
Trải dài 5km trên vịnh Ả Rập, quần đảo nhân tạo khổng lồ hình cây cọ Palm Jumeirah vẫn thu hút sự chú ý dù cả thập niên đã trôi qua kể từ ngày ra mắt. Đây là là một nhóm các đảo nhân tạo, mỗi hòn đảo có hình dạng giống như một chiếc lá cọ. Bên cạnh khách sạn 7 sao Burj Al Arab, tòa nhà Burj Khalifa thì hòn đảo nhân tạo này là dự án táo bạo nhất được thực hiện ở Dubai.
Palm Jumeirah thực sự là một địa danh đặc biệt, một hòn đảo nhân tạo lớn đến mức nó có thể nhìn thấy từ không gian vũ trụ, được mệnh danh là kỳ quan thứ tám của thế giới. Palm Jumeirah mang đến một lối sống tuyệt vời, quả đúng như lời tuyên bố “Không có gì ngoài sự sang trọng”. Hòn đảo nhân tạo là nơi tụ hội những biệt thự xa hoa, những căn hộ và nhà phố trang nhã, khách sạn năm sao, chuỗi nhà hàng quốc tế và những điểm tham quan đẳng cấp thế giới thu hút những người giàu có và nổi tiếng. Ngày nay, có khoảng 1.500 căn biệt thự bên bờ biển, với hơn 6.000 căn hộ ở các nhánh “lá cọ” của hòn đảo.
Căn biệt thự do tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani mua tặng cho con trai út Anant Ambani nằm ở phía bắc của quần đảo nhân tạo này. Truyền thông địa phương đưa tin biệt thự bên bờ biển rộng 3.000 feet vuông, bao gồm 10 phòng ngủ, một nhà bếp không gian mở được kết nối với khu vực ăn uống, các hồ bơi trong nhà và ngoài trời, một salon, một quầy bar và một khu spa riêng. Dinh thự này được trang trí bằng đá cẩm thạch Ý và có bãi biển riêng dài 70 m.
Ngoài ra, bất động sản này được cho là sở hữu một ban công rộng lớn cho góc nhìn toàn cảnh ra biển, một bể bơi cực kỳ quyến rũ trước mặt nhà và công nghệ nhà thông minh hiện đại bậc nhất tính tới thời điểm hiện tại. Đó là còn chưa kể đến những trang thiết bị nội thất cao cấp được trang bị cho phòng tập gym, spa, khu vui chơi cho trẻ em, phòng họp, thư viện, câu lạc bộ…
Một nguồn tin cho biết gia đình ông Ambani sẽ chi hàng triệu đôla để sửa sang lại cũng như tăng cường an ninh cho căn biệt thự. Cộng sự lâu năm của ông Ambani cũng là giám đốc phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của tập đoàn, Parimal Nathwani, sẽ quản lý biệt thự này. Trước ông Ambani, cầu thủ bóng đá người Anh David Beckham cùng vợ là Victoria, và ngôi sao lớn của Bollywood, Shahrukh Khan cũng là những người đã mua biệt thự ở gần đó.
Anant là một trong ba người thừa kế khối tài sản 93,3 tỷ USD của tỷ phú Ambani, theo Bloomberg Billionaires Index. Tỷ phú Ambani (65 tuổi) hiện giàu thứ 11 thế giới. Ông đang dần giao lại quyền lực cho các con của mình sau khi mở rộng đế chế Reliance sang lĩnh vực năng lượng xanh, công nghệ và thương mại điện tử. Gia đình Ambani cũng đang tăng dấu ấn trên thị trường bất động sản ở nước ngoài, với cả ba người con đều hướng về phương Tây để tìm ngôi nhà thứ hai cho riêng mình.
Năm ngoái, Reliance đã chi 79 triệu USD để mua khu bất động sản khổng lồ Stoke Park ở Anh. Bất động sản này được cho là dành cho Akash - con trai cả tỷ phú Ambani, người gần đây được bổ nhiệm làm Chủ tịch hãng viễn thông Reliance Jio Infocomm Ltd. Em gái song sinh của Akash - Isha - cũng đang tìm mua một bất động sản ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, nơi ở chính của nhà Ambanis vẫn là siêu biệt thự đắt nhất thế giới Antilia ở Mumbai. Đây là một tòa nhà chọc trời 27 tầng với 3 sân bay trực thăng, chỗ đậu cho 168 xe hơi, một rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, một phòng khiêu vũ lớn, 9 thang máy và cần tới 600 nhân viên để vận hành.
Thị trường bất động sản Dubai hiện là điểm đến yêu thích của giới siêu giàu khi chính phủ tích cực đưa ra các chính sách thu hút như cách cung cấp "thị thực vàng" dài hạn và nới lỏng việc sở hữu nhà cho người nước ngoài. Theo quy định mới, các nhà đầu tư có thể nhận được thị thực 10 năm nếu họ mua bất động sản trị giá ít nhất 2 triệu dirham. Người Ấn Độ, đặc biệt, luôn được xếp trong số những người mua bất động sản hàng đầu ở Dubai.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại công việc, sáng tạo và đời sống hàng ngày, các thế hệ trẻ Hàn Quốc đang đi tìm thứ mà công nghệ không thể cung cấp: vận may...
Có một chỉ số mà giới đầu tư vào hàng xa xỉ luôn dõi theo, đôi khi còn nhạy hơn cả giá vàng hay thị trường chứng khoán. Đó là giá trị của “lần đầu tiên” trong lịch sử hoặc "cơ hội cuối cùng”. Trận chung kết World Cup 2026 đã biến khái niệm tưởng như trừu tượng ấy thành những con số rất cụ thể…
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trung bình mỗi hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng khoảng 1 kg túi nilon mỗi tháng. Với thời gian tồn tại trong môi trường từ 100 đến 500 năm, rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức môi trường lớn nhất hiện nay…
Chỉ vài năm trước, hành trình mua sắm của phần lớn người tiêu dùng thường bắt đầu bằng một nhu cầu cụ thể, rồi mới tìm kiếm thông tin. Thế nhưng với mạng xã hội, người tiêu dùng ngược lại có thể nảy sinh nhu cầu sau khi xem một video vài chục giây trên màn hình điện thoại…
Theo Luật thi đấu bóng đá, thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút. Tuy nhiên FIFA sẵn sàng bỏ qua quy định này ở trận chung kết World Cup sắp diễn ra vào 02h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam), tại sân vận động New York New Jersey…
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.