Cổ phiếu chứng khoán sau vài phiên khựng lại, hôm nay bật tăng, thậm chí các mã nhỏ trần hàng loạt
Những nỗ lực phục hồi hôm nay đã không thành công khi VN-Index mất nhiều sức mạnh trong nhóm blue-chips. Dù vậy những cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang thu hút dòng tiền mạnh và phục hồi tốt hơn thị trường chung.
Sau phiên xả khá mạnh và giảm hôm qua, cơ hội phục hồi vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu. Đáng tiếc là nhóm này vẫn đang bị bán khá nhiều, giá bật tăng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lực bán lại xuất hiện và quay đầu giảm. Thiếu nhóm dẫn dắt, VN-Index chỉ tăng hầu như không đáng kể trong nửa đầu phiên sáng.
VN-Index lên cao nhất chỉ trên tham chiếu 0,38%, toàn bộ thời gian còn lại là giảm. Không có bất kỳ cổ phiếu lớn nào làm trụ phiên này. VCB bật lên cũng chỉ 0,38% trong vài chục phút đầu tiên. VIC cũng vậy, tăng hơn 1% trong vài phút cùng lúc SAB đột ngột tăng 1,4%. Đây là 3 cổ phiếu đẩy được VN-Index vượt tham chiếu, nhưng không thể duy trì được mức tăng này.
Nhóm vốn hóa lớn nhất đều đóng cửa trong sắc đỏ khiến VN-Index chỉ tăng trở lại 1,35 điểm tương đương 0,11%. Hôm qua chỉ số giảm 6,23 điểm, nên mức phục hồi nói trên là không đáng kể. VIC chốt phiên giảm 0,63%, VCB giảm 0,86%, VHM giảm 1,29%, VNM giảm 1,22%, GAS giảm 0,97%, SAB giảm 1,01%, HPG giảm 0,56%, MSN giảm 1,07%.
Nhóm cổ phiếu tài chính hôm nay nổi bật. VPB và STB là hai mã gây bất ngờ khi cùng tăng 3,08%. CTG tăng 1,29%, TCB tăng 1,71%. Các mã ngân hàng nhỏ cũng rất mạnh với LPB tăng 3,6%, VIB tăng 1,44%.
Nhóm chứng khoán sau vài phiên chững lại cũng bắt đầu đi lên. SSI tăng 5,52%, HCM tăng 5,65%, VCI tăng 2,54%, VND tăng 6,04%, VDS tăng 5,49%, SHS, AGR, BSI, CTS, TVS kịch trần...
Cổ phiếu chứng khoán có đà tăng mạnh hơn ngân hàng đáng kể. SSI, HCM, SHS đã vượt lên đỉnh cao mới. Nhóm chứng khoán cũng hút dòng tiền mạnh mẽ. SSI lập kỷ lục thanh khoản chưa từng thấy với trên 22,84 triệu cổ trị giá gần 784,6 tỷ đồng. SSI dẫn đầu thị trường về quy mô giao dịch, vượt qua cả HPG và các mã ngân hàng siêu thanh khoản khác. HCM, VND, VCI, SHS tuy chưa lập được kỷ lục thanh khoản nhưng đều khớp trên trăm tỷ đồng. HCM cũng lọt vào TOP 10 giá trị khớp lệnh thị trường phiên này, VND lọt top 20.
Cổ phiếu SSI theo đơn vị tuần, đang quay lại đỉnh cao lịch sử 2018.
VN30-Index chốt phiên hôm nay chỉ tăng nhẹ 0,38% với 14 mã tăng/15 mã giảm. Hiện tượng phân hóa về giá trong nhóm blue-chips lại gây bất lợi khi các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm là chính. Tuy nhiên sự níu kéo chỉ số không khiến thị trường bớt nóng, các mã vừa và nhỏ vẫn tăng dữ dội.
Độ rộng sàn HSX cuối ngày ghi nhận 190 mã tăng/145 mã giảm, không quá chênh lệch nhưng chỉ số VNMidcap tăng tới 1,17%, VNSmallcap tăng 1%. Sàn này có 37 mã kịch trần, hầu hết là các cổ phiếu đang được đầu cơ mạnh. Ngoài nhóm chứng khoán còn có VOS, VPI, LCM, VTO, EVG, PET, KBC, HID, HQC, TGG... Nhiều mã trong số này đã tăng bằng lần nhưng vẫn chưa hạ nhiệt.
Do các blue-chips đang chững lại, nhất là nhóm dẫn dắt nên VN-Index vẫn đang gặp khó khăn tại đỉnh cao 1.200 điểm. Những phút cuối phiên dường như đà phục hồi đã tốt hơn thì hệ thống giao dịch bị nghẽn. Đợt ATC hầu như không có lệnh mua bán xuất hiện. Tính chung cả phiên HSX khớp lệnh 15,327,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với hôm qua. Tổng giá trị khớp hai sàn giảm 7,7%, đạt 17.198,8 tỷ đồng.
Một bất ngờ lớn phiên này là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua cực mạnh. Cổ phiếu trong nhóm VN30 được mua ròng tới 576 tỷ đồng và tính chung cả sàn là gần 382 tỷ đồng. VIC, VRE, NVL, SBT, STB, TCH, VHM, là những blue-chips thuộc VN30 được mua ròng lớn nhất. Ngoài ra có KBC, DXG, LPB, CII, GVR, HCM... Phía bán ra có HPG, VCI, VNM và VND bị xả ròng hàng triệu cổ phiếu. FCN, CTG, POW cũng bị bán ròng khá nhiều.
Phiên mua ròng hôm nay phần nào làm giảm nỗi ám ảnh bán ròng trong hai tuần đầu năm 2021. Tổng giá trị bán ròng khoảng 1.000 tỷ đồng trong khi riêng cổ phiếu bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng. Riêng các chứng chỉ quỹ ETF vẫn đang hút ròng vốn ngoại miệt mài. Vì vậy có thể đây là hiện tượng tái cơ cấu dòng vốn từ đầu tư chủ động sang bị động. Dù vậy mức rút vốn ròng khỏi cổ phiếu vẫn lớn hơn nhiều so với mua ròng ở các quỹ ETF.
Đọc thêm
Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD
Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple - tất cả đều là các công ty của Mỹ...
Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell
Sáng ngày 15/9/2025 (theo giờ địa phương), tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London.
Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục nhờ tin tốt về đàm phán Mỹ - Trung, giá dầu tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9), thiết lập những mức điểm kỷ lục mới, khi Tổng thống Donald Trump cho biết đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tốt đẹp và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này...
Giá vàng cao nhất mọi thời đại nhờ tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm
Nhà đầu tư dường như đang hưng phấn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian còn lại của năm nay...
VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt 1700?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/9/2025
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: