Cơ hội để thúc đẩy nền “kinh tế xanh” từ Việt Nam Connect Forum 2022

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển năm 2022 là sự kiện báo chí, truyền thông đặc biệt, lần đầu tiên sau đại dịch, hàng trăm doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam đã có cơ hội gặp mặt, giao lưu và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.

Đại diện các doanh nghiệp, chính quyền địa phương trao đổi về giải pháp phát triển xanh, bền vững.
Đại diện các doanh nghiệp, chính quyền địa phương trao đổi về giải pháp phát triển xanh, bền vững.

Tại Diễn đàn Việt Nam Connect Forum 2022, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu gửi tới một thông điệp ngắn gọn nhưng gây ấn tượng lớn với rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp FDI .

Bà Thu Vân cho biết: "Ở Bạc Liêu, chúng tôi không nói tới tăng trưởng xanh, kinh tế xanh một cách quá to tát, và chung chung. Chúng tôi cố gắng đưa những dự án cụ thể, cách làm cụ thể đến với người dân trong tỉnh. Ví dụ như mô hình nuôi tôm kết hợp trồng lúa để cho ra loại gạo thơm ngon nhất, đây là hướng đi sáng tạo, độc đáo nên chính quyền tỉnh đã và đang hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp."

Đi từ những việc cụ thể, cũng là cách làm mà nhiều doanh nghiệp FDI đã và đang thực hiện để hướng tới việc sản xuất xanh, bền vững. Các giải pháp này đã được chia sẻ chân thành, thẳng thắn tại Việt Nam Connect Forum 2022. 

Những cách làm, giải pháp và cả những ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp tại Diễn đàn "Kinh tế xanh" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức đã thu hút sự chú ý theo dõi của hàng trăm đại biểu trực tiếp cũng như ngàn vạn độc giả theo dõi qua kênh online.
Những cách làm, giải pháp và cả những ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp tại Diễn đàn "Kinh tế xanh" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức đã thu hút sự chú ý theo dõi của hàng trăm đại biểu trực tiếp cũng như ngàn vạn độc giả theo dõi qua kênh online. 
Chia sẻ với các đại biểu - lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp FDI ở các cuộc tiếp xúc bên lề và trong diễn đàn chính thức, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng, Vietnam Connect Forum 2022 là một sáng kiến rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam xanh hóa nhanh hơn, bền vững hơn.
Chia sẻ với các đại biểu - lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp FDI ở các cuộc tiếp xúc bên lề và trong diễn đàn chính thức, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng, Vietnam Connect Forum 2022 là một sáng kiến rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam xanh hóa nhanh hơn, bền vững hơn. 
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc dành nhiều thời gian trao đổi với các doanh nghiệp FDI. Sau hơn 2 năm phải hạn chế tiếp xúc, trò chuyện trực tiếp vì Covid, chính vì vậy, lần gặp mặt này mang tới rất nhiều cảm xúc cho những đại biểu có mặt tại sự kiện ngày 8/4 vừa qua.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc dành nhiều thời gian trao đổi với các doanh nghiệp FDI. Sau hơn 2 năm phải hạn chế tiếp xúc, trò chuyện trực tiếp vì Covid, chính vì vậy, lần gặp mặt này mang tới rất nhiều cảm xúc cho những đại biểu có mặt tại sự kiện ngày 8/4 vừa qua. 
Ông Đào Quang Bính (bên trái), Tổng giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Tổng giám đốc trò chuyện với đại biểu tham dự Diễn đàn Nhịp cầu phát triển năm 2022.
Ông Đào Quang Bính (bên trái), Tổng giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Tổng giám đốc trò chuyện với đại biểu tham dự Diễn đàn Nhịp cầu phát triển năm 2022. 
Khán phòng lớn với hơn 200 ghế ngồi gần như không còn chỗ trống.
Khán phòng lớn với hơn 200 ghế ngồi gần như không còn chỗ trống. 
Các đại biểu tới từ khối doanh nghiệp FDI chăm chú lắng nghe phần thuyết trình của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu trong phiên thảo luận.
Các đại biểu tới từ khối doanh nghiệp FDI chăm chú lắng nghe phần thuyết trình của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu trong phiên thảo luận. 
Góp mặt tại sự kiện, ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về cách làm của Indonesia để hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững.
Góp mặt tại sự kiện, ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về cách làm của Indonesia để hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững. 
ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết rất vui mừng vì Việt Nam đã cam kết, đến năm 2050 sẽ đưa phác thải cacbon về 0. Đây là cam kết mạnh mẽ, nhưng để đạt mục tiêu thì còn rất nhiều việc phải làm.
ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết rất vui mừng vì Việt Nam đã cam kết, đến năm 2050 sẽ đưa phác thải cacbon về 0. Đây là cam kết mạnh mẽ, nhưng để đạt mục tiêu thì còn rất nhiều việc phải làm. 
Sau gần 3 giờ làm việc liên tục, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển năm 2022 đã khép lại với những tham luận chất lượng của nhiều đại biểu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Chử Văn Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
Sau gần 3 giờ làm việc liên tục, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển năm 2022 đã khép lại với những tham luận chất lượng của nhiều đại biểu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Chử Văn Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. 

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá

Dù ghi nhận sự bùng nổ về số lượng và quy mô vốn, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn cố hữu”, từ tiếp cận vốn đến những rào cản về thể chế. Trước thực trạng đó, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh thực chất, thông thoáng và kiến tạo hơn.

Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm, thoát khỏi bẫy gia công

Xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và sự phụ thuộc vào lợi thế chi phí rẻ đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động tái cấu trúc chuỗi giá trị, nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và từng bước tạo dựng vị thế bền vững trên thị trường toàn cầu.

Du lịch Việt Nam đến năm 2030: Hướng đến những mục tiêu chiến lược

Mục tiêu của Việt Nam càng trở nên thách thức khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực. Việt Nam không bước vào giai đoạn 2026-2030 trong một thị trường mà các đối thủ đang đứng yên chờ chúng ta mở rộng. Thái Lan, Malaysia và Singapore đều đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược để thu hút những nhóm khách có mức chi tiêu cao hơn, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các nguồn thu ngoài lưu trú truyền thống.

Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy