
Những rung lắc tiếp tục xuất hiện trong phiên sáng đầu tuần nhưng các cổ phiếu trụ “đổi vai” cho nhau giúp VN-Index duy trì độ cao tốt. Điểm thấp nhất của chỉ số lúc điều chỉnh xuống là 1304,3 và chốt phiên sáng đạt 1308,12 điểm.
Khả năng đảo trụ là tín hiệu tích cực nhất khi cổ phiếu ngân hàng đột nhiên suy yếu. VN-Index giảm chạm đáy ngay từ 9h38 và rơi qua tham chiếu, nhưng sau đó hồi lại khá nhanh. Kết phiên mức tăng nhẹ 2,76 điểm ( 0,21%) là không đáng kể, nhưng đảm bảo sự ổn định và nhất là giúp chỉ số duy trì trên ngưỡng 1300 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh trên diện rộng ngay từ sớm. CTG có lúc giảm mạnh 1,57% so với tham chiếu. LPB cũng gây bất ngờ, giảm tối đa 1,52%. Sốc nhất là TPB có nhịp rơi tự do 3,59%, mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 năm ngoái, trước khi hồi trở lại một chút. VPB, ACB, HDB, SSB cũng có lúc giảm khá mạnh.
Đến cuối phiên sáng nhóm ngân hàng đã phục hồi nhất định nhưng trong toàn bộ 27 mã, chỉ 7 mã là xanh. Trong rổ VN30, ACB vẫn đang giảm 0,19%, CTG giảm 0,84%, LPB giảm 1,11%, SHB giảm 0,1%, TPB giảm 3,29%, VCB giảm 0,11% và VPB giảm 0,52%.
Điều may mắn là ngoài ngân hàng, các cổ phiếu blue-chips khác khá tích cực. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,16% với 19 mã tăng/8 mã giảm. GVR là cổ phiếu ngoài ngân hàng duy nhất của rổ này còn đỏ, giảm 1,05%. Nhóm Vin đã tăng bù khá mạnh mẽ: VHM tăng 2,55%, VIC tăng 1,82%, VRE tăng 2,01%. Ngoài ra các trụ khác như FPT, HPG, GAS cũng đang xanh nhẹ.
Sự cân bằng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là yếu tố then chốt giúp VN-Index rung lắc trên mức 1300 điểm. Biên độ dao động tối đa chỉ 5,2 điểm của chỉ số phản ánh hầu hết các cổ phiếu khác cũng chỉ phân hóa nhỏ. Độ rộng sàn HoSE lúc VN-Index chạm đáy ghi nhận 130 mã tăng/228 mã giảm. Kết phiên sáng sàn này có 197 mã tăng/238 mã giảm.
Trong 238 mã đỏ, hiện chỉ còn 62 mã giảm quá 1% nhưng đại đa số thanh khoản nhỏ. Chỉ 15 mã trong số này đạt giá trị khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. Giao dịch lớn nhất xuất hiện tại TPB, ORS và HAH. TPB khớp 664,5 tỷ đồng giá giảm 3,29%; ORS giảm sàn với 401,6 tỷ đồng; HAH giảm 2,63% với 125,9 tỷ đồng. Đây là những cổ phiếu thực sự xuất hiện áp lực bán lớn đột biến. Toàn bộ thanh khoản của 59 cổ phiếu còn lại chỉ chiếm tầm 7% giao dịch sàn HoSE.
Ngược lại số tăng giá vẫn xuất hiện nhiều cổ phiếu mạnh ấn tượng. Cổ phiếu chứng khoán nổi bật với VIX tăng 2,18% thanh khoản tới 325,4 tỷ đồng, cao nhất thị trường ở nhóm tăng giá và chỉ đứng sau TPB, ORS là hai cổ phiếu bị bán tháo. VCI tăng 1,37% với 152,2 tỷ đồng; FTS tăng 3,49% với 104 tỷ cũng là những mã thanh khoản tốt nhất. Nhóm sản xuất có DBC tăng 3,21%, DGC tăng 1,79%, GEX tăng 3,52% thanh khoản cũng trên trăm tỷ đồng. Các cổ phiếu thanh khoản trung bình có KBC, CSV, PDR, PLX, TCH, EVF, CTS cũng tăng giá tốt.
Hiện tượng phân hóa vẫn đang xuất hiện trên toàn thị trường và trong từng nhóm ngành. Đây không phải là điều mới, vì vùng đỉnh 1300 điểm đang có sự tranh chấp rất mạnh và hoạt động tái cơ cấu danh mục diễn ra liên tục. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chỉ giảm nhẹ 6% trong sáng nay, đạt 9.004 tỷ đồng. HoSE giảm khoảng 6,7%, đạt gần 8.365 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ khi bán ròng 228,7 tỷ trên HoSE. Tuy vậy các giao dịch của khối ngoại gần đây đã không còn gây ấn tượng nhiều nữa. Tuần trước khối ngoại bán ròng khớp lệnh tới 3.085 tỷ đồng thì nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước mua hết. Sáng nay khối ngoại cũng xả chủ đạo là TPB với -150,4 tỷ. Ngoài ra chỉ còn FPT -44,6 tỷ, HAH -35,4 tỷ, VCB -25,1 tỷ là đáng kể. Phía mua ròng có VHM 58,4 tỷ, VCI 38,3 tỷ, GEX 35,3 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.