
Kết thúc tuần từ 12 đến 16/11, VN-Index giảm 20,07 điểm (tức 1,97%), lùi dưới ngưỡng 1.000 điểm và HASTC-Index cũng giảm 13,86 điểm so tuần trước.
Tại sàn Tp.HCM, cung cầu đều giảm nhưng cung tiếp tục cao hơn cầu, giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đều giảm mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mua vào và mua nhiều hơn bán.
Sau 5 phiên, tại sàn Tp.HCM có 22 cổ phiếu tăng giá, 4 cổ phiếu đứng giá, 3 cổ phiếu mới lên sàn trong tuần qua là UIC, HPG HT1, còn lại đều giảm giá. Nhiều mã cổ phiếu lớn giảm điểm như SAM giảm 5.000 đồng, FPT giảm 2.000 đồng, DPM giảm 500 đồng và STB giảm 1.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu SSI tuần qua đã “lội ngược dòng” so với các cổ phiếu lớn khác và tăng giá 3.000 đồng (tăng 1,17%). Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và phát triển đô thị IDICO (UIC) có giá tăng ngoạn mục, đầu tuần niêm yết với giá tham chiếu là 67.000 đồng/cổ phiếu, cuối tuần tăng lên 87.500 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), chào sàn ngày 13/11 cũng tăng 2.000 đồng.
Riêng giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) chào sàn ngày 15/11 với giá 130.000 đồng/cổ phiếu, ngay phiên sau giá sụt còn 121.000 đồng/cổ phiếu. Điều này chứng tỏ thị trường đã không còn kỳ vọng vào các mã cổ phiếu mới chào sàn như lúc thị trường tăng nóng trong tháng 10/2007.
Tại sàn Tp.HCM, tương tự như tuần trước, lượng đặt bán cao hơn nhiều lượng đặt mua làm cho cung cao hơn cầu 4,5 triệu chứng khoán và hàng loạt cổ phiếu giảm giá, VN-Index sụt mạnh.
Tổng lượng đặt mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ giảm gần 20 triệu chứng khoán, còn 77,5 triệu chứng khoán. Tổng lượng đặt bán giảm 30 triệu chứng khoán, còn 82 triệu chứng khoán. Khối lượng dư bán là 41,88 triệu chứng khoán, giảm 12 triệu chứng khoán so tuần trước. Tổng khối lượng khớp lệnh 5 phiên cũng giảm, còn 57,982 triệu chứng khoán, giảm hơn 2 triệu chứng khoán, tổng trị giá khớp lệnh cũng giảm mạnh từ 6.330 tỷ đồng xuống 5.784 tỷ đồng.
Ba phiên giữa tuần khối lượng giao dịch nhiều nhất, đạt hơn 13 triệu chứng khoán/phiên, phiên đầu tuần gần 10 triệu chứng khoán và phiên cuối tuần sụt mạnh, còn hơn 8 triệu chứng khoán. 17 mã cổ phiếu đã được giao dịch thỏa thuận với tổng số 1,639 triệu đơn vị, tổng trị giá 174,3 tỷ đồng, không có giao dịch thỏa thuận chứng chỉ quỹ nào được thực hiện. Giao dịch trái phiếu đạt 14,146 triệu trái phiếu, trị giá 1.524 tỷ đồng.
Giao dịch cổ phiếu của Sacombank lại trở về vị trí dẫn đầu thị trường với 7,905 triệu cổ phiếu, trị giá 510 tỷ đồng. SSI đứng thứ hai với hơn 3,58 triệu cổ phiếu, trị giá 913 tỷ đồng. Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đứng thứ ba với 3,188 triệu cổ phiếu, tổng trị giá 282 tỷ đồng. Đứng thứ 4 thị trường là Đạm Phú Mỹ (DPM) với 2,305 triệu cổ phiếu, trị giá 731 tỷ đồng, thứ năm là PPC với 2,133 triệu cổ phiếu.
Tại sàn Tp.HCM, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng lượng mua vào và bán ra nhưng mua vẫn nhiều hơn bán. Tổng lượng họ mua khớp lệnh đạt 12,16 triệu chứng khoán, tăng 2,5 triệu chứng khoán so với tuần trước, trong đó mua nhiều nhất là 4,697 triệu DPM và 1,279 triệu PPC.
Nhà đầu tư nước ngoài bán khớp lệnh 7,068 triệu chứng khoán, tăng 0,37 triệu chứng khoán và mua bán thỏa thuận cùng khối 468.000 cổ phiếu, gồm 225.000 GMD, 168.000 DPM, 50.000 BMP và 25.000 IMP. Nhà đầu tư nước ngoài mua bán thỏa thuận nội bộ cùng khối 9,118 triệu trái phiếu trong tổng số 14,146 triệu trái phiếu được mua bán.
Theo nhận định của một số chuyên gia, trong tháng 12 tới, có thể có nhiều nhà đầu tư tăng cường bán ra nhằm thu tiền để thanh toán cho các đợt đấu giá lớn vừa qua, trả nợ vay ngân hàng vì đã đến thời điểm đáo hạn hoặc dành tiền cho đợt IPO lớn của Vietcombank. Do đó thị trường giao dịch tập trung có thể tiếp tục xu hướng điều chỉnh nhưng không sâu.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
PNJ được dự báo tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng các ETF mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.