
Phiên thứ hai liên tiếp, cả hai đầu cầu đều sụt giảm. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về khả năng đổ dốc của thị trường
.
Sau 10 phiên tăng điểm liên tiếp, một số nhận định cho rằng thị trường cần một số phiên điều chỉnh nhẹ để tiếp tục xu hướng tăng sau đó. Tuy nhiên, với hai phiên liên tiếp, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tỏ ra sốt ruột.
Qua hai phiên này, một số nhà đầu tư đã quyết định bán ra cắt lỗ, dù 10 phiên lên điểm vừa qua chưa đủ bù đắp mức giá mà họ đã mua hồi đầu tháng 3.
“Tôi quyết định bán ra và chờ đợi. Nếu hai phiên này là dấu hiệu của một đợt điều chỉnh mới thì tôi đang chờ sự điều chỉnh đó để mua vào. Nhưng có thể nhiều người cũng đang chờ đợi như vậy để đầu cơ nên khả năng điều chỉnh mạnh như trong tháng 4 là khó xẩy ra”, một nhà đầu tư – cộng tác viên của VnEconomy nói khi trao đổi online trưa nay.
Trong khi đó, một lãnh đạo của công ty chứng khoán lại nhận định rằng đây là hai phiên điều chỉnh cần thiết để tránh sự phục hồi quá nóng. “Tôi tin rằng đáy 1.000 điểm của VN-Index vẫn là một đáy an toàn trong diễn biến hiện nay. Thị trường đang giao dịch cầm chừng và thăm dò. Nếu vượt qua những phiên điều chỉnh nhẹ, có thể mốc 1.100 điểm không phải là quá lạc quan”, ông nói.
Trở lại phiên giao dịch hôm nay (16/5), chỉ số VN-Index đã giảm thêm 13,7 điểm, còn 1.040,99 điểm. Kết thúc phiên có 66 mã giảm giá, 15 mã tăng và 28 mã đứng giá.
Phiên này BMC tiếp tục tăng mạnh 34.000 đồng/cổ phiếu, lên kỷ lục giá trên sàn là 733.000 đồng/cổ phiếu. TCT đứng thứ hai về mức tăng với 8.000 đồng/cổ phiếu; SJS tăng thêm 7.000 đồng/cổ phiếu; SGH tăng 5.000 đồng/cổ phiếu và 11 mã còn lại tăng dưới 4.000 đồng/cổ phiếu.
Trong nhóm cố phiếu giảm giá, FPT tiếp tục dẫn đầu khi mất thêm 18.000 đồng/cổ phiếu. ALT thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền theo tỷ lệ 100:15 và ở mức giá 91.000 đồng/cổ phiếu. DHG giảm 6.000 đồng/cổ phiếu. VNM tiếp tục giảm 6.000 đồng/cổ phiếu; đây cũng là cổ phiếu bị bán ra nhiều trong những phiên vừa qua…
Tại sàn Hà Nội hôm nay, chỉ số HASTC tiếp tục giảm 2,52 điểm, còn 334,58 điểm. Phiên này chỉ có 12/86 mã lên giá; ngoài S99 tăng mạnh 13.100 đồng/cổ phiếu, các mã còn lại đều tăng nhẹ.
Sự điều chỉnh phiên này tại sàn Hà Nội tập trung ở 58 mã, nhưng mức giảm không lớn. Trong khi đó sự sụt giảm lớn nhất là giá trị giao dịch, chỉ ở mức 150 tỷ đồng thay cho những phiên liên tiếp trên 240 tỷ đồng trước đó.
Với diễn biến điều chỉnh tại sàn Tp.HCM và Hà Nội hôm nay, sự đổ dốc thực sự của thị trường với những biên độ lớn chưa thể hiện. Ngược lại, thị trường vẫn đang kỳ vọng ở xu hướng tăng vào cuối tuần này.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.086,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 48,8 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/07/2026.
Mirae Asset đánh giá bộ ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh VCB, CTG, BID hưởng lợi kép từ việc loại trừ tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi LDR và nới trần SFL theo Thông tư 25. BID và VCB cũng chiếm tỷ trọng cao trong rổ chỉ số dự kiến của FTSE.
Thị trường tiếp tục phân hóa trên nền thanh khoản thấp còn VNI thì “bập bênh” giữa các trụ. Hôm nay khi cổ phiếu ngân hàng suy yếu, nhóm Vin đã phục hồi kịp thời giữa sắc xanh cho chỉ số dù mức tăng không đáng kể.
MBS vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh trong quý 2/2026, theo đó ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh vĩ mô đầy thách thức từ áp lực giá dầu và lạm phát tăng cao.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.