
Ngày 1/5, thị trường chứng khoán Mỹ ghi dấu ấn khi các chỉ số Dow Jones, Nasdaq đều có mức tăng đáng kể.
Chứng khoán châu Á: Thị trường Nhật chờ đợi
Phiên giao dịch hôm thứ năm chứng khoán Nhật tiếp tục giảm điểm trong khi nhiều thị trường chứng khoán châu Á khác nghỉ giao dịch nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 1/5.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 giảm 83,13 điểm, tương ứng -0,60%, đóng cửa ở mức 13.766,86.
Nguyên nhân giảm điểm do giới đầu tư tăng mạnh các lệnh bán đối với những cổ phiếu khối tài chính để hiện thực hóa lợi nhuận sau khi khối này đã tăng mạnh nhiều phiên trước đó.
Một nguyên nhân khác, giới đầu tư Nhật tiếp tục hướng về Mỹ để chờ công bố số liệu về sản xuất, tình trạng việc làm và kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn của nước này.
Hơn nữa, nhiều nhà đầu tiếp tục chờ đợi nhiều hãng lớn của Nhật sẽ công bố lợi nhuận quý 1/2008, sau đó mới cơ cấu lại danh mục đầu tư. Trong đó, hãng Toyota sẽ công bố kết quả kinh doanh ngày 8/5, hãng Sony dự kiến sẽ công bố vào ngày 14/5.
Dù ngày 1/5 chứng khoán Nhật vẫn hoạt động bình thường nhưng thị trường này sẽ nghỉ giao dịch vào thứ hai và thứ ba tuần tới.
Chứng khoán Châu Âu: Không biến chuyển
Chứng khoán châu Âu tiếp tục có những diễn biến giống nhiều phiên trước đó khi chỉ số FTSE 100 của Anh tiếp tục ít có biến chuyển hoặc không có sự biến chuyển so với phiên trước đó trong khi thị trường Đức và Pháp nghỉ giao dịch.
Ngay đầu phiên giao dịch, chỉ số này tăng điểm do ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu khối ngân hàng sau động thái hạ lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sự tăng điểm gần 10% của cổ phiếu hãng hàng không British Airways.
Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch chỉ số này về đúng mốc 6.087,30 của phiên giao dịch trước đó do cổ phiếu khối khai mỏ giảm điểm.
Chứng khoán Mỹ: Phiên đầu tháng ấn tượng
Hôm thứ năm, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu chi tiêu dùng trong tháng 3 tăng 0,4%, gấp đôi so với sự báo trước đó của giới phân tích.
Trong khi đó, thu nhập cá nhân của dân Mỹ tăng 0,3%, như vậy, sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân và mức trượt giá do lạm phát tăng thì dân Mỹ coi như “làm đủ ăn”.
Sở dĩ thu nhập tăng cao hơn dự báo nhưng thu nhập thực không có biến chuyển do giá cả thực phẩm, xăng dầu… tăng cao. Điều này cũng đã đẩy chỉ số lòng tin về tiêu dùng của dân Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003.
Cũng trong ngày đầu tháng 5, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu 380.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, tăng 35.000 người so với dự báo trước đó. Như vậy, tổng số người đang xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã vượt qua con số 3 triệu người, mức cao nhất kể từ tháng 4/2004.
Liên quan đến Tập đoàn Exxon Mobil, hãng này vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2008, theo đó Exxon Mobil lãi 10,9 tỷ USD, tương đương 2,03 USD/cổ phiếu, tăng 17% so với kỳ cùng năm ngoái.
Tuy nhiên, với giá dầu leo thang trong thời gian qua, giới phân tích đã dự báo lợi nhuận của hãng này sẽ lên đến 11,7 tỷ USD. Do lợi nhuận thấp hơn mức dự báo trước đó của giới phân tích nên giá cổ phiếu của hãng này đã giảm 3,6%.
Trong khi đó, đồng USD hiện ở mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua so với đồng Euro và các đồng ngoại tệ khác. Và cuộc đình công của công nhân ngành dầu mỏ ở Nigeria kết thúc khiến giá dầu thô tại New York giảm xuống 111,82 USD/thùng.
Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch mở hàng đầu tháng 5 ấn tượng khi các chỉ số đều tăng trên 1,5%, trong đó chỉ số Nasdaq tăng gần 3%.
Đáng chú ý, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã vượt ngưỡng 13.000 điểm, tăng 2% so với đầu năm nay và giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu các khối tài chính, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin đều tăng trên 3%.
Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 189,87 điểm, tương đương 1,48%, đóng cửa ở mức 13.010,00.
Chỉ số Nasdaq phiên này tăng 67,91 điểm, tương ứng với 2,81%, đóng ở mức 2.480,71.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tăng 23,75 điểm, tương đương 1,71%, đóng cửa ở mức 1.385,59. Như vậy, chỉ số này hiện đã tái lập mốc của tháng 1/2008 và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng / giảm (điểm) | Tăng / giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 12.820,13 | 13.010,00 | 189,87 | 1,48 |
| Nasdaq | 2.412,80 | 2.480,71 | 67,91 | 2,81 | |
| S&P 500 | 1.385,59 | 1.409,34 | 23,75 | 1,71 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.087,30 | 6.087,30 | 0,00 | 0,00 |
| Đức | DAX | 6.948,82 | N/A | N/A | N/A |
| Pháp | CAC 40 | 4.996,54 | N/A | N/A | N/A |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.919,92 | N/A | N/A | N/A |
| Nhật | Nikkei 225 | 13.850,00 | 13,766.86 | -83.13 | -0.60 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 25.755,30 | N/A | N/A | N/A |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.825,47 | N/A | N/A | N/A |
| Singapore | Straits Times | 3.147,94 | N/A | N/A | N/A |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 3.693,11 | N/A | N/A | N/A |




Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (23/10), khi áp lực bán tháo ở nhóm cổ phiếu công nghệ trong phiên trước lan sang các lĩnh vực khác của thị trường...
Mức giảm mạnh ở nhiều cổ phiếu công nghệ đã gây sức ép giảm lên S&P 500 và Nasdaq, trong khi nhu cầu nắm giữ các cổ phiếu blue-chip truyền thống tăng lên hỗ trợ Dow Jones...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (21/10), khi những thông tin tích cực từ SpaceX và Tesla hấp dẫn nhà đầu tư quay trở lại mua cổ phiếu công nghệ...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones tăng mạnh nhờ một loạt báo cáo tài chính khả quan của các doanh nghiệp thành viên, trong khi Nasdaq vẫn đi xuống vì áp lực bán đối với nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)...
Lực bắt đáy cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - sau khi những cổ phiếu này bị bán tháo trong tuần trước - đã đưa hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Hai (19/10)...
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Sự hiện diện của AEON MALL Thanh Hóa đang tạo thêm sức hút cho thị trường tiêu dùng địa phương. Với hàng trăm cửa hàng thuộc nhiều lĩnh vực cùng hệ thống mua sắm, ẩm thực và giải trí đồng bộ, trung tâm góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân.