16:10 25/06/2007

Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm

Kiều Oanh

Ngày 25/6, chỉ số SCI của thị trường chứng khoán Thượng Hải đã giảm 162 điểm, tương đương 3%, xuống còn 3.929 điểm

Năm nay là một năm nhiều biến động đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Năm nay là một năm nhiều biến động đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Ngày 25/6, chỉ số SCI của thị trường chứng khoán Thượng Hải đã giảm 162 điểm, tương đương 3%, xuống còn 3.929 điểm.

Ngày 22/6, chỉ số SCI giảm 139,8 điểm, tương đương 3,4%, xuống còn 4.091,45 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này hiện vẫn ở mức cao hơn gấp đôi so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm do các nhà đầu tư lo ngại Chính phủ sẽ áp dụng thêm các biện pháp chống lạm phát nhằm hạ nhiệt nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương tuyên bố, cơ quan này có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất đồng Nhân dân tệ để kiềm chế tốc độ tăng giá và tính thanh khoản quá cao trong nền kinh tế nước này.

Ngoài ra, các nhà đầu tư còn lo ngại trước những đề xuất về việc các doanh nghiệp nước ngoài mua lại cổ phần của các công ty Trung Quốc cần phải được đặt dưới sự giám sát của pháp luật về an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, điều này phản ánh một “thay đổi lớn” trong quan điểm của Trung Quốc đối với đầu tư nước ngoài. Andy Xie, một chuyên gia kinh tế nói: “Việc vốn nước ngoài vào Trung Quốc sẽ ngày càng khó khăn hơn.”

(Theo BBC)