
Căng thẳng Mỹ - Iran nguội đi nhanh và thị trường chứng khoán quốc tế tăng điểm đã giúp thị trường trong nước có phiên sáng bùng nổ. Thanh khoản chưa thấy đâu nhưng cổ phiếu vẫn đang tăng giá ào ạt.
Cả sàn HSX đang có 219 mã tăng/93 mã giảm, trong đó 110 mã tăng vượt 1%. VN-Index đang tăng 0,9% do vẫn bị hãm đà một chút từ GAS và SAB. Trong khi đó VN30-Index đã tăng 1,21%.
Nhóm blue-chips rất mạnh đã kích thích đà tăng giá lan rộng. GAS giảm 1,75% có hệ quả từ giá dầu tụt dốc. PVD cũng giảm 2,56% nhưng PLX vẫn tăng 0,54%. SAB giảm 0,09% là rất nhẹ và tổng hợp cả GAS lẫn SAB cũng chỉ khiến VN-Index mất đi hơn 1 điểm.
Nhóm ngân hàng đang dẫn dắt đà tăng cực mạnh tại blue-chips. Đầu bảng là BID tăng 4,14%, VCB tăng 0,92% và CTG tăng 3,46%. BID tiếp tục đà tăng chinh phục các đỉnh cao lịch sử mới trong khi CTG cũng đang quay lại đỉnh cao nhất 2019. Nhóm ngân hàng còn lại có EIB tăng 0,58%, HDB tăng 0,94%, MBB tăng 1,45%, STB tăng 1,2%, TCB tăng 1,1%, VPB tăng 2,74%, TPB tăng 1,44%.
Trong số các trụ còn lại thì chỉ có VHM tăng 0,97% là đáng kể. VNM chỉ tăng 0,17%, VIC tăng 0,26%. Nếu hai trụ này cũng tăng bốc trên 1% thì thị trường sẽ quá nóng.
Các cổ phiếu vốn hóa trung bình trong nhóm VN30 vừa thiệt hại nặng, sáng nay đã "tăng giả bữa". GMD tăng 2,86%, HPG tăng 2,77%, MSN tăng 1,79%, MWG tăng 1,33%, NVL tăng 2,78%, PNJ tăng 1,76%, SSI tăng 1,41%, VRE tăng 3,36%...
Điều khá bất ngờ là độ rộng rất tốt trên HSX nhưng nhóm đầu cơ không nóng. Midcap mới tăng 0,61%, Smallcap tăng 0,3%. HSX không có mã nào kịch trần có thanh khoản cao. Nhóm đầu cơ quen mặt cũng chỉ tăng vừa phải: HAI tăng 4,51%, TLH tăng 4,44%, TGG tăng 4,02%, FLC tăng 2,1%. Ngược lại FIT, MCG, BCG vẫn đang giảm trên 5%.
ROS sáng nay giao dịch yếu, ban đầu tăng 1,07% nhưng quay đầu giảm rất nhanh. Chốt phiên sáng giá đã bốc hơi tiếp 5% còn 13.300 đồng. Cổ phiếu này tiếp tục chỉ hé cửa cho lượng hàng T3 về cắt lỗ, thanh khoản phiên sáng mới 4,1 triệu cổ tương đương 54,2 tỷ đồng.
Sàn HNX có nhóm dầu khí giảm là chủ đạo: PVS giảm 3,17%, PVC giảm 1,47%, PVB giảm 1,64%... Các trụ khác lại tăng tốt: ACB tăng 1,36%, SHB tăng 3,13%, VCS tăng 1,49%, VCG tăng 1,18%. HNX-Index tăng 0,95% với 66 mã tăng/34 mã giảm. HNX30 tăng 0,94% với 16 mã tăng/6 mã giảm.
Như vậy độ rộng cả hai sàn đều đồng thuận về đà tăng giá lan tỏa rộng trên thị trường. Blue-chips vẫn đang dẫn dắt, nhóm VN30 có tới 14 mã tăng trên 1%, trong đó một nửa tăng vượt 2%.
Yếu tố còn thiếu chính là chưa thấy thanh khoản gia tăng tương ứng. Rổ VN30 giao dịch khá kém với 751,7 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giảm 18% so với sáng hôm qua. Nếu không tính giao dịch của ROS thì thanh khoản còn giảm 21%. Cả hai sàn khớp lệnh cũng giảm 22% với 1.397,7 tỷ đồng.
Thanh khoản yếu và giá tăng cho thấy sự nghi ngờ vẫn rất lớn, nhà đầu tư không chịu nhảy vào đua lệnh. Đây một phần là hệ quả của hoạt động cắt lỗ mạnh mẽ ngày hôm qua khi VN-Index sụt giảm xuống dưới mốc 950 điểm. Thanh khoản riêng khớp lệnh hôm qua đã cao nhất 11 phiên với 351 cổ phiếu giảm giá, trong đó 183 mã giảm quá 2%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã quay lại mua ròng, với 240,4 tỷ đồng giải ngân trên HSX và bán ra 111,3 tỷ đồng. VN30 được mua 180,1 tỷ đồng, bán ra 66,3 tỷ đồng. HNX mua không đáng kể, bán 6,2 tỷ. Phía bán quá ít nên chỉ có POW, SSI, VCB, CII, HCM là bị xả ròng nhỉnh hơn các mã còn lại. Phía mua có PNJ, CTG, VRE, MSN, ROS, BID, HPG, HSG, NKG.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nhu cầu vàng đang dần suy yếu...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.