Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí đánh tụt điểm số, khối ngoại vẫn bán nhiều
Kim Phong
13/12/2023, 12:04
Thị trường tiếp diễn nhịp độ giao dịch chậm chạp và chán nản sáng nay, nhưng lực ép từ phía bán có tín hiệu tăng. VN-Index trượt dốc dần và độ rộng co hẹp đi cùng với mức thanh khoản tăng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn yếu, trong đó các mã ngân hàng, dầu khí đang khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sáng nay khá yếu.
Thị trường tiếp diễn nhịp độ giao dịch chậm chạp và chán nản sáng nay, nhưng lực ép từ phía bán có tín hiệu tăng. VN-Index trượt dốc dần và độ rộng co hẹp đi cùng với mức thanh khoản tăng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn yếu, trong đó các mã ngân hàng, dầu khí đang khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,31% tương đương -3,48 điểm so với tham chiếu. Đỉnh cao nhất chỉ số đạt được lúc 9h23 tăng gần 3,6 điểm. Như vậy biên độ dao động sáng nay vẫn khá hẹp, nhưng xu hướng giảm trong phiên là rõ ràng.
Độ rộng cũng thay đổi tương ứng theo hướng tiêu cực. Tại đỉnh của VN-Index ghi nhận 237 mã tăng/78 mã giảm. Đến khoảng 10h30 khi chỉ số bắt đầu đỏ, độ rộng còn 215 mã tăng/191 mã giảm. Kết phiên sáng HoSE chỉ còn 145 mã tăng/293 mã giảm.
Mặc dù độ rộng phản ánh diễn biến tụt giá trên diện rộng, phù hợp với đà suy yếu của VN-Index nhưng tác động chính đến điểm số vẫn là nhóm blue-chips. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,3% với 6 mã tăng/22 mã giảm. Trong 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất, toàn bộ là các mã thuộc nhóm VN30, dẫn đầu là các cổ phiếu ngân hàng và dầu khí.
GAS sụt giảm 1,15% là trụ yếu nhất trong nhóm trụ và giảm mạnh nhất trong rổ VN30. Cổ phiếu dầu khí đang chịu ảnh hưởng từ diễn biến giá dầu khi chỉ từ đầu tháng 12 đến nay giá dầu Brent đã giảm hơn 11%. Ngoài GAS, loạt cổ phiếu dầu khí khác cũng đang “đỏ đậm” là PVD giảm 2,1%, PVS giảm 2,54%, PVC giảm 1,91%, BSR giảm 1,05%, PVG giảm 1,1%...
Nhóm ngân hàng cũng chiếm 5/10 vị trí khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất dù biên độ giảm cũng không quá mạnh. Dẫn đầu là VPB giảm 1,03%, TCB giảm 0,97%. Nhóm trụ lớn có VCB giảm 0,12%, BID giảm 0,84%, CTG giảm 0,19%. Trong toàn bộ 27 mã ngân hàng đang giao dịch, chỉ có 6 mã tăng là EIB tăng 1,58%, VBB tăng 1,05%, KLB tăng 0,85%, LPB tăng 0,31%, VIB tăng 0,26% và ACB tăng 0,22%.
Với độ rộng khá hẹp, nhìn chung các nhóm cổ phiếu đều đỏ, nhưng trong những nhóm vẫn có phân hóa. Mặt khác, biên độ giảm vẫn nhẹ, HoSE chỉ có 66/293 cổ phiếu giảm quá 1% và thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 10% tổng khớp sàn này. Phía tăng, có 38 mã tăng trên 1%, thanh khoản chiếm gần 14% sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng mạnh áp lực bán trở lại, xả tới 1.209,4 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE, tăng 2,1 lần so với mức bán sáng hôm qua. Đây cũng là quy mô bán phiên sáng cao nhất 17 tuần. Trong suốt thời gian này, chỉ có 5 phiên sáng khối ngoại xả trên 1.000 tỷ. Tỷ trọng bán của khối này chiếm tới 16,9% tổng giao dịch của HoSE, là mức rất cao. Phía mua cũng đã tăng tốt lên 822,2 tỷ đồng, cao nhất 7 tuần, bù lại phần nào mức tăng từ phía bán. Dù vậy mức bán ròng vẫn tới 387,3 tỷ.
Các mã bị xả lớn là FUEVFVND -51,6 tỷ, HPG -36,5 tỷ, VNM -34,7 tỷ, VHM -28,9 tỷ, STB -26,5 tỷ, SCS -19,7 tỷ. Phía mua không có mã nào đáng kể, lớn nhất là VHC cũng chỉ 7,8 tỷ.
Tuần này các quỹ ETF tái cơ cấu nên nhiều cổ phiếu bị bán bớt để mua các mã khác. Thông thường áp lực bán ròng sẽ tăng lên các ngày trong tuần và giao dịch trở lại cân bằng vào ngày cuối tuần với lực mua mạnh.
Sức ép từ phía bán có tín hiệu tăng, trong đó bao gồm khối ngoại là sức ép mới mang tính thời điểm trong phiên sáng nay. Cổ phiếu tụt giá gần như liên tục trong buổi sáng, dù bên bán không tạo áp lực đột ngột. Trong nhóm cổ phiếu tập trung thanh khoản cao nhất thị trường, khả năng đỡ giá vẫn khá ổn. HoSE có 14 mã thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 45,1% tổng khơp sàn này – thì có 6 mã giảm và 6 mã tăng. Không mã nào trong nhóm này giảm quá 1% so với tham chiếu.
Xử phạt VPS và tước quyền hành nghề của giám đốc tư vấn 9 tháng vì xung đột lợi ích với khách
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, xử nghiêm sai phạm trên thị trường chứng khoán
Giá vàng giảm sau báo cáo lạm phát Mỹ, thị trường “nín thở” đợi tin Fed
Đọc thêm
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: