
Sự thăng hoa của cổ phiếu giúp Lọc dầu Dung Quất lọt câu lạc bộ những doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất sàn chứng khoán.
Cổ phiếu BSR Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn - đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã trở thành "ngôi sao thanh khoản" trên sàn UpCoM ngay trong phiên chào sàn ngày 1/3 cùng màn giao dịch kịch tính.
Ngay sáng chào sàn cổ phiếu này đã tăng trần, lượng thanh khoản lên tới 7 triệu đơn vị. Đà tăng của BSR vẫn được giữ vững trong phiên chiều, thậm chí thanh khoản cổ phiếu còn tăng mạnh.
Chốt phiên 1/3, BSR tăng trần 8.900 đồng/cổ phiếu lên mức 31.300 đồng, tương mức tăng gần 40%. BSR vươn lên thành "ngôi sao thanh khoản" sàn UpCoM với lượng giao dịch lên tới 14,16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt trên 443 tỷ đồng.
Đặc biệt, đến cuối phiên nhiều lệnh đặt mua giá trần vẫn diễn ra song không được khớp bởi cổ phiếu luôn rơi vào tình trạng trắng bên bán. Chốt phiên, lượng dư mua cổ phiếu BSR lên tới 6 triệu cổ phiếu.
Như vậy, 241,5 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên UpCoM của BSR được định giá khoảng 7.500 tỷ đồng. Nếu tính về vốn hoá thì BSR đang được thị trường định giá khoảng 87.500 tỷ đồng. Với mức vốn hoá này, BSR ngay lập tức lọt top 20 những doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất sàn chứng khoán.
Mới đây, VinaCapital đã chi khoảng 25 triệu USD mua 10% cổ phần trong phiên IPO của BSR và cho đây là một khoản đầu tư tiềm năng.
Hiện BSR cho biết đã có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ làm nhà đầu tư chiến lược của công ty gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) và Công ty Indian Oil Corp (Ấn Độ). Với giá bình quân khi IPO là 23.048 đồng/cổ phiếu, để trở thành nhà đầu tư chiến lược của BSR, nhà đầu tư sẽ phải chi tối thiểu 34.800 tỷ đồng cho lô cổ phần tương ứng 49% vốn của BSR.
Theo phương án cổ phần hoá BSR, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ là 1.333.214.835 cổ phẩn, chiếm 43% vốn điều lệ; 1.519.244.812 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 49% vốn điều lệ.
Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 6.483.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn; 241.556.969 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 7,79% vốn điều lệ.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.