
VN-Index đánh lừa tất cả những ai quan sát chỉ số này. Cả phiên sáng chỉ có 8 lần làm tươi chỉ số này và khi mới nhất đang tăng 1,69 điểm thì đột ngột gục xuống giảm 24,26 điểm. Kết phiên chỉ số giảm 25,71 điểm, tương đương 1,87% so với tham chiếu.
VN30-Index phản ánh sát hơn biến động thị trường, mở cửa đã giảm nhẹ và đà lao dốc sau đó rất rõ. VnN30-Index giảm liên tục với độ rộng rất hẹp, lác đác vài mã tăng. Chốt phiên chỉ số này giảm 2,34% so với tham chiếu, tương đương 35,27 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng sụp đổ rất sớm và như một hồi còi báo động. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng rất nóng và bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị chốt lời. Điều khiến giá nhóm này giảm không nhiều hoặc chưa giảm là do còn dòng tiền vào mạnh. Tuy nhiên cũng sẽ đến thời điểm nhà đầu tư không còn muốn mua thêm nữa, trong khi người bán lúc nào cũng xếp hàng.
Nhóm ngân hàng giảm giá ngay từ đầu phiên và càng lúc càng chịu sức ép nặng nề. Đến cuối phiên sáng, trong 10 mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất thì có tới 8 mã ngân hàng, hai cổ phiếu còn lại là GAS và HPG.
Đầu bảng là VCB, sụt đổ 2,76% so với tham chiếu khiến VN-Index mất gần 3 điểm. Nhiều mã ngân hàng khác giảm nhiều hơn VCB, nhưng ảnh hưởng tới chỉ số không bằng, đơn giản là do vốn hóa chưa đủ. Tuy vậy đối với nhà đầu tư thì thiệt hại là rất cụ thể: BID giảm 4,9%, CTG giảm 4,44%, HDB giảm 3,24%, MBB giảm 5,42%, STB giảm 6,07%, TCB giảm 4,4%, TPB giảm 5,64%, VPB giảm 2,23%.
Nhóm cổ phiếu nhỏ cũng rơi như một viên sỏi: EIB giảm 5,4%, LPB giảm 6,9%, VIB giảm 5,5%, BVB giảm 7,4%, KLP giảm 5,3%, VBB giảm 6,8%, SGB giảm 9,6%, NAB giảm 7,4%, NVB giảm 6,8%, MSB giảm 6,2%, OCB giảm 4,3%, BAB giảm 6,9%, SSB giảm 5,5%.
Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng không chỉ là vấn đề điểm số, mà còn là vấn đề tâm lý. Dòng tiền đổ vào các mã này dữ dội thì khi chốt lời cũng có thể gây nên xáo trộn lớn. Nếu như các cổ phiếu khỏe nhất thị trường, hấp dẫn nhất thị trường sụp đổ, tâm lý sẽ ảnh hưởng mạnh.
Hầu hết các nhóm cổ phiếu thời thượng khác cũng suy giảm sâu sáng nay cùng ngân hàng. Nhóm chứng khoán tăng đầu phiên nhưng cũng không ngược dòng được lâu: SSI từ chỗ tăng 1,13% thành giảm 5,03%. VND từ tăng 0,66% thành giảm 7,28%... Nhóm dầu khí có GAS giảm 1,53%, PLX giảm 2,1%. Nhóm thép có HPG giảm 3,12%, HSG giảm 2,71%...
Độ rộng thị trường là câu chuyện khó đảm bảo chính xác: HoSE cuối phiên ghi nhận 125 mã tăng/286 mã giảm nhưng tất cả các nhóm cổ phiếu quan trọng đều có đà giảm áp đảo: VN30 có 7 mã tăng/22 mã giảm; Midcap giảm 2,18% với 18 mã tăng/47 mã giảm; Smallcap giảm 1,72% với 46 mã tăng/95 mã giảm. Thống kê sàn này đang có gần 170 cổ phiếu giảm trên 1%, trong đó 110 mã giảm trên 2%.
Vẫn còn nhóm đang trụ thị trường lại, đó là VIC tăng 2,89%, VHM tăng 0,48% và VRE tăng 2,48%. Ngoài ra BVH tăng 1,75%, VJC tăng 2,7%. VNM hôm nay chốt quyền, giá thực chất là đang tham chiếu.
Hệ thống giao dịch chậm phản hồi sáng nay trở thành rủi ro rất lớn khi nhà đầu tư không thể biết giá tốt nhất để giao dịch. Thậm chí việc bắt buộc phải sử dụng lệnh thị trường (lệnh MP) có thể đang là nguyên nhân đẩy biên độ dao động giá lên rất cao, lần này theo hướng giảm. Rổ VN30 đang có tới 11 cổ phiếu giảm trên 3%, một mức giảm rất hiếm thấy ở các blue-chips. Đặc biệt các mã ngân hàng nói trên chịu tác động rõ nhất, khi nhà đầu tư quá lãi, bán giá nào cũng được.
Giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng tăng 8% so với sáng phiên cuối tuần trước, đạt 22.151 tỷ đồng. Riêng HoSE khớp lệnh tăng 4,4%, đạt gần 18.443 tỷ đồng. Tổng giá trị sàn này gồm cả thỏa thuận đạt 19.734,2 tỷ đồng. Mức giao dịch này chưa đến ngưỡng “nguy hiểm”, nhưng vấn đề đang là nghẽn lệnh.
Khối ngoại đang bán ròng 122,5 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 12,2 tỷ đồng trên HNX. HPG đang bị xả ròng lớn nhất với 252,3 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 152,3 tỷ đồng. DCM, STB, VNM, MBB cũng bị bán khá lớn. Phía mua có VRE với 115 tỷ đồng, NVL với 108,5 tỷ đồng, PLX, OCB, SSI, VHM cũng được mua tốt.
Quán tính tăng mạnh hôm qua chỉ kéo dài khoảng 45 phút đầu phiên sáng nay. Sự suy yếu khá nhanh của các cổ phiếu dẫn dắt, nhất là ngân hàng, đã nhanh chóng hạ nhiệt điểm số lẫn toàn thị trường.
VISRating dự báo khả năng hấp thụ tổn thất của ngành sẽ tiếp tục suy giảm trong nửa cuối năm 2026 khi tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, trong khi việc tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại các ngân hàng quốc doanh tạo thêm áp lực lên bộ đệm vốn.
FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc). Theo đó, cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) là 1 trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
Phó Chủ tịch Nasdaq Bob McCooey đánh giá Việt Nam là một thị trường năng động, có nhiều tiềm năng để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như nhà đầu tư toàn cầu...
Đà sụt giảm chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng, khi giá trị mua lại giảm 78,6% so với tháng trước, xuống còn 14 nghìn tỷ đồng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Sau nhiều năm ngừng hoạt động, xuống cấp và bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang có bước chuyển mới khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý và khai thác...