Cả phiên sáng nay VN-Index đang xanh, nhưng hai lần nỗ lực vượt 1000 điểm đều thất bại và những phút cuối phiên lực bán xuất hiện rất mạnh.
Chỉ số này chốt phiên vẫn đang tăng 0,11% so với tham chiếu, nhưng chỉ còn 997,22 điểm so với đỉnh 1.001,87 điểm lúc giữa phiên. VN-Index vượt lên trên 1000 điểm ngay ít phút đầu mở cửa, nhưng sau đó lại rơi trở lại sát 998 điểm. Lần thứ hai chỉ số lại vượt lên trên 1000 điểm và kết cục là rơi hẳn xuống 997 điểm.
Hai lần cố gắng phục hồi đều bất thành do lực bán nhanh chóng xuất hiện. Như thể nhà đầu tư đang ngồi canh giá phục hồi để thoát khỏi thị trường. Độ rộng thay đổi rất nhanh trong phiên và đa số từ tăng giá chuyển sang giảm giá. HSX ghi nhận 163 mã giảm/102 mã tăng lúc chốt phiên.
VN30-Index cũng trồi sụt gần giống VN-Index, phản ánh khá rõ thất bại của những cổ phiếu lớn. Chỉ số này chốt phiên đã giảm 0,24% từ mức đỉnh tăng 0,41%. Lúc thị trường mạnh nhất, VN30 chỉ có 3 cổ phiếu giảm giá, 2 mã đứng giá, còn lại đều tăng. Hiện VN30 có tới 19 mã giảm giá/11 mã tăng giá.
Cổ phiếu dầu khí phục hồi cùng với giá dầu đang hồi lên. GAS tăng 2,15%, PLX tăng 0,45%. Nhóm Vingroup đóng góp VHM tăng 1,75%, VRE tăng 0,76%. Nhóm ngân hàng đóng góp TCB tăng 1,02%, VCB tăng 0,32%.
Nhìn chung VN-Index vẫn đang có trụ đỡ nên chưa đỏ được, dù độ rộng rất hẹp. VN30-Index không có VHM lẫn TCB nên thiệt thòi lớn. Tuy nhiên chính các trụ còn xanh này cũng đang bị ép xuống nhiều.
Nhóm ngân hàng hôm nay chứng kiến lực bán cực mạnh ở hai cổ phiếu tâm điểm gần đây là MBB và STB. STB liên tục giao dịch cực lớn và giá được neo rất cao rồi trồi sụt nhiều phiên. Đến hôm nay giá bắt đầu giảm mạnh 2,17% và thanh khoản lớn thứ hai thị trường. Dẫn đầu thanh khoản là MBB đang giảm 2,53% trong khi ngày mai là phiên đấu giá thoái vốn.
Sàn HNX bất ngờ có mặt bằng giá khá tốt. HNX-Index tuy giảm 0,12% nhưng có 73 mã tăng/47 mã giảm. HNX30 giảm 0,02% với 10 mã tăng/6 mã giảm. Tuy vậy cũng không có mã nào tăng nổi bật: VCS tăng 0,49%, PVS tăng 0,44% là đáng kể nhất, số còn lại thanh khoản quá kém.
Thị trường sáng nay có cơ hội để phục hồi vì đêm qua thị trường chứng khoán Mỹ cũng không sụt giảm mạnh. Nhiều blue-chips cũng đã mạnh lên đáng kể đầu phiên, nhưng lại không mạnh đủ lâu trước áp lực bán xuất hiện sau đó. Thanh khoản cũng không kém, chỉ giảm 10% so với sáng hôm qua, đạt 2.425,1 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch tập trung chủ yếu vào STB và MBB, chỉ 2 mã đã chiếm gần 16% giá trị khớp toàn thị trường. Do đó các cổ phiếu còn lại thực ra là giảm mạnh thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng. Trên HSX khối này xả 223,7 tỷ đồng, mua vào 158,8 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán khá nhiều, xả 147,9 tỷ đồng, mua 84,8 tỷ đồng. Sàn HNX mua 17,4 tỷ, bán 4,5 tỷ đồng.
Giao dịch mua ròng chỉ có VRE và SBT là đáng chú ý, ngoài ra còn vài mã nhỏ như KBC, GEX, HHS. Phía bán ròng có HPG, VIC, VNM bị xả rất lớn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.