
Hãng công nghệ Mỹ Apple ngày 12/9 đã giới thiệu với công chúng ba mẫu điện thoại thông minh (smartphone) iPhone mới, trong đó có một iPhone lớn nhất từ trước đến nay, và một phiên bản mới của chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch.
Tất cả các sản phẩm mới này đều được áp giá cao hơn, cho thấy sự tự tin của "quả táo" về khả năng thuyết phục người tiêu dùng bỏ tiền mua những sản phẩm đắt đỏ hơn giữa lúc thị trường smartphone toàn cầu chững lại.
Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, loạt iPhone mới bị giới quan sát đánh giá là không có thay đổi gì lớn so với chiếc iPhone X mà Apple ra mắt vào năm ngoái. Giá cổ phiếu của Apple giảm 1,2% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chốt phiên ở 221,07 USD/cổ phiếu.
Mặc dù vậy, đây mới chỉ là phản ứng tức thời của thị trường, và Apple cần phải có thêm thời gian để chứng minh về chiến lược sản phẩm của mình. Năm ngoái, khi mới ra mắt, iPhone X cũng đã vấp phải không ít hoài nghi, nhưng cuối cùng đã gặt hái được thành công lớn. Nhờ iPhone X, giá cổ phiếu Apple đã tăng 30% trong năm nay, đưa Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa hơn 1 nghìn tỷ USD.
Chiếc iPhone XS mà Apple vừa giới thiệu có màn hình rộng 5,8 inch (14,7 cm), giá bắt đầu từ 999 USD.
Chiếc iPhone XS Max là chiếc iPhone lớn nhất từ trước đến nay và là smarphone lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm này. Chiếc điện thoại này có màn hình 6,5 inch (16,5 cm), giá bắt đầu từ 1.099 USD.
"Cuối cùng Apple đã đưa ra một chiếc điện thoại với màn hình lớn hơn để có thể cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Note 9 của Samsung", nhà phân tích Annette Zimmerman của Gartner nhận định. "Chiếc điện thoại màn hình lớn sẽ giữ vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi xu hướng doanh số của Apple ở Trung Quốc. Hãng này đã mất một số thị phần ở Trung Quốc trong mấy năm qua, một phần vì kích thước màn hình".
Một mẫu iPhone mới nữa vừa ra mắt là chiếc iPhone XR màn hình 6,1 inch (15,5 cm), có vỏ nhôm và giá bắt đầu từ 749 USD.
Màn hình của iPhone Xs Max rộng hơn 26% so với chiếc iPhone lớn nhất thế hệ trước. Đây là lần tăng kích thước màn hình iPhone mạnh nhất kể từ năm 2014.
Cả ba mẫu iPhone mới của năm nay đều có giá đắt hơn các mẫu của năm ngoái. Apple có vẻ như đang tranh thủ sự tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp thấp, và tài sản các hộ gia đình tăng lên ở Mỹ.
Nhằm giảm bớt sự phụ thuộc doanh thu vào iPhone - sản phẩm chủ lực, hiện đóng góp hơn 60% tổng doanh thu - Apple còn ra mắt chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch thế hệ thứ tư với màn hình chiếm toàn bộ mặt trước, rộng hơn 30% so với màn hình của các mẫu Watch thế hệ trước.
Watch mới được Apple định vị là một thiết bị sức khỏe toàn diện, được trang bị chương trình điện tim để phát hiện nhịp đập bất thường của tim và có tính năng kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp nếu phát hiện người dùng bị ngã. Với những tính năng này, Watch có thể hấp dẫn nhiều khách hàng cao tuổi.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết đã hợp tác với Aple để phát triển ứng dụng cho Apple Watch.
Sự kiện giới thiệu sản phẩm mới của Apple diễn ra tại hội trường Steve Jobs thuộc trụ sở mới của Apple ở Cupertino, California. Huyền thoại công nghệ Jobs là nhà đồng sáng lập Apple và là người giới thiệu với thế giới chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007.




Ông Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn SoftBank, người vốn luôn tin tưởng vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), bày tỏ lo ngại về rủi ro an toàn khi công nghệ này ngày càng phát triển nhanh chóng…
Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu euro đã tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 vừa qua, lên mức cao nhất 3 năm, và có khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong những tháng tới do giá năng lượng leo thang và neo cao...
Nếu cú sốc giá dầu đóng vai trò là tia lửa châm ngòi cho đợt bán tháo trái phiếu, thì khối nợ tích tụ chính là "nhiên liệu khô" khiến ngọn lửa bùng mạnh và vượt tầm kiểm soát...
Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tháng này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát được theo dõi sát sao và sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của Fed - vẫn có thể làm thay đổi đường đi của lãi suất...
Hàn Quốc đang thận trọng cân nhắc tham gia Dự án Khí tự nhiên hóa lỏng Alaska (LNG Alaska), dù Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu đây là một phần trong gói đầu tư 200 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.