
Sáng nay cổ phiếu giảm giá la liệt nhưng VN-Index cũng mới mất chưa tới 5 điểm. Một số mã ngân hàng đang cố gắng làm giảm thiệt hại cho chỉ số.
Trụ VCB có vai trò lớn nhất với mức tăng 3,22%. Tiếp đó là CTG tăng 1,31%, BID tăng 0,93%, HDB tăng 2,09%. Nhóm 4 cổ phiếu ngân hàng này đóng góp cho VN-Index khoảng 0,3% điểm tăng. Trong khi đó VN-Index đang giảm 0,51% so với tham chiếu.
HSX sáng nay có độ rộng rất hẹp với 94 mã tăng/163 mã giảm trong đó 90 mã giảm trên 1%. VCB trong nửa cuối phiên đã trượt xuống một chút, từ giá đỉnh 61.900 đồng hiện còn 60.900 đồng. CTG cũng đang trượt từ 23.500 đồng xuống 23.150 đồng. BID từ 27.700 đồng xuống 27.200 đồng. Đà trượt nhẹ này khiến VN-Index cũng suy yếu theo ở nửa sau phiên sáng.
VN30 chỉ có thể đóng góp được VCB và CTG nhưng hai mã này cũng không lớn trong chỉ số VN30-Index. Bù lại MSN đang tăng 1,03% và mã này đứng trên 4 bậc so với VCB, trên 12 bậc so với CTG. MSN hiện là trụ chính của VN3-Index, giúp chỉ số này giảm 0,54% dù chỉ có 8 mã tăng/20 mã giảm.
Độ rộng của HSX cho thấy mặt bằng cổ phiếu đang giảm là chủ đạo. Một số trụ giảm khá mạnh là GAS giảm 1,25%, VNM giảm 3,5%, VIC giảm 0,99%, VJC giảm 0,88%, SAB giảm 2,26%, PLX giảm 1,1%, VHM giảm 1,01%.
Nhóm tăng giá trên sàn này chủ yếu nằm ở các cổ phiếu nhỏ nhưng thanh khoản rất kém. Số ít cổ phiếu đầu cơ vẫn có giao dịch ổn định và tăng giá là HTT, ITA, HBC, GTN.
Sàn HNX giao dịch khá hơn và nhất là vẫn còn trụ. ACB đang tăng 0,57%, SHB tăng 1,27%, VCS tăng 0,58%. Hiện chỉ có PVS giảm 1,6% là ảnh hưởng mạnh nhất. HNX-Index đang tăng nhẹ 0,11% với 65 mã tăng/62 mã giảm. HNX30 giảm 0,03% với 9 mã tăng/12 mã giảm.
Thị trường cổ phiếu sáng nay có mức thanh khoản khá tốt, tổng giá trị khớp lệnh tăng hơn 13% so với sáng hôm qua, đạt 2.123,8 tỷ đồng. Tuy vậy thanh khoản đang phụ thuộc nhiều vào hai trụ lớn nhất giao dịch trái chiều là VNM và VCB.
VNM bị xả lớn tạo giá trị giao dịch tới 211,8 tỷ đồng còn VCB khớp 209,6 tỷ đồng. Hai mã này chiếm xấp xỉ 20% tổng giá trị khớp thị trường.
Hai cổ phiếu này cũng là đối lập trong giao dịch của khối ngoại. VNM đang bị xả gần 1,06 triệu cổ và mua 320.000 cổ. VCB ngược lại được mua 752.000 cổ và bán 398.000 cổ. Khối ngoại ép giá VNM mạnh mẽ trong khi lại là nhân tố kéo VCB tăng vọt ở nửa đầu phiên sáng. Giao dịch của khối ngoại cũng góp phần đẩy thanh khoản hai mã này lên cao.
Nhà đầu tư nước ngoài tổng thể vẫn đang bán ròng. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 359,6 tỷ đồng, mua vào 307,6 tỷ đồng. VN30 bị bán 269 tỷ đồng, mua 171,6 tỷ đồng. HNX mua 5,5 tỷ đồng, bán 10,6 tỷ đồng.
Ngoài VNM, khối ngoại bán ròng lớn ở HPG, VIC, PVD, GTN. Phía mua ròng ngoài VCB có SSI, HDB, BID, GAS, MSN, STB, HSG, GEX.




Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.