
Ngày 26/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (mã BGM-HOSE) vào diện cảnh báo.
Theo đó, cổ phiếu BGM được đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/7/2012.
Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là công ty này đã tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
Được biết, 6 tháng đầu năm 2012, công ty không có phát sinh về doanh thu và lãi 1,33 tỷ đồng là do được hoàn nhập chi phí.
Lý giải về việc không phát sinh doanh thu trong quý 2/2012 cũng như 6 tháng đầu năm là do sau hơn 1 năm hoạt động, trong đó có giai đoạn quý 4/2011 bị ngừng hoạt động khá lâu cộng với Tết Âm lịch kéo dài, dây chuyền sản xuất tại Nhà máy bị trục trặc vận hành không đồng bộ và chưa có điều kiện để sản xuất. Công ty phải ngừng sản xuất để khắc phục các sự cố kỹ thuật, hoàn chỉnh lại các trình, bảo dưỡng máy móc...để việc hoạt động sản xuất được an toàn hơn.
Tuy nhiên, việc tạm ngừng để sửa chữa đến nay chưa hoàn thiện, cộng với việc hiện nay đang là mùa mưa nên công tác khai thác gặp khó khăn vì vậy công ty vẫn đang tập trung hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để đi vào sản xuất ổn định.
Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.