
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch giằng co của ngày thứ Hai trong trạng thái giảm nhẹ, khi nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về sự giảm tốc kinh tế toàn cầu và cổ phiếu Apple đi xuống sau khi hãng công bố dịch vụ truyền video trực tuyến.
Theo tin từ Reuters, cả ba chỉ số liên tục chuyển trạng thái giữa giảm và tăng trong suốt phiên giao dịch, trong lúc giới đầu tư đổ dồn sự chú ý về phía thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - lợi suất giữ vai trò tham chiếu của thị trường - giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017. Đường cong lợi suất giữa tín phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 3 tháng và trái phiếu 10 năm đảo ngược sâu hơn trong phiên này, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng hơn về lập trường mềm mỏng về lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra vào tuần trước.
Trong cuộc họp kết thúc vào ngày 20/3, FED dự báo kinh tế Mỹ giảm tốc và tính sẽ không nâng lãi suất trong năm 2019.
Nếu duy trì, tình trạng đảo ngược của đường cong lợi suất sẽ được xem là tín hiệu cho thấy suy thoái có thể xảy ra trong nền kinh tế Mỹ trong 1-2 năm tới. Cuối phiên ngày thứ Hai, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 2,4%.
Dưới sức ép từ diễn biến trên thị trường trái phiếu, nhóm cổ phiếu tài chính thuộc chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm 0,4%, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp, chuỗi phiên giảm giá dài nhất của nhóm này trong năm nay.
"Thị trường từ chỗ lo lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên mức 4%, nay lại lo về suy thoái xảy ra và lãi suất giảm. Đó chính là nhân tố đang ảnh hưởng lên tâm lý của nhà đầu tư vào thời điểm này", Giám đốc đầu tư Eric Kuby thuộc North Star Investment Management Corp nhận xét.
Chỉ số Dow Jones chốt phiên với mức tăng nhẹ, nhờ cổ phiếu Boeing tăng 2,3% sau khi hãng sản xuất máy bay tuyên bố trong tuần này sẽ thông báo cho các phi công và nhà chức trách về việc nâng cấp phần mềm và đào tạo cho dòng máy bay 737 Max. Hai hãng hàng không Ethiopian Airlines và Qatar Airways cũng lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng vào Boeing, bất chấp vụ rơi máy bay gần đây.
Cổ phiếu Apple giảm 1,2%, trở thành nguồn áp lực giảm lớn nhất lên các chỉ số. Nhà sản xuất điện thoại iPhone chính thức trình làng dịch vụ truyền nội dung gốc Apple TV được trông đợi từ lâu, cùng dịch vụ truyền hình thuê bao Apple TV Channels.
Chốt phiên, Dow Jones tăng 0,06%, đạt 25.516,83 điểm. S&P 500 giảm 0,08%, còn 2.798,36 điểm. Nasdaq giảm 0,07%, còn 7.637,54 điểm.
Nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu trở thành một điểm sáng trong phiên này, với mức tăng 0,6%, nhờ sự đi lên của cổ phiếu Home Depot và Amazon.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,03 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,1 lần.
Có tổng cộng 6,96 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 7,69 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Mirae Asset đánh giá bộ ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh VCB, CTG, BID hưởng lợi kép từ việc loại trừ tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi LDR và nới trần SFL theo Thông tư 25. BID và VCB cũng chiếm tỷ trọng cao trong rổ chỉ số dự kiến của FTSE.
Thị trường tiếp tục phân hóa trên nền thanh khoản thấp còn VNI thì “bập bênh” giữa các trụ. Hôm nay khi cổ phiếu ngân hàng suy yếu, nhóm Vin đã phục hồi kịp thời giữa sắc xanh cho chỉ số dù mức tăng không đáng kể.
MBS vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh trong quý 2/2026, theo đó ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh vĩ mô đầy thách thức từ áp lực giá dầu và lạm phát tăng cao.
HOSE vừa thông báo đưa cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty đã khắc phục được tình trạng trên.
Thanh khoản phiên chiều nay tăng khoảng 32% so với phiên sáng nhưng giá trị tuyệt đối cũng chỉ hơn 7,7 ngàn tỷ đồng khớp lệnh ở HoSE. Sức mua vẫn quá yếu để có thể thay đổi trạng thái giằng co.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.