
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Lan Ngọc
03/07/2007, 13:37
Phiên thứ hai liên tiếp thị trường giảm mạnh, màu đỏ vẫn tràn ngập cả trên sàn Tp.HCM lẫn Hà Nội
Phiên thứ hai liên tiếp thị trường giảm mạnh, màu đỏ vẫn tràn ngập cả trên sàn Tp.HCM lẫn Hà Nội.
Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư tiếp tục thể hiện trong phiên hôm nay (3/7). Lệnh bán ồ ạt đặt từ đầu phiên, VN-Index giảm mạnh trong đợt 1 và 2 với gần -19 điểm. Kết thúc phiên, mức giảm của chỉ số này dừng ở mức -16,87 điểm, còn 977,3 điểm.
Không bất ngờ khi trên sàn lượng mã giảm vẫn áp đảo với 85 mã; 24 mã còn lại chia đều cho hai nhóm tăng và đứng giá.
Lượng mã tăng đã nhích lên, trong đó có tên tuổi của SJS, nhưng mức tăng lại khá hạn chế khi cao nhất chỉ ở mức 3.000 đồng/cổ phiếu. Những mã tăng “mạnh” gồm ITA, TAC, IFS, SJS và VIP.
Trong khi đó, sàn Tp.HCM vẫn tiếp tục chứng kiến một loạt mã rơi kịch sàn. Một thay đổi ở vị trí dẫn đầu nhóm giảm là DHG với -21.000 đồng/cổ phiếu, BMC lùi về thứ hai với -18.000 đồng/cổ phiếu; kế đến là các mã SGH, SAM, KDC, giảm từ 6.000 – 8.000 đồng/cổ phiếu.
Qua phiên này, STB tiếp tục chuỗi sụt giảm khá mạnh khi mất thêm 2.500 đồng/cổ phiếu và về sát đáy 60.000 đồng/cổ phiếu, dù lượng khớp lệnh vẫn dẫn đầu thị trường. Các cổ phiếu khác như REE, PPC, LBM, TCT, GMD… cũng đồng loạt sụt giảm đáng kể.
Đến phiên hôm nay, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quên cảm giác choáng ngợp trước
đà sụt giảm của phiên hôm qua
cùng với một lượng cung vượt trội khác thường (tăng tới 71%). Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài lại lặng lẽ tăng mua vào, nhưng nhà đầu tư trong nước vẫn dè chừng.
Hiện đà giảm đã bớt dần lo ngại, thậm chí một số nhà đầu tư lạc quan còn xem đây là cơ hội mua vào giá rẻ, tin vào sự trở lại của màu xanh như thường thấy ở cuối tuần. Nhưng, nhiều người vẫn đang bị ám ảnh bởi những dự báo gần đây của một tổ chức uy tín về khả năng VN-Index có thể tụt xuống 900 điểm.
Tại sàn Hà Nội, sau phiên giảm mạnh mẽ đầu tuần, HASTC-Index trở về với mức giảm quen thuộc của tuần trước, giảm -3,69 điểm, còn 252,61 điểm. Giá nhiều cổ phiếu trên sàn này tiếp tục biến động mạnh.
Đó vẫn là ACB, cổ phiếu được giao dịch nhiều trong thời gian gần đây, với -6.000 đồng/cổ phiếu; CMC và HPC cùng giảm 4.700 đồng/cổ phiếu; ILC và NTP cùng giảm 4.500 đồng/cổ phiếu và nhiều cổ phiếu khác cũng giảm mạnh từ 2.000 – 3.000 đồng/cổ phiếu.
Đặc biệt mức giảm mạnh phiên này tập trung ở nhóm cổ phiếu Sông Đà với S99 giảm 18.000 đồng/cổ phiếu; SD7 giảm gần 14.000 đồng/cổ phiếu; SDA là -22.800 đồng/cổ phiếu…
Đợt rung lắc mạnh ở các trụ chiều nay giống như một phép thử, cho thấy thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu khả năng neo trụ không còn. Đây vừa là một tín hiệu cảnh báo rủi ro, vừa là tín hiệu của một cơ hội lớn khi mức chiết khấu giá ở nhiều cổ phiếu sẽ đủ hấp dẫn.
Phiên chiều nay thị trường có dịp “kiểm nghiệm” ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ đang neo giữ chỉ số. Khi nhóm này đột ngột bị ép giá, chỉ số lao dốc nhanh đẩy gần như toàn thị trường rơi vào một đợt bán tháo khá mạnh. Mặc dù về cuối điểm số vẫn được đỡ nhưng cổ phiếu đã không thể phục hồi được như trước. Tới 180 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% dù VN-Index chỉ giảm 0,23%.
Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào thị trường.
Sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam nhờ các yếu tố cơ bản vững mạnh: Tăng trưởng kinh tế ổn định với mục tiêu GDP đạt 8%; Dòng tiền trong nước ngày càng sôi động nhờ nhà đầu tư cá nhân gia tăng; Đẩy mạnh đầu tư công...
VN-Index chốt phiên sáng tăng nay tăng mạnh thêm 20,7 điểm (+1,19%) nhưng tới 15,3 điểm là nhờ VIC, VHM và VPB. Độ rộng vẫn đang thể hiện nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Dù vậy nhóm tăng giá cũng đang thu hút được lượng tiền rất lớn và nhiều cổ phiếu rất mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: