cường độ giảm đáng kể so với những phiên trước. Bù lại, BID đang bị bán ra tới 1,69 triệu cổ phiếu và mức ròng khoảng 1,35 triệu cổ. HSG, SSI, VCB, HPG cũng đang bị bán ròng khá lớn. Phía mua, chỉ có 3 giao dịch đáng kể là HDB, NVL và DXG.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.