16:59 06/03/2023

Chương trình “Vươn lên và tỏa sáng nghị lực sống” cho phụ nữ và trẻ em gái thuộc 8 nhóm yếu thế

Anh Nhi

Sáng ngày 6/3, 170 thành viên chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái thuộc 8 nhóm yếu thế đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ đã tham dự Chương trình “Vươn lên và tỏa sáng nghị lực sống”...

Chương trình còn có sự góp mặt của đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam, UNwomen tại Việt Nam và nữ đại sứ một số đại sứ quán.
Chương trình còn có sự góp mặt của đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam, UNwomen tại Việt Nam và nữ đại sứ một số đại sứ quán.
Tiết mục văn nghệ chào mừng do nhóm yếu thế biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ chào mừng do nhóm yếu thế biểu diễn.
Nhóm Hợp ca Hy vọng do Giáo sư Tôn Thất Triêm dẫn dắt với các thành viên là người khiếm thị, người đang phải chạy thận 1 tuần 3 lần, gây xúc động người nghe.
Nhóm Hợp ca Hy vọng do Giáo sư Tôn Thất Triêm dẫn dắt với các thành viên là người khiếm thị, người đang phải chạy thận 1 tuần 3 lần, gây xúc động người nghe.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc (người ngoài cùng ảnh bên phải) chia sẻ, bà rất xúc động khi lắng nghe lời ca, tiếng đàn của các nhóm yếu thế, đặc biệt là nhóm Hợp ca Hy vọng. “Những bản nhạc, lời ca đẹp đẽ của người khuyết tật làm rung động lòng người, là tấm gương lan tỏa nghị lực sống và tinh thần phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, Thứ trưởng nói.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc (người ngoài cùng ảnh bên phải) chia sẻ, bà rất xúc động khi lắng nghe lời ca, tiếng đàn của các nhóm yếu thế, đặc biệt là nhóm Hợp ca Hy vọng. “Những bản nhạc, lời ca đẹp đẽ của người khuyết tật làm rung động lòng người, là tấm gương lan tỏa nghị lực sống và tinh thần phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, Thứ trưởng nói.
Những năm qua, Việt Nam đã cam kết các mục tiêu thiên niên kỷ (SDGs) với các lộ trình cụ thể. Trong đó, có nhiều mục tiêu đã được nỗ lực hoàn thành trước thời hạn; mà điển hình là các mục tiêu về bình đẳng giới và phát triển các vấn đề xã hội. 
Những năm qua, Việt Nam đã cam kết các mục tiêu thiên niên kỷ (SDGs) với các lộ trình cụ thể. Trong đó, có nhiều mục tiêu đã được nỗ lực hoàn thành trước thời hạn; mà điển hình là các mục tiêu về bình đẳng giới và phát triển các vấn đề xã hội. 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, cộng đồng người yếu thế Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu người. Đây là một bộ phận được quan tâm trong mọi xã hội và tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã luôn dành sự quan tâm kịp thời, sâu sát đến cộng đồng đặc biệt này. Trong các chính sách, cộng đồng yếu thế không chỉ là một bộ phận xã hội, mà còn là một bộ phận cấu thành của nguồn nhân lực của Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển xã hội và tăng trưởng của nền kinh tế.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, cộng đồng người yếu thế Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu người. Đây là một bộ phận được quan tâm trong mọi xã hội và tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã luôn dành sự quan tâm kịp thời, sâu sát đến cộng đồng đặc biệt này. Trong các chính sách, cộng đồng yếu thế không chỉ là một bộ phận xã hội, mà còn là một bộ phận cấu thành của nguồn nhân lực của Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển xã hội và tăng trưởng của nền kinh tế.
Từ đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chỉ đạo khuyến khích, lựa chọn một số cộng đồng người yếu thế để hỗ trợ. Theo đó, nhiều sự kiện, hành động đã được Bộ, các đơn vị trong ngành triển khai mạnh mẽ. Trong 8 nhóm yếu thế Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, có một số chị em phụ nữ đã mạnh dạn lập doanh nghiệp, tham gia sản xuất kinh doanh như nhóm Thương Thương Handmade và HTX Tâm Ngọc...
Từ đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chỉ đạo khuyến khích, lựa chọn một số cộng đồng người yếu thế để hỗ trợ. Theo đó, nhiều sự kiện, hành động đã được Bộ, các đơn vị trong ngành triển khai mạnh mẽ. Trong 8 nhóm yếu thế Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, có một số chị em phụ nữ đã mạnh dạn lập doanh nghiệp, tham gia sản xuất kinh doanh như nhóm Thương Thương Handmade và HTX Tâm Ngọc...
Đánh giá cao nỗ lực tự thân vươn lên của người yếu thế, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong mỏi, các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục dành tình cảm ấm áp đến đất nước, con người Việt Nam, tiếp tục đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong các nỗ lực cụ thể, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Đánh giá cao nỗ lực tự thân vươn lên của người yếu thế, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong mỏi, các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục dành tình cảm ấm áp đến đất nước, con người Việt Nam, tiếp tục đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong các nỗ lực cụ thể, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Cô gái có gương mặt tươi sáng và nụ cười thân thiện Trần Thị Thuần chia sẻ, sau những trăn trở làm gì và làm như thế nào để tạo được việc làm phù hợp và ổn định cho người khuyết tật đã thúc đẩy thành lập HTX Tâm Ngọc năm 2019, lúc đầu với 7 thành viên, để dấn bước vào thương trường. Sau 4 năm gây dựng, HTX Tâm Ngọc đang tạo việc làm cho 41 người lao động, chủ yếu là người khuyết tật trên địa bàn TP. Hà Nội. Trở về với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lần nào Trần Thị Thuần cũng chia sẻ, cô như đang được trở về “Ngôi nhà thân yêu” của mình, bởi từ bước đường khởi nghiệp đầu tiên, Tâm Ngọc đã nhận được sự động viên, hỗ trợ của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các thành viên thuộc Bộ. 
Cô gái có gương mặt tươi sáng và nụ cười thân thiện Trần Thị Thuần chia sẻ, sau những trăn trở làm gì và làm như thế nào để tạo được việc làm phù hợp và ổn định cho người khuyết tật đã thúc đẩy thành lập HTX Tâm Ngọc năm 2019, lúc đầu với 7 thành viên, để dấn bước vào thương trường. Sau 4 năm gây dựng, HTX Tâm Ngọc đang tạo việc làm cho 41 người lao động, chủ yếu là người khuyết tật trên địa bàn TP. Hà Nội. Trở về với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lần nào Trần Thị Thuần cũng chia sẻ, cô như đang được trở về “Ngôi nhà thân yêu” của mình, bởi từ bước đường khởi nghiệp đầu tiên, Tâm Ngọc đã nhận được sự động viên, hỗ trợ của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các thành viên thuộc Bộ. 
Phó chủ tịch Hội người Mù Việt Nam Đặng Thi Việt Anh thì cho biết, bà luôn ghi nhớ lời động viên của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết sẻ chia”, nên trong Hội lan tỏa tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Cũng theo bà Việt Anh, trong những năm qua, hơn 2 vạn người mù Việt Nam đã được nhận Cây gậy trắng – Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khởi sướng và trao tặng, tạo điểm tựa tinh thần và vật chất cho cộng đồng người khiếm thị hòa nhập với cuộc đời…
Phó chủ tịch Hội người Mù Việt Nam Đặng Thi Việt Anh thì cho biết, bà luôn ghi nhớ lời động viên của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết sẻ chia”, nên trong Hội lan tỏa tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Cũng theo bà Việt Anh, trong những năm qua, hơn 2 vạn người mù Việt Nam đã được nhận Cây gậy trắng – Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khởi sướng và trao tặng, tạo điểm tựa tinh thần và vật chất cho cộng đồng người khiếm thị hòa nhập với cuộc đời…
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ, bà nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ, đại diện cho cộng đồng phụ nữ khuyết tật Việt Nam đến từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần vươn lên, tỏa sáng nghị lực sống. Bà khẳng định, UNDP sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, tiếp tục sát cánh cùng phụ nữ, nhất là những người khuyết tật, để phá bỏ rào cản, định kiến, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa nhập, bền vững cho tất cả mọi người…
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ, bà nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ, đại diện cho cộng đồng phụ nữ khuyết tật Việt Nam đến từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần vươn lên, tỏa sáng nghị lực sống. Bà khẳng định, UNDP sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, tiếp tục sát cánh cùng phụ nữ, nhất là những người khuyết tật, để phá bỏ rào cản, định kiến, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa nhập, bền vững cho tất cả mọi người…
Theo bà Tamesis, ngày Quốc tế phụ nữ là thời điểm để chúng ta cùng suy ngẫm về những tiến bộ đã đạt được, đồng thời kêu gọi thay đổi và tôn vinh những hành động dũng cảm, quyết tâm của phụ nữ, những người đã và đang đóng một vai trò không thể thiếu trong quốc gia và cộng đồng. Tại Việt Nam, Tổ chức Liên hợp quốc có 7 người phụ nữ khuyết tật làm việc và mong muốn sẽ tuyển thêm nhân viên khuyết tật trong thời gian tới. “UNDP tại Việt Nam chung một mong muốn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đó là hỗ trợ và trao quyền cho người khuyết tật, nhất là phụ nữ, để họ được tham gia đầy đủ và bình đẳng vào quá trình phát triển của xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau…”, bà nói.
Theo bà Tamesis, ngày Quốc tế phụ nữ là thời điểm để chúng ta cùng suy ngẫm về những tiến bộ đã đạt được, đồng thời kêu gọi thay đổi và tôn vinh những hành động dũng cảm, quyết tâm của phụ nữ, những người đã và đang đóng một vai trò không thể thiếu trong quốc gia và cộng đồng. Tại Việt Nam, Tổ chức Liên hợp quốc có 7 người phụ nữ khuyết tật làm việc và mong muốn sẽ tuyển thêm nhân viên khuyết tật trong thời gian tới. “UNDP tại Việt Nam chung một mong muốn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đó là hỗ trợ và trao quyền cho người khuyết tật, nhất là phụ nữ, để họ được tham gia đầy đủ và bình đẳng vào quá trình phát triển của xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau…”, bà nói.