
Nhóm blue-chips dẫn dắt khá tốt vào đang neo chỉ số ở mức cao, nhưng thị trường sau những phút tăng “bồng bột” ban đầu đã chuyển trạng thái phân hóa. Nhóm cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index tăng nhưng sức mạnh giá thật sự nằm ở nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng. Trong khi đó cổ phiếu bất động sản đã “hụt hơi” qua một đêm...
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản lại tụt giảm đáng kể, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 3.092 tỷ đồng, thấp hơn 15% so với sáng hôm qua. HoSE giảm 12%, đạt gần 2.803 tỷ đồng.
Thị trường diễn biến khá mạnh sau phiên trượt dốc bất ngờ chiều qua. Ngay khi mở cửa VN-Index đã tăng gần 1% và đến khoảng 9h45 tăng 1,25% so với tham chiếu. Tuy nhiên diễn biến giao dịch cũng gần như lặp lại sáng hôm qua, khi từ đó trở đi thị trường chỉ có thể bò ngang. VN-Index tụt nhẹ dần về cuối phiên và chỉ còn tăng 0,78%.
Một diễn biến cũng đáng chú ý là đi cùng với nhịp lùi nhẹ ở chỉ số, độ rộng cũng thay đổi kém dần đi. Lúc đạt đỉnh, VN-Index ghi nhận 220 mã tăng/85 mã giảm nhưng chốt phiên sáng chỉ còn 159 mã tăng/174 mã giảm. Điều đo cho thấy rất nhiều cổ phiếu đã tụt giá qua ngưỡng tham chiếu, số còn lại lùi giá ở mức độ khác nhau so với đỉnh đầu phiên.
VN30-Index đang tăng 1,09% trong khi Midcap tăng 0,29%, Smallcap giảm 0,17%, thể hiện nỗ lực neo giữ chỉ số của nhóm cổ phiếu blue-chips. Top 10 mã đang tạo điểm nhiều nhất đều thuộc rổ VN30, dẫn đầu là VCB tăng 1,1%, BID tăng 1,42%, MSN tăng 2,96%, HPG tăng 2,45%, SAB tăng 1,62%.
Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu vật liệu xây dựng, chủ đạo là thép và xi măng, đang tăng ổn định và thu hút dòng tiền tốt. HPG dẫn đầu thị trường về thanh khoản, khớp 295,6 tỷ đồng. HSG đứng thứ 4 thị trường, khớp 100,9 tỷ và giá tăng 2,28%. NKG đứng thứ 7, khớp 87,4 tỷ, giá tăng 1,61%. Các mã thép khác cũng khá mạnh như VCA tăng 3,9%, VGS tăng 1,57%... Xi măng có CLH tăng 1,08%, HT1 tăng 1,02%...
Ngược lại, nhóm bất động sản đã hạ nhiệt đáng kể, một phần vì thiếu tiền đẩy giá tiếp, một phần vì bị chốt lời ngắn hạn. NVL chỉ còn tăng 0,9% dù đầu phiên tăng 4,52%. PDR từ mức tăng 4,02% bị đánh tụt về tham chiếu. HPX quay đầu giảm 3,17%. DXG từ tăng 2,78% thành giảm 1,85%. SCR lao dốc 02,25%... Một số mã còn tăng nhẹ như VHM, VRE, CRE, HDC, VIC...
Nhóm tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng rơi vào trạng thái phân hóa dù vẫn có một số mã hàng đầu tăng khá: VCI tăng 1,92%, HCM tăng 1,29%, SSI tăng 1,33%, FTS tăng 1,36%. Ngân hàng có EIB tăng 4,93%, HDB tăng 1,39%, CTG tăng 1,41%... bên cạnh VCB và BID.
Thống kê trên sàn HoSE cho thấy chỉ còn khoảng 20 mã là đang giữ được mức giá cao nhất ở chiều tăng, chiếm 5,8% tổng số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay. Ngược lại có 277 cổ phiếu tụt giá, chiếm 81% số mã có giao dịch, trong đó 175 mã tụt trên 1%, chiếm 51%.
Với độ rộng co hẹp dần, cổ phiếu lùi giá nhiều, thị trường đang phát tín hiệu về áp lực chốt lời xuất hiện ở vùng giá cao. Tuy nhiên sáng nay thị trường có vẻ yếu hơn sáng hôm qua, khi thanh khoản thấp hơn, độ rộng kém hơn từ sớm.
Điểm tốt là khối ngoại lại mua ròng. Quy mô giải ngân trên HoSE đã tăng 69% so với sáng hôm qua, đạt 440,9 tỷ đồng, trong khi bán ra giảm 29%, còn 359,3 tỷ đồng, tương ứng mua ròng nhẹ 81,6 tỷ. Giao dịch mua ròng tập trung vào STB 25,6 tỷ, HDB 17,2 tỷ, CTG 16,6 tỷ, SSI 15,4 tỷ. Phía bán không có mã nào bị rút ròng quá 10 tỷ đồng.
Thị trường hiện tại vẫn đang phân hóa phản ánh các đánh giá khác nhau về thông tin hỗ trợ mới xuất hiện. Tuy vậy điểm nổi bật là các nhịp tăng giá vẫn chưa thuyết phục và lôi kéo được dòng tiền vào. Đây là hạn chế lớn vì khi giá tăng luôn có nhà đầu tư muốn thoát ra, cắt lỗ hoặc chốt lời lướt sóng. Nếu không có lượng tiền đủ mạnh để đón đỡ, giá sẽ lại tụt dần xuống như đã thấy các phiên vừa qua.




Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 794,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 954,9 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Với nhà đầu tư, năm 2026 là thời điểm để định vị, còn năm 2027 sẽ là thời điểm để kiểm chứng. Thành công của giai đoạn tới sẽ được quyết định không phải bởi các mục tiêu được công bố, mà bởi khả năng chuyển hóa cải cách thành tăng trưởng và dòng vốn thực tế.
Điều quan trọng của một thị trường tài chính toàn cầu là đội ngũ những người làm nghề có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường tài chính toàn cầu.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.