
Thị trường có phiên cuối tuần giao dịch tưng bừng, lực cầu dâng cao đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh trên diện rộng. Niềm tin khả năng thị trường tạo đáy đang mạnh lên, khuyến khích nhà đầu tư xuống tiền dứt khoát hơn. Tới 151 mã tăng kịch trần trên 3 sàn, trong đó HoSE đóng góp 60 mã, tập trung nhiều trong nhóm chứng khoán và bất động sản.
Sau 4 phiên điều chỉnh liên tiếp nhưng biên độ hẹp, VN-Index hôm nay tăng vọt mạnh 23,75 điểm đã san bằng toàn bộ mức giảm của những ngày trước. Kết tuần chỉ số tăng 2,13 điểm so với tuần trước, hoàn toàn là nhờ biên độ hôm nay.
Dòng tiền có tín hiệu mạnh lên đáng kể buổi chiều, nếu tính riêng HoSE là khoảng 5.228 tỷ đồng, tăng 64% so với buổi sáng. Cả hai sàn niêm yết tăng 62%, đạt 5.585 tỷ đồng. Cả phiên, hai sàn khớp thành công 9.038,4 tỷ đồng, tăng 19% so với hôm qua.
Mức giao dịch này không phải là lớn, thậm chí còn kém các phiên ngày 22/11 và 18/11 vừa qua, nhưng đó là các phiên có dấu ấn giao dịch của một số cổ phiếu cá biệt như NVL, PDR. Thêm nữa thanh khoản cải thiện hôm nay đi kèm với đa số cổ phiếu tăng giá rất mạnh, tức là phải có sự chủ động từ bên mua.
VN-Index kết phiên tăng 2,51% tương đương 23,75 điểm, với 60 mã kịch trần và 155 mã tăng từ 2% tới trên 6%. Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối ngày là 380 mã tăng/72 mã giảm. Đà tăng áp đảo và biên độ tăng mạnh ở cổ phiếu cho thấy bên mua đã nâng giá lên liên tục, đặc biệt trong buổi chiều.
Đà tăng ở chỉ số gần như dốc đứng chiều nay. Chốt phiên sáng VN-Index mới tăng 0,99%, nghĩa là riêng chiều mức tăng tới 1,5%. Vẫn còn NVL, PDR giảm sàn, GAS giảm 0,95%, SAB giảm 0,28% trong rổ VN30 phần nào hạn chế điểm số. Tuy vậy độ rộng và các nhóm cổ phiếu bùng nổ xác nhận một phiên giao dịch rất hưng phấn và thanh khoản còn cơ hội tăng cao nữa nếu không có 55 cổ phiếu trắng bên bán.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản giao dịch nổi bật hôm nay. Mặc dù NVL vẫn giảm sàn và dư bán sàn 33,1 triệu cổ, PDR dư bán àn 75,2 triệu, HPX dư sàn 53,7 triệu, nhưng hàng chục mã khác lại kịch trần như CEO, PVL, IDJ, LDG, HAR, DIG, HAG, DXS, HQC, SRC, KDH...
Nhóm chứng khoán có tới 20 mã tăng hết biên độ, bao gồm nhiều mã quan trọng như SSI, HCM, VCI, VND, FTS, MBS, SHS... Dòng tiền đổ vào nhóm chứng khoán rất ấn tượng, SSI, VND và VCI lọt top 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường.
Nhìn chung với rất nhiều cổ phiếu kịch trần và tăng mạnh trên 2%, gần như tất cả các nhóm cổ phiếu đều tăng mạnh hoặc có đại diện kịch trần. Nhóm ngược dòng không nhiều, nhưng cũng có một số chịu áp lực khá mạnh và có thanh khoản lớn như VHC giảm sàn thanh khoản 36,5 tỷ đồng; BVH giảm 3,7% thanh khoản 19,9 tỷ; DGC giảm 1,18% giao dịch 247,3 tỷ đồng...
Khối ngoại cũng gây bất ngờ khi tranh mua với nhà đầu tư trong nước. Tổng giá trị giải ngân tại HoSE đạt 1.873,4 tỷ đồng, tương đương 19,3% giá trị sàn. Bán ra đạt 911,9 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 961,5 tỷ đồng. HNX cũng được mua ròng 23,3 tỷ và UpCOM khoảng 2,6 tỷ.
Các cổ phiếu thuộc rổ VN30 được mua ròng tổng cộng 761 tỷ đồng với giá trị giải ngân khoảng 1.131 tỷ, chiếm xấp xỉ 30% thanh khoản rổ. Lực mua cực tốt này giúp VN30-Index bay cao 2,84%, mạnh hơn chỉ số chính. CTG được mua ròng 128,6 tỷ, VHM 111,8 tỷ, HPG 97,2 tỷ, VIC 85,9 tỷ, VNM 85 tỷ, STB 70,5 tỷ, BID 62 tỷ...
Như vậy sau hai phiên đầu tuần khối ngoại có xu hướng chốt lời ngắn hạn, dòng tiền này đã quay lại mua và càng ngày càng mạnh. Tính chung cả tuần này, khối ngoại vẫn mua ròng gần 1.500 tỷ đồng và xác lập tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp với cổ phiếu HoSE.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.
Mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc được cho là có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.