
Tháng sáu vừa qua, Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam công ty do Finhay sở hữu, đã thực hiện mua lại và trở thành đơn vị chủ quản Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC), biến Finhay trở thành một trong những nền tảng đầu tư cá nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công ty có giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Ngay khi việc sở hữu được hoàn thành, VNSC đã bắt đầu làm việc chặt chẽ với Finhay nhằm nhanh chóng hoàn tất quá trình chuyển giao và cung cấp các sản phẩm tài chính tới người dùng. Theo đó, tài sản của người dùng Finhay sau quá trình chuyển đổi sẽ được giao dịch thông qua VNSC thay vì được thực hiện ủy thác quản lý danh mục đầu tư cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt như hiện nay.
Bước đầu, VNSC đã được cấp giấy phép hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ, bao gồm các hoạt động của đại lý ký danh cho các Quỹ đầu tư. Công ty cho biết sẽ sớm chính thức phân phối trực tiếp các chứng chỉ quỹ từ các quỹ đầu tư thông qua ứng dụng Finhay, giúp khách hàng đầu tư vào những quỹ mở hàng đầu một cách đơn giản, tiện lợi và minh bạch. VNSC sẽ thay mặt các Công ty Quản lý Quỹ quản lý phân phối sản phẩm và ghi nhận thông tin nhà đầu tư, lệnh đầu tư theo pháp luật hiện hành.
Bên cạnh đó, công ty cũng đang nhanh chóng triển khai nâng cấp và chuyển giao hệ thống giao dịch chứng khoán mới và dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ chứng khoán cho người dùng vào cuối năm 2022.
Chia sẻ về định hướng của công ty, ông Nghiêm Xuân Huy, Chủ tịch VNSC cho biết: “Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là nhanh chóng hoàn thành việc chuyển giao, trực tiếp quản lý các dịch vụ tài chính từ phía Finhay nhằm đem lại sự chắc chắn về quyền lợi của người dùng. Nhìn xa hơn trong tương lai, chức năng môi giới chứng khoán của VNSC kết hợp cùng nền tảng công nghệ của Finhay chắc chắn sẽ mang tới nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ từ khía cạnh pháp lý cho đến sự đa dạng và sáng tạo về sản phẩm.”
Khi VNSC hoàn tất lộ trình dịch chuyển này, người dùng hiện sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Finhay sẽ được bảo hộ trực tiếp bởi hệ thống pháp luật Chứng khoán. Các hoạt động của VNSC với nhà đầu tư sẽ chịu sự quản lý và giám sát chặt chẽ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, với hành lang pháp lý rõ ràng và minh bạch.
Trong bối cảnh thị trường đầu tư tài chính phát triển bùng nổ, các nhà đầu tư cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm tài chính, nhưng đồng thời cũng đứng trước rất nhiều rủi ro. Việc cung cấp dịch thông thông qua nghiệp vụ chứng khoán sẽ giúp các khách hàng của VNSC cũng như nhà đầu tư đang sử dụng dịch vụ của Finhay được nâng cao quyền lợi, nhận sự bảo vệ trực tiếp từ các cơ quan chức năng.
* Thông tin chi tiết: https://www.finhay.com.vn/thong-cao-bao-chi-finhay-mua-lai-cong-ty-co-phan-chung-khoan-vina-vnsc
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.