
Cổ phiếu tăng giá sáng nay khá nhiều nhưng chủ yếu dựa trên lực bán giảm, trong khi thanh khoản vẫn rất thấp. Nếu đặt cạnh mức tăng cực mạnh ở các thị trường khác thì thị trường trong nước rất nguội lạnh.
Tâm lý hồ hởi lan tràn khắp các thị trường chứng khoán quốc tế. Đêm qua thị trường Mỹ tăng vọt trên 2% ở tất cả các chỉ số chính. Thị trường Nhật sáng nay cũng tăng vọt gần 2%. Nếu sáng nay VN-Index tăng vọt tương tự thì nhà đầu tư cũng coi như diễn biến bình thường.
Thị trường Việt Nam ít phút mở cửa cũng khá tốt. VN-Index tăng cao nhất lên 932,86 điểm, trên tham chiếu 1,16%. Thế nhưng đó chỉ là vài phút huy hoàng. Toàn bộ thời gian còn lại, thị trường từ từ trượt dần xuống mà không có một đợt bùng trở lại nào. Chốt phiên sáng VN-Index chỉ còn tăng 0,51%, tức là đã mất một nửa mức tăng đầu phiên.
VN30-Index cũng rất kém. Ban đầu tăng 1,16% và hiện chỉ còn tăng 0,38%, còn yếu hơn cả VN-Index. Đặc biệt thanh khoản tại các blue-chips rất yếu, tổng giá trị khớp của rổ VN30 mới đạt 565,3 tỷ đồng, giảm 9% so với sáng hôm qua. Từ đầu tuần này mức giao dịch phiên sáng của rổ VN30 loanh quanh 600 tỷ đồng đã là thấp kỷ lục rồi, sáng nay thanh khoản còn kém hơn nữa.
Tổng thanh khoản khớp lệnh của thị trường vẫn tăng gần 8% so với hôm qua nhưng không phải đến từ các blue-chips. FLC nổi lên với thanh khoản cao thứ hai thị trường sau VNM, đạt 10,3 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương đương 58,2 tỷ đồng giá trị. Các cổ phiếu thường thanh khoản tốt như HPG hay nhóm ngân hàng sáng nay giao dịch rất kém.
Thiếu sức tăng từ các blue-chips đã dẫn đến tình trạng trượt dốc ở các chỉ số, dù độ rộng vẫn rất tốt. HSX ghi nhận 172 mã tăng/80 mã giảm và gần 100 mã đang tăng trên 1%. VN30 có 19 mã tăng/8 mã giảm. Nhóm Midcap đang tăng tốt nhất, trên tham chiếu 0,9% và là chỉ số tụt ít nhất so với đỉnh (tăng 1,27%).
Điểm số hiện tại vẫn đang dựa chủ đạo vào nhóm blue-chips lớn nhất dù các mã này cũng đang yếu dần đi. VHM tăng 1,1%, VCB tăng 0,9%, BID tăng 1,39%, VRE tăng 1,97%, VNM tăng 0,5% là 5 trụ mạnh nhất với vốn hóa tăng trên 1.000 tỷ đồng và đóng góp khoảng 0,3% vào VN-Index.
Phía giảm vừa ít, vừa nhẹ, với MWG giảm 1,34%, MSN giảm 0,24%, ROS giảm 1,32%, HPG giảm 0,26%, NVL giảm 0,29%.
Có thể thấy lực kéo xuống của nhóm giảm không mạnh, nhưng điều đáng ngại chính là sự suy yếu của nhóm đang tăng. Các chỉ số đang đánh mất sức mạnh chính là ở diễn biến nguội dần ở nhóm trụ tăng chứ không phải các mã khác đang giảm sâu hơn.
Sàn HNX cũng có đa số trụ lớn tăng: ACB tăng 0,68%, VCG tăng 1,05%, VCS tăng 2,91%, VGC tăng 0,62%. HNX-Index đang tăng 0,66% với 74 mã tăng/37 mã giảm. HNX30 tăng 0,65% với 15 mã tăng/5 mã giảm.
Thanh khoản là yếu tố bất ngờ nhất trong sáng nay. Nhà đầu tư đã không hưng phấn quá mức để mua vào ào ạt khi các thị trường quốc tế tăng rất mạnh. Đặc biệt là các blue-chips không thu hút được nhiều tiền vào.
Ngay cả nhà đầu tư nước ngoài cũng gây bất ngờ khi đóng băng giao dịch. Tổng giá trị mua trên HSX mới có 99,1 tỷ đồng và bán ra 92,1 tỷ đồng. VN30 mua 49,5 tỷ đồng, bán 32,8 tỷ đồng. HNX mua 1 tỷ, bán 10,6 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cực thấp trong các phiên sáng.
Khối ngoại mua bán ít nên cũng không có mấy cổ phiếu xuất hiện giao dịch đáng chú ý. SSI HSG, VRE được mua ròng khá nhất, trong khi phía bán là HPG, HBC, VPH, HDB, CII, FMC...
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.