
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Minh Đức
01/05/2014, 18:01
Việc nhiều sếp ngân hàng nghỉ hưu, năm nay bỗng nhiên lại được chú ý
Tháng 4 đã qua, mùa đại hội cổ đông các ngân hàng cơ bản đã khép lại. Thay đổi nhân sự cao cấp là điểm nhấn, không phải đến từ các cuộc thâu tóm nóng bỏng trước đây, mà từ sự lạnh lùng của thời gian và tuổi tác.
Tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), hình ảnh vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Hùng Dũng được công chúng biết đến với mái tóc bạc trắng. Năm nay, ông Dũng đã đến tuổi nghỉ hưu.
Ngày 28/4, Eximbank họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Một nội dung được quan tâm là tổ chức lại cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.
Có cổ đông thắc mắc, ông Lê Hùng Dũng đã được bầu và đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank từ tháng 4/2010, nhiệm kỳ chưa hết và chưa từ nhiệm hay miễn nhiệm sao phải bầu lại?
Tại Eximbank, ông Dũng là đại diện phần vốn sở hữu của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - nơi mà ông cũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nay, ông Dũng đã đến tuổi nghỉ hưu, SJC cũng đã có văn bản thông báo ông không còn là đại diện phần vốn của họ tại Eximbank từ ngày 28/4/2014 - cơ sở để tham gia Hội đồng Quản trị thời gian qua.
Tuy nhiên, tại kỳ đại hội này, ông Lê Hùng Dũng tiếp tục được 3 cổ đông thể nhân và 1 pháp nhân ứng với tỷ lệ sở hữu 10,4% cổ phần Eximbank đề cử. Kết quả, ông Dũng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank.
Nhưng một số cổ đông không hài lòng với kết quả trên. Cụ thể, tại đại hội, một số ý kiến đại diện cho một tỷ lệ sở hữu nhất định phát biểu và nêu yêu cầu cần thay đổi. Một cổ đông đề nghị thẳng rằng, ông Dũng đã đến tuổi nghỉ hưu thì nên nghỉ, để vị trí quản trị cao nhất tại Eximbank cho người khác đảm nhiệm.
Cũng theo ý kiến phát biểu trên, quan ngại đưa ra là so sánh mối liên hệ giữa công việc của ông Dũng tại Eximbank thời gian qua với vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mà ông vừa đảm nhận. Cùng với đó là khoản tài trợ giá trị lớn của Eximbank cho bóng đá trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đi xuống, hoạt động ngân hàng kém đi, hay thời gian và sự chuyên tâm cần thiết cho hoạt động ngân hàng…
Mối liên hệ trên có ở ý kiến của một số cổ đông khác nữa phát biểu tại đại hội, gắn với quan ngại tình hình kinh doanh của Eximbank gần đây. Nhưng dù thế, kết quả bầu chọn cuối cùng là tiếng nói chung, đại diện chính thức cho các cổ đông.
Ở ngân hàng thương mại cổ phần là vậy. Ở ngân hàng thương mại nhà nước, nghỉ hưu là nghỉ.
Một ngày sau đại hội của Eximbank, thị trường chú ý những thay đổi cơ cấu nhân sự cao cấp tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) - một ngân hàng thương mại nhà nước. Ông Phạm Huy Hùng nghỉ hưu, và dĩ nhiên ông cũng không còn đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Những thông tin bên lề thời gian qua có đặt ra tình huống, ông Hùng có thể vẫn tiếp tục tham gia quản trị VietinBank thêm một thời gian nữa. Nhưng tình huống này rốt cục đã không xảy ra. Báo chí mô tả, ông Hùng khóc khi nói lời chia tay tại đại hội cổ đông.
Có thể có những lý do nội tâm, song sự xúc động là rất bình thường ở một người đã 25 năm gắn bó với ngân hàng.
Với người của VietinBank, sự xúc động và lưu luyến hẳn cũng có trong cán bộ nhân viên, cũng như những cảm xúc khác nữa có thể có. Bởi dấu ấn của ông Hùng tại VietinBank, dù nhìn theo mặt nào, cũng là rất lớn...
Dưới thời ông Phạm Huy Hùng, VietinBank đã có sự bứt phá ấn tượng, xét về các con số tăng trưởng và vị trí trong hệ thống. Một yếu tố thuận lợi và không phải trùng hợp ngẫu nhiên, ngân hàng này tăng trưởng nhanh hơn sau khi tiến hành cổ phần hóa.
Cụ thể, trong giai đoạn ông Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (2009 - 2013), VietinBank liên tục bứt phá một cách chóng mặt về quy mô, lợi nhuận so với tất cả các ngân hàng thương mại khác, nhất là khi so với các “ông lớn” trong đối trọng như Agribank, Vietcombank và BIDV.
Tổng tài sản của VietinBank đến cuối 2013 đã đạt tới hơn 576.000 tỷ đồng, dẫn đầu các tổ chức tín dụng Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế cộng dồn giai đoạn 2009-2013 đạt 32.322 tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với giai đoạn 2004-2008. Tổng số nộp ngân sách nhà nước ước đạt 10.465 tỷ đồng, gấp 7,6 lần so với giai đoạn 2004-2008.
Cho dù, có một điều được nhận thấy rộng rãi trong công chúng là “vị đắng” đọng lại sau khi ông Hùng chia tay, với vụ án Huyền Như còn chưa có lời kết…
Nhìn sang một ngân hàng thương mại lớn khác, năm nay, một sếp lớn cũng sắp sửa nghỉ hưu. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một ngân hàng thương mại nhà nước, tương tự như VietinBank, đến tuổi nghỉ hưu là nghỉ.
Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, sinh ngày 19/10/1954, cũng đã gần đến thời điểm chuyển giao vị trí quản trị cao nhất. Gần 25 năm gắn bó trong đó có chục năm ở vị trí lãnh đạo cao nhất tại Vietcombank, ông Bình hẳn là người có ảnh hưởng hàng đầu trong quá trình phát triển của ngân hàng thương mại lớn này sau khi cổ phần hóa.
Tại VietinBank, việc bố trí nhân sự kế nhiệm và những thay đổi liên quan đã có. Tại Vietcombank sắp tới, có lẽ cũng đã có những trù tính.
Trước thềm những thay đổi trên, chủ tịch một ngân hàng thương mại cổ phần khác trò chuyện với phóng viên và nhìn nhận rằng, các ngân hàng thương mại nhà nước hiện không thiếu nhân sự lãnh đạo giỏi và nhiều kinh nghiệm. Và sẽ không bất ngờ nếu sự kế nhiệm đến từ nội bộ của họ.
Với những người nghỉ hưu, cũng không hẳn là nghỉ hẳn. Họ vẫn có thể tiếp tục. Như cũng trong lĩnh vực ngân hàng, khối ngân hàng thương mại cổ phần là điểm đến của nhiều giới chức khi đối diện tuổi hưu, điều đã rất phổ biến trong những năm gần đây.
Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 24/12, tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87 % so với cuối năm 2024, tương ứng gần 2,79 triệu tỷ đồng đã được “bơm” ra nền kinh tế. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết đến hết năm 2025, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19%...
Tuần từ 22/12 đến 26/12/2025, thị trường liên ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều: lãi suất VND qua đêm giảm mạnh 1,4 điểm phần trăm (đpt) so với 19/12, còn 4,3%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng vọt, lần lượt lên 8,55% và 8,73%/năm…
Năm 2025 khép lại trong bối cảnh ngành ngân hàng phải đồng thời giải quyết nhiều sức ép, từ yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đến nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, đảm bảo hệ thống và ổn định tỷ giá. Những biến động khó lường từ vĩ mô, căng thẳng địa chính trị hay thiên tai, tiếp tục gia tăng mức độ bất định đối với hoạt động điều hành…
Huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025 ước đạt trên 5,17 triệu tỷ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2024. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND đến cuối tháng 11/2025 có điều chỉnh tăng nhẹ tại nhiều nhóm ngân hàng…
Đến ngày 24/12/2025 so với đầu năm, lãi suất huy động bình quân trên thị trường chỉ tăng khoảng 0,47 - 0,6 điểm phần trăm tùy kỳ hạn nhưng ở một số ngân hàng cổ phần quy mô vừa và nhỏ, lãi suất 1–3 tháng tăng tới 0,8–2,1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, với các kỳ hạn 6–12 tháng ghi nhận lãi suất chào lên tới 7,5–8,1%/năm…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: