
Thị trường mở đầu một tuần mới với một phiên tăng mạnh. Nhưng đây cũng sẽ là một tuần dự báo có những diễn biến mới
.
Phiên thứ 10 liên tiếp chỉ số VN-Index tăng điểm, bỏ lại sau lưng quãng thời gian điều chỉnh sâu và dài từ trung tuần tháng 3. Qua phiên này (ngày 14/5), VN-Index đã lên đến 1.066,04 điểm, tăng 26,41 điểm.
Xu hướng của phiên cuối tuần trước tiếp tục thể hiện ở m
àu
xanh phổ biến trên 71 mã tăng giá, trong khi chỉ có 18 mã giảm và 20 mã đứng giá. Mức tăng của nhóm dẫn đầu thị trường vẫn nguyên “phong độ”.
Cụ thể, BMC phiên này tiếp tục dẫn đầu thị trường cả ở mức giá lẫn mức tăng, hiện ở con số khá đẹp: 666.000 đồng/cổ phiếu, tăng 31.000 đồng/cổ phiếu so với phiên trước. FPT cũng tăng kịch trần với 27.000 đồng/cổ phiếu, lên mức 578.000 đồng/cổ phiếu. SJS tăng thêm 16.000 đồng/cổ phiếu lên 346.000 đồng/cổ phiếu…
Nằm trong những mã tăng, STB tiếp tục chứng minh là cổ phiếu có tính thanh khoản hàng đầu trên thị trường và tăng thêm 4.000 đồng/cổ phiếu. PPC cũng tăng 2.500 đồng/cổ phiếu và lọt vào tốp 5 chứng khoán có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất. Sự lên điểm của hai cổ phiếu này đã góp phần tạo đà cho VN-Index mở đầu tuần mới khá ấn tượng.
Tuy nhiên, sau 10 phiên tăng điểm liên tiếp, đặc biệt là những mức tăng mạnh trong 6 phiên trở lại đây, chỉ số VN-Index đang đứng ở điểm khá nhạy cảm giữa kỷ lục 1.170,67 điểm và đáy của đợt điều chỉnh vừa qua trên 905 điểm. Đáng chú ý là sau chuỗi tăng 10 phiên, giá của nhiều cổ phiếu đã lên những mức cao mới.
Nhiều khả năng thị trường sẽ xuất hiện những phiên điều chỉnh trong tuần này để tránh “thế trận một chiều” dễ tạo hiệu ứng nóng sốt.
Còn trong phiên hôm nay, VNM vẫn là một điểm gây chú ý trong số 18 mã giảm. Mức giảm 2.000 đồng/cổ phiếu nối tiếp cuối tuần qua khiến mốc 200.000 đồng/cổ phiếu vẫn là một thách thức với VNM, dù thị trường đang phục hồi mạnh mẽ.
Ngoài SAM thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền, HRC giảm 3.000 đồng/cổ phiếu, các mã còn lại giảm khá nhẹ, dưới mức 1.500 đồng/cổ phiếu và phổ biến ở nhóm cổ phiếu giá thấp.
Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index hôm nay tiếp tục tăng thêm 2,61 điểm, lên 338,09 điểm. Biên độ giao động giá các cổ phiếu phiên này đã mở rộng hơn, trong đó có VC2 tăng 6.700 đồng/cổ phiếu, đặc biệt là SSI tăng tới 14.100 đồng/cổ phiếu, PAN tăng gần 10.000 đồng/cổ phiếu, HPC tăng 7.700 đồng/cổ phiếu, trong khi HSC giảm tới 8.900 đồng/cổ phiếu, BMI giảm 5.300 đồng/cổ phiếu…
Điểm nổi bật tại sàn Hà Nội phiên này là giá trị giao dịch đã tăng vọt, vượt trên 273 tỷ đồng. Với kết quả của phiên này, sàn Hà Nội đang dần trở về với không khí giao dịch sôi động của thời điểm đầu năm. Nhưng sự hồi phục này có thể sẽ chững lại với khả năng có điều chỉnh trong tuần này.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.