02:18 09/07/2010

Cơ bản xong “bước 1” hạ lãi suất huy động VND

Thùy Duyên

3 ngày tính từ thời điểm đồng thuận có hiệu lực, hầu hết các ngân hàng thương mại đã rút lãi suất huy động VND về mốc 11,2%/năm

Đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng đã thực hiện xong “bước 1” trong lộ trình hạ lãi suất huy động VND về 10%/năm - Ảnh: Quang Liên.
Đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng đã thực hiện xong “bước 1” trong lộ trình hạ lãi suất huy động VND về 10%/năm - Ảnh: Quang Liên.
3 ngày tính từ thời điểm đồng thuận có hiệu lực (ngày 5/7), hầu hết các ngân hàng thương mại đã rút lãi suất huy động VND về mốc 11,2%/năm.

17h ngày 7/7, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố biểu lãi suất huy động mới. Lãi suất huy động VND đồng loạt rút về tối đa 11,2%/năm, thay vì những mức từ 11,5% - 11,7%/năm trước đó. Riêng các kỳ hạn từ 13 - 60 tháng lùi dần từ 10,32%/năm về thấp nhất 10,08%/năm.

Cũng vào cuối chiều ngày 7/7, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết biểu lãi suất mới. Mốc cao nhất 11,5%/năm đã rút về 11,2% và chỉ áp cho các kỳ hạn 3, 6, 9 và 12 tháng; mức 11%/năm áp cho các kỳ hạn 1 và 2 tháng; còn lại nằm dưới 10,5%/năm.

Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), thông tin đưa ra chiều 7/7 ngắn gọn là áp lãi suất huy động VND 11%/năm, dao động +/-2%/năm…

Như vậy, sau khi nhiều ngân hàng đã đồng loạt hạ lãi suất huy động VND trong các ngày 5 và 6/7, đến 7/7 một số “ông lớn” nói trên mới chính thức có thông tin nhập cuộc.

Và ngày 8/7, một số thành viên khác cũng đã công bố điều chỉnh. Tại Ngân hàng Đại Á (DaiABank), lãi suất huy động VND giảm từ 0,35% - 0,5%/năm ở các kỳ hạn từ 1 - 13 tháng; mức cao nhất 11,7%/năm đã được rút về 11,2%/năm (kỳ hạn 12 và 13 tháng).

Tính đến hết ngày 8/7, hầu hết các nhà băng đều đã rút lãi suất về mức tối đa 11,2%/năm, theo mốc đạt được trong đồng thuận giữa các thành viên. Cá biệt, trong ngày 6/7, có trường hợp công bố điều chỉnh theo đồng thuận trên nhưng vẫn còn mức 11,4%/năm; đến 8/7 đã chỉnh tiếp, thống nhất về 11,2%/năm.

Hay tại Ngân hàng Á châu (ACB), biểu lãi suất mới thêm một lần điều chỉnh, áp dụng từ ngày 8/7 với mức tối đa 11,2%/năm, thay cho biểu mới chỉ áp dụng trước đó mấy ngày (từ 30/6).

Diễn biến trên một phần từ yêu cầu thực hiện đồng thuận đã xác định, nhưng một phần cũng có từ sự lên tiếng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, ngày 6/7, cơ quan này đã ra công văn với thông điệp sẽ xử lý các tổng giám đốc ngân hàng thương mại, giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại vi phạm nội dung đồng thuận về lãi suất.

Như vậy, đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng đã thực hiện xong “bước 1” trong lộ trình hạ lãi suất huy động VND về 10%/năm. Những bước tiếp theo dự kiến sẽ dần được thực hiện cho đến cuối quý 3 này.