
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 15/12/2025
Nguyên Vũ
26/01/2018, 08:48
Việt Nam chưa thể sớm "từ cô gái đẹp thành con hổ được"
"Kinh tế Việt Nam 2017 và triển vọng 2018: Vững bước cải cách" là chủ đề của hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng 25/1.
Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế: Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Lưu Bích Hồ, Lê Đình Ân...
Họ đều là những diễn giả quen thuộc tại nhiều diễn đàn kinh tế, từ nhiều năm nay.
Điều hành hội thảo, Viện trưởng CIEM - chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung khá lạc quan về triển vọng của kinh tế năm nay với nhận xét "2018 khởi đầu rất là đẹp".
Nhưng, các vị chuyên gia khác thì còn nhiều băn khoăn, ngần ngại.
Nhìn lại năm 2017, chuyên gia Phạm Chi Lan đặt vấn đề thành tích xuất khẩu (tính chung cả năm 2017 xuất siêu 2,7 tỷ USD, theo Tổng cục Thống kê - PV) có thật hay không? số liệu xuất nhập khẩu chênh lệch giữa Việt Nam và Trung Quốc khoảng 20 tỷ USD có được ghi nhận không?
Bà Lan cho rằng, nếu cộng cả 20 tỷ USD nhập siêu từ Trung Quốc thì còn đâu là xuất siêu nữa.
"Tôi rất sợ nhận định là đã xuất siêu rồi, không nên bỏ qua con số chênh lệch nhập siêu từ Trung Quốc mà lấy thành tích", bà Lan phát biểu.
Hơn nữa, theo bà, cho dù có nhập siêu đi nữa thì nhập khẩu vẫn là để phục vụ gia công, xuất siêu vẫn nằm trong tay các doanh nghiệp FDI nên đừng nên mừng rỡ quá mà nên đánh giá sòng phẳng hơn theo chiều sâu, không nên chạy theo thành tích "ảo".
Chuyên gia Phạm Chi Lan cũng đồng tình với nhận xét của ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô của CIEM về những khó khăn, thách thức của 2018. Trong đó, nhiều FTA có thể khiến Việt Nam thành "bia đỡ đạn", nếu chỉ xuất khẩu hộ, theo tiêu chuẩn của đối tác.
Nhắc lại câu hỏi được ông Dương đặt ra: tăng trưởng hiện nay đã mang lại nhiều lợi ích cho người lao động Việt Nam hay chưa? bà Lan cho rằng cần có sự chia sẻ của Nhà nước và doanh nghiệp. Nếu cứ hơi khó một tí là đòi tăng thuế thì đó là Nhà nước đòi doanh nghiệp chia sẻ rủi ro với mình.
Số lượng doanh nghiệp giải thể vẫn lớn lắm, họ va đập thực tế rồi mà không chịu nổi nữa phải ra khỏi thị trường, điều đó mới đáng lo, bà Lan phân tích.
Cũng không mấy lạc quan, chuyên gia Lưu Bích Hồ nhận định Việt Nam chưa thể sớm "từ cô gái đẹp thành con hổ được", vì kinh tế phải vài năm nữa mới có thể ra khỏi vùng trũng.
Theo ông Lưu Bích Hồ, với 2018 thì thách thức lớn nhất vẫn là kỷ luật tài khoá, xử lý nợ xấu và quản lý nợ công cũng cần kiên quyết hơn.
Chuyên gia Lê Đăng Doanh cho rằng cần làm rõ nguyên nhân giải ngân đầu tư công và tốc độ cổ phần hoá chậm trong năm 2017. Chiến dịch chống tham nhũng và hàng loạt vụ án lớn được xét xử có đem lại tiến bộ trong kỷ cương không?.
Ông Doanh cho rằng trong xếp hạng của Tổ chức Minh bạch thế giới về chỉ số cảm nhận tham nhũng thì Việt Nam luôn đứng ở thứ hạng rất cao, phù hợp với đánh giá "trên nóng dưới lạnh". Doanh nghiệp cũng nói chi phí "bôi trơn" không giảm.
Đặc biệt, tái cơ cấu ngân sách dù đã có nghị quyết của Bộ Chính trị nhưng chi tiêu không minh bạch, không có trách nhiệm giải trình.
2018 rất có cơ hội nhưng cũng đầy thử thách vì phải cải cách những điều ít được cải cách, trong đó có trách nhiệm giải trình và giám sát quyền lực, ông Doanh khái quát.
Tăng trưởng kinh tế năm 2017 chưa tạo được yếu tố bền vững cho năm 2018, nhiều chính sách thiếu ổn định, khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, ông Lê Đình Ân, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế- Xã hội Quốc gia nhận xét.
Theo ông Lê Đình Ân, quan trọng nhất trong năm 2018 vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, một vấn đề đã được nhấn mạnh rất nhiều. Và để làm được điều đó, cần tích cực hơn trong tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, ổn định doanh nghiệp đi đôi với quản trị doanh nghiệp.
Mục tiêu hướng tới xây dựng Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả...
Sau khi phê bình việc chậm khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực, phối hợp các bộ, ngành liên quan, dứt khoát hoàn thành xây dựng lại nhà ở an toàn cho 12 hộ dân trước ngày 31/12/2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 317/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định mới có bổ sung quy định riêng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính, đồng thời làm rõ cơ chế bảo đảm tiền vay...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 319/2025/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt, theo các Nghị quyết của Quốc hội...
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 406/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, tăng tốc, bứt phá trong điều hành, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2025, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: