
Công ty quản lý quỹ theo trường phái đầu tư giá trị AJO Partners, với số vốn 10 tỷ USD, tuyên bố sẽ đóng cửa vào cuối năm nay và hoàn tiền cho khách hàng, sau khi hứng chịu những khoản thua lỗ lớn vì các cổ phiếu giá trị không còn được ưa chuộng ở Mỹ.
Theo tờ Financial Times, nhà sáng lập của AJO, ông Ted Aronson, nói với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ ngừng giao dịch vào ngày 30/11 trước khi đóng cửa hoàn toàn vào ngày 31/12.
Quản lý 5,1 tỷ USD tài sản, quỹ lớn nhất thuộc AJO Partners đã lỗ 15,5% trong 9 tháng đầu năm nay. Ở thời kỳ đỉnh cao vào năm 2007, AJO quản lý tổng lượng tài sản 31 tỷ USD thuộc nhiều quỹ con khác nhau.
Theo ông Aronson, kết cục đáng buồn của AJO là do "các lực lượng thị trường". Ông nhấn mạnh tình trạng làm ăn bết bát hiện nay của các quỹ đầu tư giá trị - vốn là những quỹ theo đuổi những cổ phiếu được cho là có thị giá thấp hơn giá trị thực. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là một người thuộc trường phái đầu tư giá trị.
"Tình trạng khan hiếm giá trị kéo dài nhất từ trước đến nay là nguyên nhân chính dẫn đến thách thức mà chúng tôi phải đối mặt", ông Aronson viết trong một lá thư gửi các nhà đầu tư của quỹ.
Các quỹ đầu tư giá trị như AJO đã chứng kiến kết quả đáng thất vọng trong một thời gian dài. Trái lại, những nhà đầu tư rót vốn vào cổ phiếu những công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao đang lãi đậm.
Financial Times cho biết, đà tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu tăng trưởng một phần là nhờ lãi suất giảm trên phạm vi toàn cầu. Đối mặt với lợi suất giảm ở những công cụ đầu tư có thu nhập cố định (fixed income) như trái phiếu, giới đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn để mua cổ phiếu của những công ty có tốc độ tăng trưởng cao như Facebook và Amazon.
Việc các ngân hàng trung ương đua nhau giảm lãi suất để cứu tăng trưởng kinh tế trong đại dịch Covid-19 càng gia tăng sự khác biệt giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị.
"Chúng ta đang ở trong một thời kỳ chưa từng có tiền lệ, với mức lãi suất siêu thấp và điều đó gây bất lợi lớn cho các nhà đầu tư giá trị", ông Aronson viết. "Khi chu kỳ trở lại, cơ hội sẽ trở lại với các cổ phiếu giá trị".
Russell 1000 Value Index, một chỉ số của các cổ phiếu giá trị trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã giảm 10% từ đầu năm đến nay dù đã tăng 44% kể từ mức đáy thiết lập vào tháng 3. Trong khi đó, chỉ số Russell 1000 Growth Index của cổ phiếu tăng trưởng đã tăng gần 30% từ đầu năm và tăng gần 3/4 kể từ mức đáy vào tháng 3.
Bà Gina Moore, đồng Giám đốc điều hành (CEO) của AJO, nói rằng tình trạng của cổ phiếu giá trị hiện nay còn thê thảm hơn cả thời bong bóng dotcom cách đây 2 thập kỷ. Trong thời bong bóng dotcom, nhiều nhà đầu tư giá trị có tiếng tăm đã không thể giải thích nổi vì sao những cổ phiếu mà họ theo đuổi lại có diễn biến giá tệ hại đến thế, trước khi bong bóng cổ phiếu công nghệ nổ tung.
Thua lỗ của các quỹ đầu tư giá trị trong thời bong bóng dotcom "không kéo dài lâu, nên các quỹ có thể sống sót", bà Moore nói. "Nhưng trong suốt một thập kỷ trở lại đây, sự kiên nhẫn của chúng tôi và khách hàng đã bị thử thách".
Ông Aronson, 68 tuổi, người sở hữu hơn 40% tài sản của AJO, cho biết ông dự định sẽ nghỉ hưu sau khi quỹ đóng cửa.
Người giàu nhất thế giới Elon Musk vừa trải qua một tuần đầy biến động với những thách thức lớn từ cả hai công ty hàng đầu của ông là Tesla và SpaceX...
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành chăm sóc sức khỏe, từ nâng cao chất lượng chẩn đoán đến tối ưu vận hành và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng quá trình ứng dụng AI sẽ diễn ra từng bước do còn vướng nhiều rào cản về độ tin cậy, bảo mật dữ liệu, tính minh bạch và sự thận trọng của ngành y tế…
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Tuần này, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khi Mỹ triển khai chính sách thuế quan mới với hơn 60 đối tác, còn chiến sự Mỹ-Iran leo thang và gây gián đoạn các tuyến hàng hải chủ chốt...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.