
VN-Index quay đầu giảm 0,2% tương đương mất 2,18 điểm sáng nay dưới sức ép của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chỉ riêng 4 mã VCB, VPB, HDB và TCB đã lấy đi tới 2,1 điểm và độ rộng thị trường thể hiện trạng thái giằng co tích cực trên nền thanh khoản thấp nhất 38 phiên.
Độ rộng sàn HoSE kết phiên sáng nay ghi nhận 222 mã tăng/216 mã giảm. Chỉ số mất điểm, cổ phiếu giảm giá nhiều nhưng thanh khoản thấp không phải là tín hiệu xấu. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ còn khoảng 4.229 tỷ đồng, thấp nhất 8 tuần. HoSE cũng vậy, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 10/2023 ghi nhận mức khớp lệnh phiên sáng xuống dưới ngưỡng 4 ngàn tỷ đồng, chỉ đạt hơn 3.931 tỷ đồng.
Dòng tiền thu hẹp là điều không bất ngờ ở giai đoạn cuối năm, tâm lý nghỉ ngơi đang lan rộng. Tuy nhiên biến động giá cổ phiếu không mạnh cũng thể hiện áp lực bán yếu. Trong 216 mã đang đỏ trên sàn HoSE, chỉ có 47 mã giảm hơn 1% và thanh khoản nhóm này chỉ chiếm 14,6% tổng khớp của sàn.
VN-Index đang mất điểm so sức ép của một số cổ phiếu blue-chips mà nổi bật là cổ phiếu ngân hàng. Dẫn đầu là VCB giảm 0,74%, VPB giảm 1,37%, HDB giảm 2,9%, TCB giảm 1,31%. Ngoài ra BID giảm 0,61% và CTG giảm 0,57% cũng nằm trong top 10 cổ phiếu khiến chỉ số này mất điểm nhiều nhất. Như vậy trong 10 mã nhóm này có tới 6 mã thuộc ngân hàng.
Không chỉ vậy, các cổ phiếu ngân hàng nói chung trên các sàn là xấu. Chỉ 8/27 mã ngân hàng là đang xanh, hầu hết là mã nhỏ như PGB, ABB, BAB, LPB, NVB. Trong rổ VN30, duy nhất ACB là tăng nhẹ 0,43%, SSB tham chiếu, còn lại tất cả các mã ngân hàng khác đều giảm.
VN30-Index kết phiên sáng giảm 0,22% với 9 mã tăng/18 mã giảm. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, chỉ có thêm VIC giảm 0,81% là ảnh hưởng đáng kể. Nhìn chung nhóm blue-chips cũng giảm với biên độ hẹp. Phía tăng kéo lại được MWG tăng 2,95%, MSN tăng 1,61%. Các trụ khác như GAS, VHM, VNM tăng quá nhẹ.
Hiện tượng giằng co diễn ra trên mặt bằng chung thị trường, phía giảm rất nhẹ mà tăng cũng không rõ ràng. Trong 222 cổ phiếu đang xanh, cũng chỉ có 49 mã tăng được trên 1% và thanh khoản chiếm khoảng 20% sàn HoSE. Như vậy so với nhóm giảm trên 1% cũng không nhỉnh hơn bao nhiêu. Đại đa số cổ phiếu cũng như mức tập trung thanh khoản lớn nhất nằm ở các mã dao động nhỏ bất kể xanh hay đỏ.
Phía tăng chỉ có một vài đại diện đáng chú ý có được thanh khoản tốt như MWG tăng 2,95% giao dịch 275 tỷ đồng; HCM tăng 1,11% thanh khoản 110,2 tỷ; DXG tăng 1,06% thanh khoản 93,8 tỷ; HAH tăng 2,51% với 74,9 tỷ, PVT tăng 1,75% với 63,3 tỷ, MSN tăng 1,61% với 51,4 tỷ. Phía giảm cũng chỉ lác đác vài mã là ITA giảm 3,87% với 53,4 tỷ; HQC giảm 3,04% với 57,6 tỷ; HDB giảm 2,9% với 84,2 tỷ; HAG giảm 2,02% với 218,6 tỷ…
Hiệu ứng thanh khoản thấp chỉ đáng ngại nếu giá cổ phiếu giảm với biên độ rộng, phản ánh sự thiếu hụt rõ nét của bên mua. Hiện nhà đầu tư vẫn đang chủ động chặn mua giá thấp để chờ sự thiếu kiên nhẫn hạ giá xuống của bên bán. Nếu nhà đầu tư vẫn không muốn bán rẻ, cung cầu không thể gặp nhau và thanh khoản nhỏ là bình thường.
Khối ngoại sáng nay tăng áp lực bán ra với khoảng 625,7 tỷ đồng tổng giá trị xả trên sàn HoSE. Phía mua vào khoảng 342,3 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 283,4 tỷ. Giao dịch bán ròng tập trung vào số ít cổ phiếu là HPG -60,6 tỷ, EIB -34,8 tỷ, VCB -25,9 tỷ, HCM -20,4 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND -42,5 tỷ. Phía mua chỉ có MWG 65 tỷ là đáng kể.
Thanh khoản cải thiện không nhiều trong phiên chiều nay nhưng nhờ áp lực bán thụ động, cổ phiếu vẫn duy trì được trạng thái cân bằng khá tích cực. Nhóm blue-chips có một số mã xuất sắc đảm bảo VN-Index duy trì mức tăng lúc đóng cửa lên 1753,2 điểm.
Toàn thời gian giao dịch sáng nay VN-Index vận động trong vùng giá xanh, độ rộng cũng thể hiện sự tích cực tương ứng. Số liệu tăng trưởng ấn tượng công bố cuối tuần qua đang phản ánh vào kỳ vọng thị trường. Tuy vậy mức thanh khoản cực thấp đang cho thấy sự thận trọng nhất định.
Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu euro đã tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 vừa qua, lên mức cao nhất 3 năm, và có khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong những tháng tới do giá năng lượng leo thang và neo cao...
Nếu cú sốc giá dầu đóng vai trò là tia lửa châm ngòi cho đợt bán tháo trái phiếu, thì khối nợ tích tụ chính là "nhiên liệu khô" khiến ngọn lửa bùng mạnh và vượt tầm kiểm soát...
Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tháng này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát được theo dõi sát sao và sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của Fed - vẫn có thể làm thay đổi đường đi của lãi suất...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.