
Bộ ba cổ phiếu khuynh đảo VN-Index theo hai chiều ngược nhau sáng nay là VNM, VCB và GAS. Đây cũng là 3 mã vốn hóa lớn nhất thị trường. Đáng tiếc là 2 trong số 3 cổ phiếu này lại giảm.
Thị trường giao dịch rất kém trong sáng nay, không chỉ vì một vài mã vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm. Độ rộng thị trường cũng rất tệ với 126 mã giảm/73 mã tăng. Không có chỉ số nhóm nào tăng được sáng nay. Bản thân độ rộng rất hẹp cũng cho thấy số lớn cổ phiếu đang chịu áp lực bán mạnh chứ không riêng gì các trụ.
Cho đến 10h48, VN-Index rơi chạm đáy 657,07 điểm - dưới tham chiếu khoảng 1,03% - và bắt đầu phục hồi. Sức mạnh chính của đợt phục hồi này là VCB tăng giá. Đây là trụ duy nhất đủ sức “bập bênh” với VNM.
VCB cũng chạm đáy 50.000 đồng, giảm 0,99% cùng thời điểm với VN-Index. Tuy nhiên ngay sau đó, cổ phiếu này tăng giá rất ấn tượng lên tới 51.500 đồng, chốt trên tham chiếu 1,98%.
Khối ngoại vẫn bán ra với VCB, nhưng quy mô tương đối thấp. Cụ thể, mới có 170.620 cổ phiếu bị xả. Cùng thời điểm sáng hôm qua, VCB bị xả tới gần 487.000 cổ phiếu. Khối ngoại bán ít và mua cũng ít, VCB được hưởng lợi từ việc giảm áp lực này và nhà đầu tư trong nước tranh thủ đẩy giá thành công.
VNM thì trái lại, nguyên nhân chính khiến giá giảm sâu là khối ngoại bung hàng quá nhiều. Hơn 1,5 triệu cổ đã bị xả, chiếm 67% thanh khoản. Toàn bộ khối lượng này được bán dưới giá tham chiếu. VNM chốt phiên sáng giảm 2% nhưng thời điểm tệ nhất, giá giảm 3,33%. Tổng giá trị bán ra với VNM khoảng 221,3 tỷ đồng, mua đối ứng chưa tới 40,4 tỷ.
VCB tăng tốt, VNM bớt giảm một chút là nguyên nhân chính của nhịp phục hồi trên VN-Index nửa sau phiên sáng nay, từ 657,07 điểm lên 661,57 điểm. Chỉ số từ chỗ giảm 1,03% hiện chỉ còn giảm 0,45%.
Tuy nhiên VCB tăng giá chỉ cộng cho VN-Index khoảng 1,3 điểm, nhưng riêng VNM đã lấy đi hơn 2 điểm. GAS là yếu tố quan trọng khiến chỉ số này mất điểm nhiều hơn. GAS sụt giảm 1,56% và phục hồi rất yếu. GAS cũng khiến VN-Index mất tới gần 1 điểm.
Chỉ riêng yếu tố vốn hóa của 3 cổ phiếu lớn nhất nói trên cũng đã đảm bảo cho một phiên giảm ở chỉ số. Độ rộng tổng thể trên HSX rất hẹp, là yếu tố đảm bảo chắc chắn hơn. Ngoài ra nhóm trụ đa số là yếu, với VIC giảm 0,21%, BID giảm 0,62%. MSN tăng nhẹ 0,74% chưa đủ bù cho số lớn blue-chip khác giảm.
Rổ V30 có tới 18 mã giảm/6 mã tăng và bản thân chỉ số này rơi mạnh hơn VN-Index, đang dưới tham chiếu 0,48%. FPT, HSG, KDC, MWG, PVD đang giảm rất mạnh.
Sàn HNX lại có trạng thái cân bằng khá tốt ở điểm số lẫn nhóm blue-chip. HNX-Index chỉ giảm 0,18% với 108 mã giảm/63 mã tăng. HNX30 đứng im với 13 mã giảm/10 mã tăng.
Thanh khoản thị trường sáng nay tăng khá tốt gần 20%, khớp được 1.589,2 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là VNM và HSG, hai cổ phiếu bị xả lớn nhất chiếm tới 29,4% giá trị thị trường. VNM giao dịch cực lớn 329,7 tỷ đồng, giá giảm 2% và HSG giao dịch 137,1 tỷ đồng, giá giảm 2,04%.
Nhà đầu tư nước ngoài xả tập trung vào VNM sáng nay, đồng thời bán ra ròng một số blue-chip khác như STB, PVD, HAG, VIC. Tổng giá trị mua vào ở HSX khoảng 214,5 tỷ đồng và bán ra 362,5 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.