Theo Nikkei Asian Review, nhà sáng lập đồng thời là Chủ tịch của công ty, ông Lim Kim Heng cho biết: “Chúng tôi không thể tiếp tục mở rộng, mở 10 đến 20 cửa hàng mỗi năm để thúc đẩy tăng trưởng. Công ty muốn phát triển thông qua việc bán hàng đa kênh”. Theo ông Lim, công ty đang tìm cách tăng hơn gấp đôi mức đóng góp doanh thu trực tuyến lên 15% trong năm 2024. Hiện tại, tỷ lệ này mới ở mức khoảng 6% đến 7%.
Ở Malaysia, các công ty thương mại điện tử đã phát triển nhanh chóng trong hơn một thập kỷ qua. Điều này khiến các công ty lâu đời như Senheng phải suy nghĩ lại về kế hoạch hoạt động của mình. Bên cạnh đó, tâm lý người tiêu dùng trong nước cũng bị ảnh hưởng trong những năm gần đây do lạm phát và sức mạnh của đồng ringgit yếu hơn.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận ròng của Senheng giảm 54,7% xuống 17,9 triệu ringgit (khoảng 3,8 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước do doanh thu giảm xuống. Ngoài ra, giá cổ phiếu của công ty cũng chứng kiến sự sụt giảm 69% kể từ khi lên sàn chứng khoán.
Hiện tại, chuỗi cửa hàng điện tử lớn nhất Malaysia đang điều hành 125 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty ban đầu lên kế hoạch mở rộng thêm hoặc nâng cấp 61 cửa hàng hiện tại vào năm 2024. Tuy nhiên, chủ tịch Lim cho biết, công ty sẽ kéo dài thời gian này thêm hai năm đến năm 2026 do điều kiện thị trường xấu đi và chi tiêu của người tiêu dùng giảm xuống.
Ông Lim cho biết thêm, từ năm 2026 trở đi, công ty sẽ không mở thêm cửa hàng mới nữa, ông cho biết sẽ tập trung hơn vào việc phát triển ứng dụng di động để thu hút thêm nhiều khách hàng hơn. Chủ tịch công ty tiết lộ kế hoạch đạt tối thiểu 6 triệu lượt tải ứng dụng và số người dùng hoạt động hàng tháng sẽ vượt qua mốc 1 triệu người dùng. Hiện tại, ứng dụng của Seheng có gần 4 triệu người đăng ký sử dụng. Chủ tịch của Senheng cho biết: “Tìm cách tăng trưởng mà không có cửa hàng vật lý mới là một thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt”.
Được thành lập vào năm 1989, Senheng là công ty tiên phong trong mô hình xây dựng chuỗi cửa hàng và đưa giá tiêu chuẩn đến tất cả các cửa hàng vào đầu những năm 2000. Công ty là nhà cung cấp cho khoảng 280 thương hiệu, trở thành nhà bán lẻ điện tử lớn nhất Malaysia tính theo doanh thu. Senheng có thể cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài như Harvey Norman của Úc và Courts Asia, thuộc sở hữu của Nojima (Nhật Bản).
Tuy nhiên, làn sóng thương mại điện tử đầu tiên tại Malaysia buộc công ty phải bắt đầu tập trung vào kinh doanh trực tuyến. Doanh thu của công ty bắt đầu đi xuống vào năm 2013, khi những gã khổng lồ về thương mại điện tử trên thế giới bắt đầu gia nhập Malaysia. Năm 2013, Lazada của Singapore, hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn Alibaba Group Holdings bắt đầu hoạt động tại Malaysia và Shopee của Tập đoàn Sea cũng gia nhập vào thị trường lớn này 2 năm sau đó.
Doanh thu của Senheng bắt đầu phục hồi khi công ty bắt đầu mô hình đa kênh vào năm 2017. Mô hình này giúp khách hàng có thể nhận được sản phẩm ngay tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ hậu cần và kho hàng hoặc bằng cách nhận sản phẩm tại cửa hàng gần nhất. Người dùng có thể tận hưởng các ưu đãi về chi phí và hỗ trợ đặt hàng trực tuyến.
Ông Lim cho biết, “chìa khóa thành công” của Senheng nằm ở các chương trình khách hàng thân thiết. Với mức phí hàng năm là 24 ringgit (khoảng 5 USD), người dùng có thể được hưởng thêm một năm bảo hành ngoài bảo hành từ nhà sản xuất và các phần thưởng có thể được dùng để mua hàng trong tương lai.
Theo Statista, doanh thu thị trường tiêu dùng thương mại điện tử của Malaysia ước tính đạt 4,5 tỷ USD vào năm 2024, trong đó doanh số bán hàng trực tuyến đóng góp 21,6% tổng doanh thu. Điều này có nghĩa là gần 80% doanh thu vẫn phụ thuộc vào đồ điện tử bán lẻ truyền thống.
Tuy nhiên, môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt khi những đối thủ như TikTok (thuộc ByteDance) bước vào thị trường mua sắm trực tuyến vào năm 2022. "Chúng tôi không thể cạnh tranh về giá thấp với các công ty thương mại điện tử, họ có rất nhiều tiền để trợ giá. Chúng tôi vẫn sẽ duy trì các cửa hàng vật lý của mình, nhưng sẽ chú ý hơn đến việc kinh doanh trực tuyến", ông Lim cho hay.
Một số tỉnh miền núi đang bắt đầu đưa AI đến gần hơn với người dân, thông qua ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính hay phục vụ giáo dục…
iPad mini thế hệ 7, trang bị chip A17 Pro, ra mắt ngày 23/10/2024, đến nay vẫn là phiên bản mới nhất của dòng máy tính bảng nhỏ gọn nhà Apple...
Sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ nằm ở chính sách phát triển AI hay năng lực của các doanh nghiệp công nghệ, mà còn thể hiện ở cách người dân nhìn nhận những thành tựu trong lĩnh vực này...
Ngày 15/10, France-Vietnam Forward 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 600 đại biểu và khách tham dự từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học; mang lại cơ hội hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài…
Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang mở ra những cơ hội mới cho đồng bào miền núi Đà Nẵng, đặc biệt là thông qua mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đây không chỉ là giải pháp giúp tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.