
Cổ phiếu công nghiệp dẫn hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi giới đầu tư lạc quan về một số dữ liệu khả quan của kinh tế Mỹ và các báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng.
Ngoài ra, chỉ số Nasdaq cũng đi lên trong phiên này nhờ lực tăng của các cổ phiếu công nghệ, hoàn thiện một phiên tăng của cả ba chỉ số trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày. Vào ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ Good Friday.
Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,1%, chấm dứt chuỗi 3 tuần tăng liên tiếp trước đó. Dow Jones tăng 0,6% và Nasdaq tăng 0,2% trong tuần.
Suốt 5 phiên giao dịch vừa qua, S&P 500 giữ trong vùng chỉ còn cách chưa đầy 1% từ mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập vào tháng 9 năm ngoái - hãng tin Reuters cho hay.
"Thị trường đã chững lại trong mấy tuần gần đây", ông Matthew Keator, nhà quản lý tài sản thuộc Keator Group, nhận định. "Có một số mối lo ngại rằng phần lớn mức tăng mà thị trường có thể đạt được trong năm nay đã được thể hiện rồi".
Doanh thu bán lẻ tháng 3 của Mỹ vượt xa dự báo của giới phân tích, đạt mức tăng trưởng tháng mạnh nhất trong 1 năm rưỡi - Bộ Thương mại nước này cho hay.
Trong một báo cáo khác, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm.
Ngoài những thông tin trên, nhóm cổ phiếu công nghiệp còn được hỗ trợ bởi một số báo cáo lợi nhuận khả quan và tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc rằng cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp tục đạt tiến bộ.
Trong số 77 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 tính đến thời điểm này, có 77,9% đạt kết quả vượt dự báo.
Giới phân tích dự báo lợi nhuận quý 1/2019 của các doanh nghiệp trong S&P 500 giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý giảm đầu tiên kể từ 2016. Tuy nhiên, mức dự báo giảm lợi nhuận này đã thấp hơn so với đánh giá được đưa ra trước khi bắt đầu mùa báo cáo.
"Trước khi các báo cáo lợi nhuận bắt đầu được công bố, kỳ vọng của thị trường là thấp. Bởi vậy mà bây giờ đang có những sự ngạc nhiên thú vị", ông Keator nói.
Chốt phiên, Dow Jones tăng 0,42%, đạt 26.559,54 điểm. S&P 500 tăng 0,16%, đạt 2.905,03 điểm. Nasdaq tăng 0,02%, đạt 7.998,06 điểm.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 7 nhóm tăng phiên này. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm công nghiệp, với mức tăng 1,1%.
Cổ phiếu công ty ứng dụng gọi xe Pinterest tăng 28,4% trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Cổ phiếu ứng dụng gọi xe Lyft giảm 1,9%. Giá cổ phiếu này hiện đang thấp hơn 19% so với mức giá IPO.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,07 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,05 lần.
Có tổng cộng 6,79 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, bằng với khối lượng giao dịch trung bình của 20 phiên gần nhất.
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
PNJ được dự báo tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng các ETF mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.
Nguồn cung khu công nghiệp mới dự kiến tăng tốc trong quý 4/2026 và năm 2027. Lợi nhuận ròng của các chủ đầu tư được kỳ vọng tăng 12,4% so với cùng kỳ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.