Chuyên cơ phải hạ cánh khẩn cấp, Thủ tướng Đức đến thượng đỉnh G20 muộn

An Huy

01/12/2018, 12:03

“Tôi mừng là chúng ta có được vị cơ trưởng kinh nghiệm nhất của Không quân Đức điều khiển máy bay”, bà Merkel nói sau sự cố

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Getty/CNBC.
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Getty/CNBC.

Nhà chức trách Đức đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây lỗi điện tử trên chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel - sự cố khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp và nhà lãnh đạo buộc phải rút ngắn chuyến đi dự thượng đỉnh G20 ở Argentina.

Hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ truyền thông Đức cho biết vụ việc trên đang bị các nhà điều tra nghi là một hành động phạm tội có chủ đích. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Đức nói rằng nhà chức trách đang xem xét tất cả mọi khả năng.

Chuyên cơ là một chiếc Airbus A340 đã gặp vấn đề ở khu vực phái Tây Nam của Amsterdam, Hà Lan vào ngày thứ Năm theo giờ địa phương, chỉ chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Berlin.

Một phát ngôn viên của Không quân Đức nói rằng qua kiểm tra đã phát hiện lỗi kỹ thuật trong hệ thống liên lạc giữa máy bay với mặt đất. Vị này nói rằng hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy có hành vi phạm tội.

Vì sự cố này, chuyên cơ đã phải hạ cánh xuống Cologne. Trang tin Spiegel Online nói máy bay bị hỏng hoàn toàn hệ thống liên lạc khiến phi hành đoàn mất liên lạc với mặt đất.

Không thể đến Buenos Aires như kế hoạch ban đầu, bà Merkel dự kiến bay tới Madrid vào sáng sớm ngày thứ Sáu, rồi từ đó bắt một chuyến bay thương mại tới Argentina. Đi cùng bà sẽ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Olaf Scholz và một nhóm quan chức. Đoàn báo chí đi cùng bà Merkel đến thượng đỉnh G20 sẽ ở lại Đức.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, hầu như không có dấu hiệu nào trên chuyến bay cho thấy có vấn đề, ngoài việc một màn hình video ngừng hoạt động. Trong lúc bà Merkel đang trao đổi với các nhà báo về căng thẳng mới nhất giữa Nga và Ukraine, thì cửa mở và một thành viên phi hành đoàn bước vào, mời bà bước ra.

"Tại sao lại là lúc này?" bà Merkel hỏi. "Có chuyện khẩn cấp", thành viên phi hành đoàn đáp. Sau đó, bà Merkel kể lại rằng bà cứ nghĩ đã có chuyện xấu xảy ra ở Đức.

Ông Scholz tiếp tục ở lại với các nhà báo cho tới khi bà Merkel quay lại 10 phút sau đó. "Thế giới vốn đã nhiều vấn đề", vị Thủ tướng nói. "Giờ thì chúng ta có thêm một vấn đề nho nhỏ. Máy bay có sự cố kỹ thuật. Chúng ta phải bay trở lại".

Cơ trưởng thông báo hệ thống điện tử của máy bay bị lỗi, khiến chiếc chuyên cơ không thể bay qua Đại Tây Dương. Xe cứu hỏa với đèn hiệu màu xanh đã đợi sẵn trên đường băng khi máy bay hạ cánh 30 phút sau đó. Sau khi hạ cánh, mát bay di chuyển vào khu vực quân sự của sân bay.

Tiếp đó, các nhà báo được thông báo sẽ chuyển sang một máy bay thay thế.

30 phút sau khi lực lượng kỹ thuật kiểm tra máy bay, một phát ngôn viên nói với các nhà báy rằng máy bay thay thế không thể bay đến Buenos Aires vì phi hành đoàn đã làm việc liên tục trong nhiều giờ.

Theo kế hoạch ban đầu, tại Argentina vào ngày thứ Sáu, bà Merkel sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Tổng thống nước chủ nhà Mauricio Macri. Tuy nhiên, bà vẫn sẽ đến kịp để dự tiệc tối thượng đỉnh G20 với các nhà lãnh đạo của khối.

Sau khi ra khỏi chuyên cơ gặp sự cố, bà Merkel, phu quân của bà là ông Joachim Sauer, Bộ trưởng Scholz và các sỹ quan an ninh tháp tùng đã nghỉ ngơi một lúc tại một nhà hàng trong sân bay. Rời sân bay sau nửa đêm, bà nói với các nhà báo rằng đã có một "vấn đề nghiêm trọng".

"Tôi mừng là chúng ta có được vị cơ trưởng kinh nghiệm nhất của Không quân Đức điều khiển máy bay", bà nói.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Đức bị mắc kẹt khi bay. Tháng trước, một bay máy bay của Chính phủ Đức chở ông Scholz về nước từ Bali, Indonesia gặp sự cố. Năm ngoái, bà Merkel phải hoãn một chuyến đi tới Ai Cập vì một kính máy bay bị hỏng.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy