
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Bình Minh
22/03/2023, 07:36
Cổ phiếu ngân hàng hồi mạnh, đưa chứng khoán toàn cầu đi lên, trong khi tâm điểm chú ý đang hướng về cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ...
Thị trường chứng khoán Mỹ và các khu vực khác đồng loạt tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/3), khi nỗi lo về cuộc khủng hoảng ngân hàng dịu bớt và nhà đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cuộc họp mà Fed được cho là sẽ tăng lãi suất với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm. Phục hồi theo giá cổ phiếu, giá dầu thô cũng có một phiên “xanh”.
Cả ba chỉ số chính đo giá cổ phiếu ở Phố Wall cùng xanh rực khi đóng cửa phiên giao dịch. Năng lượng, tiêu dùng không thiết yếu và tài chính là những nhóm tăng mạnh nhất phiên này.
Vụ giải cứu First Republic Bank, một ngân hàng khu vực của Mỹ, và vụ thâu tóm Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ nhì Thuỵ Sỹ là hai sự kiện lớn trong tuần qua. Những diễn biến này tiếp nối các vụ sụp đổ liên tiếp của ba ngân hàng khu vực Mỹ gồm Silvergate Bank, Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank trong tuần trước đó, dẫn tới những phiên bán tháo dữ dội cổ phiếu ngân hàng và thổi bùng nỗi lo về một cuộc khủng hoảng tài chính. Trong bối cảnh đó, mối lo xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế càng lớn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng đã bật tăng trở lại trong phiên ngày thứ Ba, tiếp nối sự phục hồi của phiên ngày thứ Hai. Dù vậy, chỉ số S&P Banks đo giá cổ phiếu ngân hàng thuộc chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 18% chỉ trong tháng 3 này.
Phiên ngày thứ Ba, S&P Bank và chỉ số đo giá cổ phiếu ngân hàng khu vực Mỹ KBW Regional Banking tăng tương ứng 3,6% và 4,8%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ cuối năm ngoái.
“Thị trường chứng khoán đang nhận thấy rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng không biến thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn, và chỉ giới hạn ở một vài ngân hàng. Cả khu vực công và tư nhân đều đã chứng tỏ được năng lực ngăn ngừa rủi ro lây lan và giúp các định chế tài chính yếu đứng vững”, Phó chủ tịch cấp cao Oliver Pursche của Wealthspire Advisors nhận định.
Trong một bài phát biểu trước Hiệp hội Các nhà ngân hàng Mỹ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này Janet Yellen nói rằng hệ thống ngân hàng Mỹ đã ổn định nhờ các biện pháp quyết đoán của cơ quan chức năng, nhưng cảnh báo có thể phải có thêm hành động.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 316,02 điểm, tương đương tăng 0,98%, đạt 32.560,6 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, đạt 4.002,87 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,58%, đạt 11.860,11 điểm.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, 8 nhóm chốt phiên trong trạng thái tăng, dẫn đầu là nhóm năng lượng được thúc đẩy bởi phiên tăng giá của dầu thô.
Cổ phiếu First Republic Bank tăng 29,5%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất từ trước đến nay, khi CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase dẫn đầu cuộc đàm phán với các ngân hàng lớn khác về đầu tư vào First Republic - theo tờ Wall Street Journal.
Tại thị trường châu Âu, cổ phiếu ngân hàng cũng có một phiên tăng mạnh, với mức tăng 3,8%, đưa chỉ số Stoxx 600 của chứng khoán khu vực chốt phiên tăng 1,3%.
Tâm điểm chú ý của giới đầu tư giờ đây hướng sang Fed - ngân hàng trung ương sẽ kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Tại lần họp này, Fed sẽ cập nhật các dự báo kinh tế và có thể tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát.
“Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và thị trường sẽ không bận tâm lắm về việc đó. Điều khiến nhà đầu tư quan tâm là những gì mà Chủ tịch Fed Jerome Powell nói về nền kinh tế và lạm phát, cũng như việc liệu ông có thể thuyết phục công chúng rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng chỉ là do quản trị kém tại một số ngân hàng mà thôi”, ông Pursche nhận định.
Hiện tại, thị trường tài chính đang đặt cược khả năng 83,4% Fed nâng lãi suất 25 điểm phần trăm và 16,6% Fed giữ nguyên lãi suất - theo công cụ FedWatch của CME Group.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,7 USD/thùng, tương đương tăng 0,95%, chốt ở 74,49 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,81 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%, chốt ở 68,45 USD/thùng.
Trên thị trường tiền ảo, đồng Bitcoin vững giá trên 28.000 USD, đã tăng hơn 14% trong 1 tuần qua. Tổng vốn hoá của thị trường tiền ảo toàn cầu đang ở mức gần 1,2 nghìn tỷ USD, trong đó Bitcoin chiếm hơn 46% - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com.
Tuần này có hai sự kiện quan trọng đối với giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng, là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày thứ Tư và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vào ngày thứ Năm...
Mục đích của cuộc gặp là xuống thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil sau khi ông Trump hồi tháng 8 có động thái tăng thuế quan đối với hầu hết hàng hóa Brazil vào Mỹ lên 50% từ 10% trước đó...
Theo các nguồn tin trong ngành, Reliance Industries - tập đoàn lọc hóa dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ - đã tạm dừng nhập khẩu dầu thô từ Nga sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với hai “ông lớn” năng lượng Nga là Rosneft và Lukoil...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: