
Đêm qua và hôm nay (25/1), màu xanh đã bao phủ toàn bộ thị trường chứng khoán thế giới, từ Âu, Mỹ sang Á. Nhiều thông tin tốt lành tiếp tục giúp giới đầu tư trên mọi thị trường lấy lại niềm tin.
Mỹ: Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu
Tại Mỹ, các chỉ số chủ chốt trên Phố Wall tiếp tục tăng điểm ngày thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dow Jones tăng 108,44 điểm, tương đương 8,88%, lên mức 12.378,61 điểm. Chỉ số Nasdaq thêm 44,51 điểm, bằng 1,92%, đạt 2.360,92 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 13,47 điểm, ngang với 1,01%, lên 1.352,07 điểm.
Đây là kết quả của tác động tổng hợp gồm bốn yếu tố. Thứ nhất, động thái cắt giảm lãi suất mạnh tay và bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 22/1 tiếp tục phát huy tác dụng. Thứ hai, Tổng thống Bush và Quốc hội nước này đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch kích thích kinh tế trọn gói.
Thứ ba, chính quyền bang New York tiếp tục thảo luận sâu hơn về các biện pháp hỗ trợ các hãng bảo hiểm trái phiếu. Và thứ tư, các báo cáo lợi nhuận đầy khả quan của các tập đoàn Mỹ đưa ra trong ngày.
Theo một số nhà phân tích, chứng khoán Mỹ phục hồi còn là kết quả của việc giá cổ phiếu xuống quá thấp trong những ngày trước đã thúc đẩy những nhà đầu tư trước đó bán tháo bắt đầu đổ xô đi mua vào. Miễn là không có thông tin xấu nào xuất hiện, xu thế phục hồi này sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.
Tuy nhiên, vấn đề có ảnh hưởng sâu xa nhất đến thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và kinh tế Mỹ nói chung là sự lao dốc của thị trường địa ốc thì vẫn chưa được giải quyết. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy, lượng nhà hiện hữu bán ra ở nước này trong tháng 12 năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm qua. Mặt khác, nhiều người cũng nghi ngờ về mức độ hiệu quả của kế hoạch kích thích kinh tế cả gói của ông Bush đối với kinh tế Mỹ.
Dẫn đầu phiên tăng điểm tại thị trường Mỹ trong phiên này là các cổ phiếu công nghệ.
“Đại gia” phần mềm Microsoft “tiếp lửa” cho thị trường bằng bản báo cáo tài chính quý 4 cho thấy, lợi nhuận của hãng tăng tới 79% nhờ doanh thu từ bộ phận máy tính cá nhân tăng mạnh. Cổ phiếu của Microsoft tăng 1,32 USD/cổ phiếu, tương đương 4%, lên mức 33,25 USD/cổ phiếu lúc đóng cửa phiên giao dịch.
Hãng điện thoai di độngNokia công bố lợi nhuận của hãng tăng 44% trong quý 4 năm ngoái và hãng đã đạt mục tiêu nắm giữ thị phần 40% trên thị trường điện thoại di động toàn cầu. Ngay lập tức, cổ phiếu của Nokia tăng giá thêm 12,5%.
Âu: Màu xanh lại về
Tại thị trường châu Âu hôm qua, những dấu cộng đã đẩy lui toàn bộ những dấu trừ “trấn áp” thị trường này trong phiên giao dịch trước, đem đến một phiên phục hồi “đẹp” nhất của thị trường này kể từ 2003.
Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 thêm 16,05 điểm, tương đương 5,28% lên mức 322,08 điểm. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London tăng 266,50 điểm, tương đương 4,75%, đạt 5.875,80 điểm. Tại thị trường Đức, chỉ số DAX 30 tăng 381,86 điểm, bằng 5,93%, đạt 6.801,27 điểm. Chỉ số CAC 40 của thị trường Đức cũng thêm 278,53 điểm, tức 6,01%, lên 4.915,29 điểm.
Thị trường châu Âu được nâng đỡ bởi thông tin các cơ quan chức năng ở Mỹ sẽ ra tay giúp đỡ các hãng bảo hiểm tài chính và tình hình kinh tế khả quan của Trung Quốc. Cổ phiếu của ngân hàng UBS tăng giá 8%, cổ phiếu của Nokia tăng 15%.
Mặt khác, giá dầu thô thế giới tăng trở lại cũng giúp các cổ phiếu năng lượng niêm yết tại thị trường này thoát khỏi cảnh mất giá nặng nề trong phiên trước.
Á: Phiên phục hồi thứ ba
Được cổ vũ bởi sự lạc quan trên thị trường Âu, Mỹ và tốc độ tăng trưởng cao của kinh tế Trung Quốc, sáng nay tại thị trường châu Á cũng diễn ra phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 4,1% lên 13.629,16 điểm.
Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc ngay lúc mở cửa phiên giao dịch đã tăng 1,29%. Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Australia tăng mạnh nhất trong một thập kỷ qua, với mức tăng 5,02%, lên mức 5.860,30 điểm. Tuy nhiên, đi đầu thị trường châu Á hôm nay lại là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông. Chỉ số này tăng 7,09% và đạt mức 25.208,52 điểm.
Tính đến 3h chiều tại Tokyo, của thị trường châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 4,3%, mạnh nhất trong gần 6 năm qua, đạt 145,35 điểm, sau khi đã tăng 5,6% trong hai phiên trước. Như vậy, với ba phiên liên tục tăng vừa qua, chỉ số này đã tăng khoảng 10%.
Cổ phiếu của các ngân hàng, các công ty khai mỏ và các hãng năng lượng là những cổ phiếu “hăng hái” nhất tại thị trường châu Á hôm nay.
Cổ phiếu của ngân hàng số 1 châu Âu HSBC niêm yết tại thị trường Hồng Kông tăng 3,6%. Trong khi đó, cổ phiếu của ngân hàng Bank of Communications tại thị trường tăng tới 11% sau khi Morgan Stanley khuyến nghị giới đầu tư mua vào cổ phiếu của ngân hàng này.
Tại thị trường Hàn Quốc, cổ phiếu của hãng sản xuất thép lớn thứ ba châu Á Posco thêm 4,5%. Cổ phiếu của hãng đóng tàu lớn nhất thế giới Hyundai cũng lên 4,8%.
Cổ phiếu của hãng khai mỏ lớn nhất thế giới BHP Billiton tăng 5,7%, trong khi cổ phiếu của đối thủ Rio Tinto tăng 9,3%. Cổ phiếu của PetroChina thêm 7,5% tại thị trường Hồng Kông. Những cổ phiếu này được lợi nhờ sự phục hồi của giá dầu và giá vàng thế giới tăng đột biến.
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Cổ phiếu chip được mua mạnh và nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo về xung đột ở Vùng Vịnh để tập trung vào mùa báo cáo tài chính...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7) khi nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.