
Phiên ngày hôm nay (20/8), nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục bán mạnh cổ phiếu. Những diễn biến trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong tuần này khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới.
Ngoài ra, nhà đầu tư đang dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 9.
Kết thúc phiên 20/8, chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương hạ 1,5% xuống 133,97 điểm và đóng cửa ở mức thấp nhất trong gần 7 tháng.
Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc giảm 3,39%, chỉ số Shenzhen Composite của thị trường Thâm Quyến mất 3%.
Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông giảm 1,77%, chỉ số Nikkei 225 mất 0,9%, chỉ số Strait Times của thị trường Singapore mất 1%, và chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc giảm 1,28%.
Trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, cổ phiếu các công ty vận tải, ngân hàng và chứng khoán giảm mạnh. Thị trường Hồng Kông, cổ phiếu hãng hàng không Cathay Pacific và một số công ty công nghệ giảm sâu.
Cổ phiếu các công ty kinh doanh hàng hóa trên thị trường Nhật giảm điểm trong phiên. Cổ phiếu các công ty xuất khẩu lớn của Nhật như Toyota, Sony, Canon giảm mạnh bởi đồng Yên đang tăng giá trở lại so với USD.
Thị trường Hàn Quốc, cổ phiếu các ngân hàng, công ty đóng tàu và sản xuất năng lượng bị bán mạnh.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, 3 ngày sau vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Bangkok, tâm lý nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường Thái Lan đã bình ổn trở lại. Chỉ số SET gần như không biến động trong phiên.
Cảnh sát Thái Lan công bố đã nhận diện được một nghi phạm của vụ đánh bom và đang treo thưởng 1 triệu bath cho ai cung cấp được thông tin giúp bắt giữ nghi phạm.
Khảo sát do Reuters thực hiện và công bố ngày thứ Năm tuần trước với các chuyên gia cho thấy FED có thể nâng lãi suất 2 lần trong năm 2015, lần nâng lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 khi tình hình kinh tế Mỹ cải thiện.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc bất ngờ hạ giá Nhân dân tệ đã khiến một số nhà phân tích thị trường phải điều chỉnh lại dự báo.
Trên thị trường tiền tệ phiên hôm nay, đồng ringgit của Malaysia và đồng rupiah của Indonesia biến động nhẹ. Các phiên trước đó, hai đồng tiền này đã sụt giá sâu xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.