15:57 24/03/2021

Cổ phiếu bị "dập" tơi tả, VN-Index bay hơn 21 điểm

Kim Phong

Sau nhiều phiên không đột phá được đỉnh 1.200, nhà đầu tư bắt đầu thoát hàng ồ ạt. Đà giảm hôm nay là sốc nhất kể từ khi thị trường giao dịch trở lại sau Tết Nguyên đán

Vn-Index trong phiên sáng đã 2 lần mất phanh lao dốc thẳng đứng đẩy chỉ số mất hơn 27 điểm. Phiên chiều nhờ diễn biến đột ngột ở số ít mã lớn, sắc đỏ được thu hẹp bớt nhưng chỉ số vẫn đóng cửa ở mức giảm giá mạnh (-1,83%), mất 21,6 điểm, VN-Index lùi một mạch về 1.161,81 điểm.

Đà giảm của chỉ số càng lúc càng kích thích mạnh tâm lý bán tháo của nhà đầu tư. Sức bán đè mạnh lên toàn thị trường, lan sang cả HNX lẫn UpCoM. 

Trên 2 sàn chính, tổng cổ phiếu mất giá chiếm 566 mã, gấp 4 lần số mã tăng giá (140 mã). Cả 2 sàn đều giảm hơn 1%. 

Trên HSX, lực bán đã bắt đầu ngay từ phiên ATO khiến chỉ số giảm hơn 14 ngay đầu phiên. Nghẽn lệnh cuối phiên sáng còn khiến chỉ số rớt thẳng 1 mạch thêm hơn 9 điểm. Tuy nhiên đến phiên chiều, VIC và SAB bỗng dưng bật tăng mạnh đẩy chỉ số bớt đi áp lực giảm. Ở cả 2 mã này đều xuất hiện mức chênh lệch cao giá giữa bên mua và bên bán (trên 1%), các bước lệnh hàng chục nghìn đơn vị được khớp đã đẩy giá hai mã này đột ngột tăng. VIC đang giảm hơn 1,8% bỗng chốc quay đầu tăng 1,3%. Nhịp này cũng kéo SAB lên tham chiếu dù sau đó lại giảm trở lại. 

Cổ phiếu bị dập tơi tả, VN-Index bay hơn 21 điểm - Ảnh 1.

Diễn biến của VN-Index và nhịp tăng giá đột ngột của VIC hôm nay

Dù nghẽn lệnh, HSX vẫn khớp lệnh 14.827 tỷ hôm nay, tăng 5,6% so với phiên giảm hôm qua. Các chỉ số của cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ đều đồng loạt mất giá mạnh cho thấy áp lực bán phủ rộng trên toàn thị trường. Số ít cổ phiếu đầu cơ dù tăng cũng không tạo nên sức ảnh hưởng gì tích cực hơn cho chỉ số. 

Các cổ phiếu trụ đồng loạt mất giá mạnh trong phiên hôm nay. Sáng nay chỉ có PNJ tăng giá trong rổ VN30, tới chiều mã này mất giá và nhường vị trí duy nhất này cho VIC. Nhưng VIC có kéo hơn 1 điểm cho VN-Index ở chiều tăng thì cũng không ăn thua so với sức ảnh hưởng của loạt blue-chips còn lại trong nhóm đều rớt giá mạnh. 

Có tới 17 mã bốc hơi trên 2% giá trị, trong đó SSI, TPB và POW đều giảm trên 4%. 

Không có nhóm ngành nào biểu hiện tích cực được trong phiên. Nhóm ngân hàng tiếp tục bị bán mạnh, BID, CTG đều mất giá trên 3%. Hiếm hoi xuất hiện MSB tăng giá nhờ hiệu ứng từ phiên đại hội đồng cổ đông hôm nay. 

Đáng chú ý trong nhóm ngành này hôm nay là phiên chào sàn của cổ phiếu SSB nhà SeABank. Dù là phiên giao dịch đầu tiên đúng ngay giữa thị trường nước sôi lửa bỏng, SSB vẫn ngược dòng để tăng kịch trần 19,9%, lượng dư mua giá trần vẫn chất hơn 3,3 triệu cổ phiếu. 

Tuy nhiên đây mới là phiên đầu tiên với hiệu ứng tâm lý chào sàn. Ở diễn biến khác, HSX chỉ có hơn chục cổ phiếu tăng trần với phần lớn là cổ phiếu nhỏ, vốn hóa vài trăm tỷ và lượng lệnh khớp chỉ vài nghìn, thậm chí vài trăm đơn vị. 

Sóng penny chững lại, cổ phiếu vốn hóa lớn bị điều chỉnh đồng loạt đẩy chỉ số liên tục giảm điểm trong các phiên gần đây. Áp lực bán này chủ yếu đến từ các nhà đầu tư trong nước khi khối ngoại đang dần giảm bớt mức bán ròng. 

Hôm nay, khối ngoại bán ròng trên HSX 364 tỷ trong đó bán ròng ở VN30 đã giảm rõ rệt xuống 222 tỷ. Tuy vậy, khi khối ngoại bớt xả thì VN30 lại bị xả mạnh ở khối nội, giá trị khớp lệnh hôm nay ở VN30 tăng vọt lên 6.871 tỷ đồng, tăng đến 29% so với phiên hôm qua, đẩy chỉ số Vn30 giảm 1,8% chỉ trong 1 phiên. 

Thị trường thế giới đỏ lửa cũng là một yếu tố tâm lý đẩy chứng khoán Việt vào vùng bi quan. Chỉ số HNX-Index và UpCom cũng lần lượt giảm 1,34% và 0,8%.