
Thị trường đã điều chỉnh hẳn về điểm số trong phiên sáng nay nhưng mức độ giảm rất nhẹ. Một số cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh đã đỡ VN-Index trong bối cảnh độ rộng rất hẹp.
Chỉ số chính của HSX chốt phiên sáng chỉ giảm 0,29% so với tham chiếu, tức là chưa tới 3 điểm, dù chỉ có 81 mã tăng/176 mã giảm. Cổ phiếu thì điều chỉnh rõ hơn, hiện đang có trên 100 mã giảm quá 1% ở sàn này. Chỉ số VN30-Index cũng mới giảm 0,36% với 5 mã tăng/22 mã giảm.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ chỉ số đáng kể đều thuộc về nhóm ngân hàng. Đó là TCB tăng 3,66%, VCB tăng 1,87%, VPB tăng 2,83%. Trong khi đó các trụ khác giảm là VNM giảm 0,9%, GAS giảm 2,61%, SAB giảm 1,57%, MSN giảm 0,69%, VHM giảm 0,67%, VRE giảm 1%, HDB giảm 1,91%...
Độ rộng của sàn HSX đang thể hiện tình trạng giảm giá trên diện rộng bất kể là chỉ số biến động lớn hay nhỏ. Hiện tượng thay đổi các cổ phiếu trụ nâng đỡ chỉ số khiến thị trường có vẻ biến động nhỏ, nhưng mức biến động ở cổ phiếu cũng khá lớn.
Sàn HNX thậm chí còn trái ngược hơn nữa. ACB tăng 0,94%, SHB tăng 1,06%, PVS tăng 0,56%, VCS tăng 2,63% kiến tạo hầu hết điểm số. HNX-Index đang tăng 0,26% trong khi HNX30-Index giảm 0,03%. Sàn HNX cũng chỉ ghi nhận 51 mã tăng/85 mã giảm.
Thị trường được cho đang được trông đợi một nhịp điều chỉnh nhưng thanh khoản lại sụt giảm đáng kể trong sáng nay. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm khoảng 17% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 2.428,7 tỷ đồng, đây là phiên sáng thấp nhất trong vòng 2 tuần.
Áp lực chốt lời không thật sự mạnh cộng với nhu cầu mua nhỏ khiến thanh khoản không tăng được. Cả hai sàn chỉ có đúng 3 mã khớp lệnh quá 100 tỷ đồng là VPB, VCB và NVL. Giá trị giao dịch tại rổ VN30 thậm chí còn giảm 24%. Các blue-chips được mua nhiều nhất khi giá tăng vừa qua nhưng dường như nhà đầu tư đã dừng lại nghe ngóng nhiều hơn.
Thậm chí như nhóm cổ phiếu ngân hàng, VPB và VCB tuy giao dịch lớn nhất thị trường sáng nay nhưng cũng vẫn là giảm đáng kể so với sáng hôm qua. Các mã khác như MBB, CTG, BID, ACB, SHB khớp lệnh tụt giảm thảm hại.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng bất ngờ giảm mạnh giao dịch và quay ra bán ròng. Trên HSX, khối này chỉ mua 180,7 tỷ đồng và bán ra 228,6 tỷ đồng. Rổ VN30 có rất ít giao dịch: mua vào 85,5 tỷ đồng, bán ra 74,3 tỷ đồng. Sàn HNX mua 8,1 tỷ , bán 20,4 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản giảm không chỉ là do nhà đầu tư trong nước giảm cường độ giao dịch mà còn cả từ phía nhà đầu tư nước ngoài.
Khối ngoại ghi nhận vị thế bán ròng do các mã được mua đa phần thị giá thấp như SSI, DPM, VCB. Trong khi đó bán ra quy mô lớn có VNG, HSG, DXG, HDB, VND, VIC và chứng chỉ quỹ E1.




Thay đổi mấu chốt của phiên hôm nay là nhịp kéo giá các cổ phiếu trụ ngân hàng ngay đầu phiên chiều. Buổi sáng chính nhóm này triệt tiêu sức mạnh của VIC và VHM. Điểm tích cực là nhịp kéo này được hưởng ứng khá tốt.
15 phút đầu tiên của phiên chiều nay đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bán tháo và lao dốc của cổ phiếu. Trong khi VIC, VHM vẫn chưa kịp phản ứng thì loạt blue-chips ngân hàng được kéo thốc giá. VN-Index phục hồi mạnh 1,4% chỉ trong thời gian rất ngắn này, tạo đà cho toàn bộ nhịp tăng còn lại.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.