
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
KIỀU LINH
18/12/2017, 12:03
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục lên tiếng thông báo về việc đột nhiên mất liên lạc với kế toán trưởng công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã chứng khoán EFI - UpCOM) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo về việc mất liên lạc với ông Bùi Văn Dũng - Kế toán trưởng của Công ty đồng thời là người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của công ty.
Cụ thể, trong văn bản, EFI cho hay, ngày 12/12, ông Dũng có điện thoại cho Giám đốc Công ty xin nghỉ làm việc buổi sáng để giải quyết việc riêng. Tuy nhiên, buổi chiều ông Dũng không đến công ty làm việc. Công ty đã nhiều lần điện thoại, nhắn tin với để liên lạc với ông Dũng từ chiều ngày 12 đến ngày 14/12 nhưng không liên lạc được.
Đến hết ngày 14/12, ông Dũng chưa trở lại làm việc và gia đình cũng không biết ông Dũng đang ở đâu.
Đại diện công ty đang làm việc với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc và các vấn đề có liên quan.
Hiện tại, Ban điều hành công ty cũng quyết định miễn nhiễm chức vụ kế toán trưởng của ông Dũng từ ngày 15/12/2017. Ông Dũng cũng không còn là người được uỷ quyền công bố thông tin của công ty từ ngày 15/12/2017.
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1474/QĐ-TCNS ngày 19 tháng 12 năm 2007. Công ty thành lập dưới hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo luật doanh nghiệp.
Không giống như các Công ty con khác trong Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là chuyên về phát hành sách giáo khoa, thiết bị trường học và các dịch vụ liên quan đến việc in, phát hành sách, hoạt động chính của công ty là trong lĩnh vực đầu tư tài chính và đầu tư bất động sản.
Tuy nhiên, Nhà xuất bản Giáo dục đã tiến hành thoái vốn toàn bộ 12,8% cổ phần tại công ty này.
Tính đến giữa năm 2017 công ty có tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt là 177 tỷ và 174 tỷ đồng.
Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, kế toán trưởng có vị trí và vai trò quan trọng trong việc, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, việc kế toán trưởng biển thủ tiền rồi biến mất không phải là trường hợp hi hữu tồn tại ở các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Trước đó, để có tiền trả nợ và chơi lô đê, Ngô Trường Giang, Kế toán trưởng công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh cũng đã làm giả chữ ký của giám đốc để chiếm đoạt tổng cộng 38 tỷ đồng.
Những hành vi vi phạm công bố trên liên tiếp xảy ra khiến nhiều nhà đầu tư quan ngại về năng lực, trình độ và trách nhiệm của kế toán trưởng tại các doanh nghiệp.
Sau thông tin kế toán trưởng đột nhiên biến mất, cổ phiếu EFI trên thị trường chứng khoán liên tục giảm sàn với biên độ gần 15%, xuống dưới 5.000 đồng/cổ phiếu.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: