Cổ phiếu chứng khoán tăng rực rỡ, VN-Index đi ngang do sức ép từ trụ
Kim Phong
13/05/2025, 12:10
Hôm nay cổ phiếu VPL chào sàn HoSE trong bối cảnh cả VIC, VHM lẫn VRE đều “đổ đèo”. Mức tăng kịch trần 20% của VPL chưa được tính vào VN-Index nên sức ép từ các trụ còn lại khiến chỉ số tăng nhẹ 0,45%. Tuy vậy độ rộng thị trường thể hiện đà tăng giá áp đảo ở các cổ phiếu, đặc biệt nhóm chứng khoán giao dịch bùng nổ...
Đa số cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường sáng nay đều tăng giá tốt.
Hôm nay cổ phiếu VPL chào sàn HoSE trong bối cảnh cả VIC, VHM lẫn VRE đều “đổ đèo”. Mức tăng kịch trần 20% của VPL chưa được tính vào VN-Index nên sức ép từ các trụ còn lại khiến chỉ số tăng nhẹ 0,45%. Tuy vậy độ rộng thị trường thể hiện đà tăng giá áp đảo ở các cổ phiếu, đặc biệt nhóm chứng khoán giao dịch bùng nổ.
VPL chỉ xuất hiện 3 giao dịch trong suốt phiên sáng với khối lượng 4.800 cổ phiếu, dư mua giá trần vẫn đang treo gần 1,44 triệu cổ. Vốn hóa của VPL đạt trên 153,3 ngàn tỷ đồng, đứng thứ 9 sàn HoSE và hứa hẹn sẽ là cổ phiếu trụ mới cho VN-Index trong các phiên tới.
Trái ngược với diễn biến tưng bừng của VPL, nhóm “Vin” sáng nay đỏ đều: VIC giảm 1,39%, VHM giảm 1,28% và VRE giảm 1,96%. VIC đã 2/3 phiên gần đây đỏ lửa sau khi tăng gần 36% chỉ trong 10 phiên. Cổ phiếu này vẫn lọt vào Top 10 thanh khoản cao nhất thị trường với hơn 389 tỷ đồng.
Dưới sức ép của VIC và VHM – hai cổ phiếu lớn nhất của VN-Index chỉ sau VCB – sức tăng của điểm số bị hạn chế. Thực tế nhóm vốn hóa hàng đầu của chỉ số cũng đã suy yếu một chút. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất chỉ có CTG tăng 1,59%, FPT tăng 1,18%, HPG tăng 1,18%, là đáng kể. Rổ VN30 chốt phiên sáng ghi nhận 17 mã tăng/11 mã giảm và chỉ số cũng chỉ tăng 0,44%. Tăng tốt nhất rổ blue-chips này lại không phải là những mã lớn nhất: MWG tăng 3,62%, MBB tăng 2,1%, HDB tăng 1,86%.
Mặc dù VN-Index chỉ tăng nhẹ 5,77 điểm tương đương 0,45% nhưng thị trường sáng nay giao dịch rất sôi động. Độ rộng tổng thể sàn HoSE lên tới 202 mã tăng/105 mã giảm, trong đó 114 mã tăng từ 1% trở lên. Ngoài ra thanh khoản sàn này cũng tăng vọt 29,3% so với sáng hôm qua, đạt gần 11.425 tỷ đồng, cao nhất 18 phiên. VPL thanh khoản rất nhỏ nên mức tăng giao dịch này đến từ các cổ phiếu “cũ”.
Nổi bật trong nhóm tăng giá sáng nay là các cổ phiếu chứng khoán. Cả loạt cổ phiếu nhỏ tăng vượt 3% như APS kịch trần, HAC tăng 7,61%, CSI tăng 5,51%, VFS tăng 4,9%, ABW tăng 4,11%, FTS tăng 4,05%. Các blue-chips có SSI tăng 1,29%, VCI tăng 1,78%, HCM tăng 1,56%, VND tăng 1,66%, SHS tăng 2,42%... Toàn nhóm chứng khoán cũng có tới 16 mã tăng trên 2% và 13 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Chỉ có DSE và IVS đỏ, VIG, HBS, AAS tham chiếu. Về mặt thanh khoản, VIX dẫn đầu nhóm với 535,2 tỷ đồng (giá tăng 3,57%), kế tiếp là SSI với 415,7 tỷ, HCM với 206,1 tỷ. Ba cổ phiếu này nằm trong nhóm 15 mã giao dịch lớn nhất thị trường.
Dòng tiền vẫn ghi nhận tăng nhẹ gần 7% ở rổ VN30 nhưng nhóm này chiếm chưa tới 15% phần thanh khoản tăng thêm trên sàn HoSE. Rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ đã sôi động trở lại sau phiên hôm qua. PNJ tăng 4,33% khớp 215,1 tỷ; VCI tăng 1,78% với 195,9 tỷ; FTS tăng 4,05% với 160,3 tỷ; EIB tăng 2,08% với 157,7 tỷ; EVF tăng 2,88% với 136,8 tỷ; BAF tăng 2,33% với 136,2 tỷ; GMD tăng 3,71% với 129,1 tỷ là những cổ phiếu nổi bật.
Ở phía giảm, nhóm “Vin” vẫn là các mã đáng kể nhất khi vừa giảm giá mạnh vừa có thanh khoản cao. Trong 105 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index có 48 mã giảm hơn 1% nhưng chỉ 7 mã khớp được quá 10 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips, có NVL giảm 2,03% với 223,2 tỷ đồng; VPI giảm 2,5% với 58,5 tỷ; DBD giảm 1,19% với 11,2 tỷ. Tổng giao dịch của nhóm giảm sâu nhất sáng nay (không tính VIC, VHM, VRE) chiếm khoảng 4,1% giao dịch sàn HoSE.
Với độ rộng rất tốt, thanh khoản rất cao, việc chỉ số VN-Index lình xình đi ngang không phải là vấn đề lớn. Rủi ro điều chỉnh của VIC, VHM vẫn được thị trường dự kiến từ trước, nhất là ở thời điểm VPL đã chính thức lên sàn. Với sức mạnh vốn hóa của VPL, chỉ số vẫn có thể được nâng đỡ những ngày tới nhưng ảnh hướng hạn chế hơn nhiều so với hai trụ nói trên.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay quay lại mua ròng khoảng 309 tỷ đồng trên sàn HoSE nhờ giá trị giải ngân tăng vọt 190% so với sáng hôm qua, đạt 1.849,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng ấn tượng là MWG 162,1 tỷ, PNJ 151,3 tỷ, MBB 140,2 tỷ, FPT 128,9 tỷ. Đây đều là các cổ phiếu tăng giá rất mạnh. Phía bán ròng có STB -102,1 tỷ, VCB -101 tỷ, VIC -64,9 tỷ, GEX -56,9 tỷ, SSI -47,6 tỷ, HCM -33,7 tỷ, VHM -32,1 tỷ.
Nhiều cổ phiếu đã có mức giá hợp lý với yếu tố cơ bản, thị trường cần thời gian tạo vùng giá cân bằng
09:14, 13/05/2025
Triển vọng tích cực, quỹ ETF ngoại bất ngờ đảo chiều hút vốn ròng trong tuần qua
09:08, 13/05/2025
Đọc thêm
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/9/2025
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với hơn gần 13 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân và hơn 13,8 triệu đơn vị cổ phiếu được tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.
Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức biến động của một số đồng tiền lớn so với USD, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 19/9/2025...
Cổ đông chiến lược của bảo hiểm DBV chi 1,65 tỷ USD thâu tóm Fortegra
Đây được xem là thương vụ thâm nhập thị trường Mỹ lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc.
VWAS 2025 - Niềm tin cho sức bật của thị trường đầu tư
Chiều 25/9, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) 2025 lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: