10:11 04/07/2022

Có bao nhiêu tiền để được coi là giàu ở Mỹ?

Điệp Vũ

Ở San Francisco, khối tài sản ròng 1,7 triệu USD mới chỉ được coi là “thoải mái về tài chính”...

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Getty/CNBC.

Tuỳ thuộc vào từng tiểu bang hoặc từng thành phố ở Mỹ, việc sở hữu khối tài sản ròng “triệu đô” có thể chỉ được coi là một cuộc sống thoải mái - kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy.

Theo cuộc khảo sát thường niên Modern Wealth Survey do Charles Schwab thực hiện, tính bình quân toàn quốc ở Mỹ, để được người khác coi là giàu, một người cần sở hữu khối tài sản ròng 2,2 triệu USD. Con số này đã tăng 0,3 triệu USD so với mức 1,9 triệu USD của năm ngoái – hãng tin CNBC dẫn cuộc khảo sát cho biết.

Tuy nhiên, nếu muốn được coi là giàu ở những vùng đô thị lớn ở Mỹ, một người cần sở hữu số tài sản ròng lớn hơn thế.

Chẳng hạn ở San Fracisco, ngưỡng giàu là giá trị tài sản ròng 5,1 triệu USD. Đây là mức tài sản cao nhất trong cuộc khảo sát bao trùm 12 vùng đô thị lớn nhất ở Mỹ.

Cũng ở San Francisco, khối tài sản ròng 1,7 triệu USD mới chỉ được coi là “thoải mái về tài chính” – theo kết quả khảo sát.

Dưới đây là mức tài sản ròng cần thiết để được coi là giàu tại 12 vùng đô thị lớn nhất ở Mỹ năm 2022:

1. San Francisco: 5,1 triệu USD
2. Nam California (bao gồm Los Angeles và San Diego): 3, triệu USD
3. New York City: 3,4 triệu USD
4. Washington, D.C.: 3,3 triệu USD
5. Seattle: 3,2 triệu USD
6. Phoenix: 2,7 triệu USD
7. Boston: 2,7 triệu USD
8. Dallas: 2,6 triệu USD
9. Houston: 2,6 triệu USD
10. Atlanta: 2,5 triệu USD
11. Chicago: 2,5 triệu USD
12. Denver: 2,3 triệu USD

Cuộc khảo sát này được thực hiện trực tuyến vào đầu tháng 2 năm nay, với sự tham gia của 500-750 người tại mỗi vùng đô thị, trong độ tuổi từ 21-75. Tài sản ròng tính bằng giá trị tài sản của một người hoặc một doanh nghiệp trừ đi nghĩa vụ nợ của cá nhân hoặc doanh nghiệp đó.