
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Hướng Công Viên (Tp.HCM).
Theo đó, công ty này bị phạt 120 triệu đồng do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần - Seaprodex (mã SEA-UPCoM).
Cụ thể: công ty đã bán 350.000 cổ phiếu của SEA vào ngày 01/02/2024, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch của công ty giảm từ 14,02% xuống 13,74%.
Sau đó vào ngày 02/02/2024, công ty bán tiếp 17.176.000 cổ phiếu SEA dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch giảm từ 13,74% xuống 0%.
Tuy nhiên, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo việc Công ty không còn là cổ đông lớn) theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
Về kết quả doanh doanh, công ty ghi nhận doanh thu giảm 16,84% còn 152,56 tỷ đồng; doah thu hoạt động tài chính giảm 62,64% còn 5,1 tỷ đồng; lãi/lỗ trong công ty liên kết giảm 27,76% còn 37 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 29,19% và 13,68%. Do đó, lợi nhuận sau thuế giảm 35,21% từ 63,04 tỷ xuống 40,84 tỷ.
Theo giải trình từ phía công ty lãi giảm là do doanh thu tại các công ty con giảm; doanh thu hoạt động tài chính giảm do giảm các khoản thu lãi từ tiền gửi ngân hàng;
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, SEA ghi nhận doanh thu đạt 462,7 tỷ, giảm 19% so với cùng kỳ (571 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ, giảm 20% so với cùng kỳ (178,5 tỷ đồng).




Dù hưng phấn có “nguội” đi một chút sau 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng thị trường hôm nay vẫn khá tích cực. Độ rộng xác nhận diễn biến tăng lan tỏa và thanh khoản duy trì khá. Điều còn thiếu là sự đồng thuận ở nhóm trụ.
Với mức 0,49%, Việt Nam chỉ cao hơn Philippines. Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan vẫn có tỷ trọng cao hơn Việt Nam trong rổ chỉ số này.
Sau phiên sáng giao dịch khá tích cực, dòng tiền có tín hiệu chững lại chiều nay, thanh khoản sụt giảm nhẹ và thị trường không mạnh thêm. Nhóm blue-chips ghi nhận hiện tượng trượt giá khá nhiều và nếu không có VIC, VHM nâng đỡ, VN-Index đã suy yếu. Loạt cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng có diễn biến khá tích cực.
Ngày 24/8, Tập đoàn BIG (UPCoM: BIG) công bố đính chính báo cáo tài chính quý 2/2026 của cho thấy doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực đáng kể vào việc M&A các quỹ đất đắc địa.
Trong kịch bản tích cực, quy mô phân bổ của các cổ phiếu đều tăng đáng kể. VIC đứng đầu với khoảng 653,93 triệu USD, tiếp đến VHM 242,06 triệu USD và VCB 74,41 triệu USD.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.